Khai mạc chương trình sắc xuân trên cao nguyên M’nông

VOV.VN - Với chủ đề “Sắc xuân trên cao nguyên M’nông”, Hội xuân sẽ tái hiện lại Lễ cúng sức khỏe của đồng bào M’nông. 

UBND tỉnh Đăk Nông vừa khai mạc chương trình Hội Xuân Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Sắc xuân trên cao nguyên M’nông”. Đây là chương trình nhằm quảng bá giới thiệu văn hóa và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh đến người dân và du khách.

Diễn ra ngay sau Tết, Hội Xuân Mậu Tuất năm 2018 quy tụ khoảng 400 nghệ nhân, vận động viên, đoàn viên, thanh niên cùng hàng ngàn người dân địa phương tham dự. Buổi khai mạc diễn ra những tiết mục nghệ thuật đặc sắc được đầu tư công phu, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc bản địa, các khúc hát về mùa xuân, quê hương, đất nước.

Gian hàng quảng bá trang phục thổ cẩm truyền thống của người M'nông.

Với chủ đề “Sắc xuân trên cao nguyên M’nông”, Hội xuân sẽ tái hiện lại Lễ cúng sức khỏe của đồng bào M’nông. Đây là lễ cúng được thực hiện vào đầu năm mới nhằm mục đích cầu thần linh, ông bà, tổ tiên phù hộ cho con cháu luôn khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, cuộc sống bon làng được yên lành, hạnh phúc. Hoạt động nghi lễ do các nghệ nhân M’nông ở bon Bu B’râng, xã Đăk N’drung huyện Đăk Song thực hiện.

Ngoài ra, Hội xuân còn trưng bày 14 gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tiềm năng du lịch của tỉnh. Các địa phương tham gia trưng bày các sản vật nổi tiếng như gạo Buôn Choáh (Krông Nô), khoai lang Nhật Bản (Tuy Đức), tiêu Đắk Song, hạt điều Đắk R’lấp, cà phê Đắk Mil...

Cảm nhận về nét đẹp của Hội xuân, anh Vũ Đình Thiếu, khách tham quan Hội Xuân cho biết: “Bản thân tôi thấy rất tự hào vì thông qua chương trình đã nói lên bản sắc văn hóa cũng như tiềm năng phát triển của tỉnh Đăk Nông trong thời gian tới, đồng thời thông qua đây giáo dục cho cán bộ, nhân dân hiểu thêm về truyền thống lịch sử của dân tộc mình, những bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đồng thời xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân tộc giữa các anh em đồng bào các dân tộc của tỉnh Đăk Nông”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đền Mẫu Âu Cơ, ấm áp một huyền tích xưa
Đền Mẫu Âu Cơ, ấm áp một huyền tích xưa

VOV.VN - Nằm ở phía Tây của tỉnh Phú Thọ, huyện miền núi Hạ Hòa vốn là miền quê trong huyền thoại mẹ Âu Cơ cùng 50 người con đi khai thiên phá thạch...

Đền Mẫu Âu Cơ, ấm áp một huyền tích xưa

Đền Mẫu Âu Cơ, ấm áp một huyền tích xưa

VOV.VN - Nằm ở phía Tây của tỉnh Phú Thọ, huyện miền núi Hạ Hòa vốn là miền quê trong huyền thoại mẹ Âu Cơ cùng 50 người con đi khai thiên phá thạch...

Ẩm thực Tây Bắc: Món chấm từ đỗ tương của người Thái Sơn La
Ẩm thực Tây Bắc: Món chấm từ đỗ tương của người Thái Sơn La

VOV.VN - Món chấm từ đỗ tương khá phổ biến và gắn bó với đời sống của đồng bào Thái Sơn La. Đây là một món chấm hấp dẫn và rất đặc trưng.

Ẩm thực Tây Bắc: Món chấm từ đỗ tương của người Thái Sơn La

Ẩm thực Tây Bắc: Món chấm từ đỗ tương của người Thái Sơn La

VOV.VN - Món chấm từ đỗ tương khá phổ biến và gắn bó với đời sống của đồng bào Thái Sơn La. Đây là một món chấm hấp dẫn và rất đặc trưng.

Lưu giữ phong tục hạ nêu ngày tết của đồng bào Mường ở Đắk Lắk
Lưu giữ phong tục hạ nêu ngày tết của đồng bào Mường ở Đắk Lắk

VOV.VN - Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức cúng thành hoàng và cầu mùa. 

Lưu giữ phong tục hạ nêu ngày tết của đồng bào Mường ở Đắk Lắk

Lưu giữ phong tục hạ nêu ngày tết của đồng bào Mường ở Đắk Lắk

VOV.VN - Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức cúng thành hoàng và cầu mùa. 

Quảng Nam: Rộn ràng lễ hội cầu Bông
Quảng Nam: Rộn ràng lễ hội cầu Bông

VOV.VN - Lễ hội cũng là dịp để người dân trong làng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm. 

Quảng Nam: Rộn ràng lễ hội cầu Bông

Quảng Nam: Rộn ràng lễ hội cầu Bông

VOV.VN - Lễ hội cũng là dịp để người dân trong làng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm.