Khai mạc Trại sáng tác văn học, nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2009

Trại sáng tác lần này là cơ hội để các hội viên có điều kiện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn.

Sáng 23/3, tại tỉnh Yên Bái, Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học- Nghệ thuật Việt Nam (VHNTVN) đã tổ chức khai mạc Trại sáng tác Văn học- Nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2009.

Dự Trại sáng tác có 24 tác giả thuộc các chuyên ngành văn học, văn xuôi, thơ, mỹ thuật và nhiếp ảnh đến từ 12 Hội Văn học- Nghệ thuật các tỉnh miền núi phía Bắc: Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang. Đây là những hội viên tiêu biểu, đã có nhiều tác phẩm được in và trưng bày qua các cuộc triển lãm mỹ thuật tại địa phương và khu vực.

Trong những ngày ở Trại, ngoài thời gian sáng tác các hội viên còn được đi thực tế một số địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái để tạo nguồn cảm hứng trong sáng tác, đặc biệt là các hội viên sáng tác về chuyên ngành nhiếp ảnh. Được biết, đây là Trại sáng tác đầu tiên do Liên hiệp các hội Văn học- Nghệ thuật Việt Nam tổ chức trong năm 2009.

Dự kiến Trại sẽ kết thúc vào ngày 4/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên