Khai mạc Ngày Hà Lan tại Hải Phòng

VOV.VN - Ngày Hà Lan tại Hải Phòng diễn ra với nhiều hoạt động mang đậm văn hóa, lịch sử Hà Lan như: chiếu phim, giới thiệu tranh của các họa sĩ nổi tiếng Hà Lan...

Sáng nay (22/9), tại thành phố Hải Phòng diễn ra Lễ khai mạc Ngày Hà Lan tại Hải Phòng, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan.

Ngày Hà Lan tại Hải Phòng thu hút đông đảo người dân và du khách.

Với chủ đề “Cảng thông minh và Nền kinh tế tuần hoàn”, Ngày Hà Lan tại Hải Phòng diễn ra với nhiều hoạt động, như: thăm cảng container quốc tế Hải Phòng và Tổng công ty Tân cảng Hải Phòng, Hội thảo “Hải Phòng trong tương lai – Quy hoạch đô thị thông minh và Nền kinh tế tuần hoàn – Hướng tiếp cận của Hà Lan”…

Cùng với đó là một loạt các hoạt động mang đậm văn hóa, lịch sử Hà Lan như: chiếu phim, giới thiệu tranh của các họa sĩ nổi tiếng của Hà Lan, góc trò chơi trẻ em, giới thiệu ẩm thực Hà Lan…

Hội thảo Hải Phòng trong tương lai - Quy hoạch đô thị thông minh và thành phố tuần hoàn

Đặc biệt, ngay sau Lễ khai mạc là hoạt động diễu hành xe đạp do Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và Đại sứ Hà Lan dẫn đầu, thu hút hơn 100 người tham gia, xuất phát từ Nhà hát lớn thành phố qua Vườn hoa Nguyễn Du và Hồ Tam Bạc, mang thông điệp về một lối sống lành mạnh và tôn trọng môi trường.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam dẫn đầu đoàn diễu hành xe đạp.

Bà Anuk Baron, Bí thư Thứ hai, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam cho biết: “Với mục tiêu hợp tác với nhau trên tầm nhìn rộng hơn, chúng tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm cũng như kiến thức của mình, giúp Việt Nam và Hải Phòng phát triển không chỉ về kinh tế mà cả con người và môi trường. Vì vậy khi tiến hành hợp tác với nhau sẽ lưu ý làm sao để hành tinh chúng ta phát triển bền vững nhất. Đấy là mục tiêu của chúng tôi kết hợp với thành phố Hải Phòng, để con cháu vẫn được thủ hưởng cuộc sống tốt nhất trên hành tinh này”.

Sau sự kiện "Ngày Hà Lan tại Hải Phòng", dự kiến Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam sẽ tổ chức "Ngày Hà Lan tại Cần Thơ" vào tháng 11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh

Các đại biểu kiến nghị cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cần thiết để thi hành hiệu quả Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh

Các đại biểu kiến nghị cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cần thiết để thi hành hiệu quả Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Thủ tướng Hun Sen tiếp Thượng tướng Lương Cường
Thủ tướng Hun Sen tiếp Thượng tướng Lương Cường

Thượng tướng Lương Cường và đoàn đã đến chào xã giao Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Thủ tướng Hun Sen tiếp Thượng tướng Lương Cường

Thủ tướng Hun Sen tiếp Thượng tướng Lương Cường

Thượng tướng Lương Cường và đoàn đã đến chào xã giao Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Ông Lưu Bình Nhưỡng giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện
Ông Lưu Bình Nhưỡng giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện

VOV.VN - Ông Lưu Bình Nhưỡng giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 17/9/2018.

Ông Lưu Bình Nhưỡng giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện

Ông Lưu Bình Nhưỡng giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện

VOV.VN - Ông Lưu Bình Nhưỡng giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 17/9/2018.

ASOSAI 14 mở ra nhiều triển vọng cho cộng đồng ASOSAI
ASOSAI 14 mở ra nhiều triển vọng cho cộng đồng ASOSAI

VOV.VN - Chủ tịch ASOSAI 14 Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, KTNN Việt Nam sẽ nỗ lực và cùng sát cánh với các SAI thành viên trong việc hiện thực hóa tầm nhìn của ASOSAI.

ASOSAI 14 mở ra nhiều triển vọng cho cộng đồng ASOSAI

ASOSAI 14 mở ra nhiều triển vọng cho cộng đồng ASOSAI

VOV.VN - Chủ tịch ASOSAI 14 Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, KTNN Việt Nam sẽ nỗ lực và cùng sát cánh với các SAI thành viên trong việc hiện thực hóa tầm nhìn của ASOSAI.

 Để sắp xếp lại bộ máy Bộ Công an thành công: Xác định phải có sự “hy sinh“
Để sắp xếp lại bộ máy Bộ Công an thành công: Xác định phải có sự “hy sinh“

VOV.VN -Tinh gọn bộ máy Bộ Công an là "một cuộc cách mạng về mặt tổ chức", Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh cho rằng, tinh gọn bộ máy như vậy phải xác định sự "hy sinh".

 Để sắp xếp lại bộ máy Bộ Công an thành công: Xác định phải có sự “hy sinh“

Để sắp xếp lại bộ máy Bộ Công an thành công: Xác định phải có sự “hy sinh“

VOV.VN -Tinh gọn bộ máy Bộ Công an là "một cuộc cách mạng về mặt tổ chức", Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh cho rằng, tinh gọn bộ máy như vậy phải xác định sự "hy sinh".

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trở về nước từ Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trở về nước từ Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu

VOV.VN - Chiều 21/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp tham dự Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu lần thứ 2.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trở về nước từ Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trở về nước từ Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu

VOV.VN - Chiều 21/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp tham dự Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu lần thứ 2.