Khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam ngày nay” lần thứ 4

VOV.VN - Sáng 6/4, tạp chí Thế giới ảnh đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh "Việt Nam ngày nay".Thứ trưởng VH,TT&DL Vương Duy Biên tới dự và cắt băng khai mạc.

Tạp chí Thế giới Ảnh và VCCI đã phối hợp tổ chức lễ khai mạc và trao giải triển lãm ảnh nghệ thuật "Việt Nam ngày nay" vào sáng nay tại Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC). Triển lãm diễn ra trong 2 ngày 6,7/4. 

Phát huy thành công từ 3 cuộc thi ảnh nghệ thuật trước đây, cuộc thi ảnh "Việt Nam ngày nay" lần thứ 4 nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các nhà báo, nghệ sĩ chuyên và không chuyên trong cả nước. Có 5000 tác phẩm tham gia, bao gồm 4000 ảnh đơn và 1600 bộ ảnh. 

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Vương Duy Biên đánh giá cuộc thi là cơ hội để nâng tầm nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam nói chung, thể loại ảnh báo chí nói riêng.

Các tác phẩm đều bám sát chủ đề, tôn vinh đất nước, con người Việt Nam trên các lĩnh vực, con người Việt Nam hiền hoà, thân thiện; bản sắc văn hoá độc đáo, những gương mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đang góp sức mình vào công cuộc chấn hưng đất nước, khẳng định vị thế của Việt Nam trên đường hội nhập quốc tế. "Việt Nam hội nhập, kiến tạo và phát triển bền vững" là chủ đề của cuộc thi năm nay. 

Triển lãm ảnh "Việt Nam ngày nay" là hoạt động thường niên của tạp chí Thế giới ảnh và Phòng thương mại và công nghiệp Viêt Nam.

Tuy vậy năm nay không có giải nhất cho ảnh bộ nhưng ở hạng mục ảnh đơn,  tác phẩm "Phút giao ca" của tác giả Phạm Mạnh Hùng đạt giải nhất đã để lại nhiều ấn tượng, xúc cảm trong lòng người xem. 

Giải nhất hạng mục ảnh đơn: tác phẩm "Phút giao ca" - Phạm Mạnh Hùng

Hai bộ ảnh đạt giải nhì là "Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng hành cùng doanh nghiệp" của tác giả Thống Nhất và "Phú Mỹ thành phố cảng tương lai" của tác giả Đỗ Tuấn Hùng.

Ảnh bộ giải nhì "Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng hành cùng doanh nghiệp".

Cuộc thi không chỉ có sự góp mặt của các nghệ sĩ nhiếp ảnh mà còn có sự tham gia của các nhà báo. Điều này làm cho cuộc thi trở nên phong phú về đề tài, lĩnh vực, thể hiện sự phát triển của ảnh báo chí nói riêng và nền nhiếp ảnh nước nhà nói chung. Thứ trưởng bộ VH,TT&DL Vương Duy Biên: "Trước đây, ảnh báo chí chỉ đơn thuần là ảnh tài liệu, thời sự, đôi khi còn thiếu sức sống, nhưng qua điều kiện, kĩ thuật, tay nghề của nhà báo, nhà nhiếp ảnh thì chất lượng ảnh báo chí được nâng lên, trở nên sống động và nghệ thuật hơn."

Một số tác phẩm tiêu biểu trong triển lãm:

Trích trong bộ ảnh "Vẻ đẹp vùng than Tây Bắc" - Hoàng Minh đạt giải ba trong cuộc thi.

Tác phẩm "Hoa nắng" của tác giá Trần Vinh Nghĩa đạt giải khuyến khích.

"Niềm vui khi tan ca thợ lò Than Nam Mẫu" - tác giả Phạm Ngọc Bảo

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm ảnh “Năm APEC Việt Nam 2017 và dấu ấn Việt Nam- Đà Nẵng”
Triển lãm ảnh “Năm APEC Việt Nam 2017 và dấu ấn Việt Nam- Đà Nẵng”

VOV.VN - Gần 60 bức ảnh được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh thành phố Đà Nẵng trưng bày đã khắc hoạ nên “Năm APEC Việt Nam 2017 và Dấu ấn Việt Nam - Đà Nẵng”.

Triển lãm ảnh “Năm APEC Việt Nam 2017 và dấu ấn Việt Nam- Đà Nẵng”

Triển lãm ảnh “Năm APEC Việt Nam 2017 và dấu ấn Việt Nam- Đà Nẵng”

VOV.VN - Gần 60 bức ảnh được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh thành phố Đà Nẵng trưng bày đã khắc hoạ nên “Năm APEC Việt Nam 2017 và Dấu ấn Việt Nam - Đà Nẵng”.

Ngắm nhìn chùa Hương qua triển lãm ảnh “chùa Hương Xưa và Nay“
Ngắm nhìn chùa Hương qua triển lãm ảnh “chùa Hương Xưa và Nay“

VOV.VN - Triển lãm ảnh "chùa Hương Xưa và Nay" giúp cho du khách nhìn lại quá trình thay đổi của chùa Hương từ năm 1927 cho đến nay.

Ngắm nhìn chùa Hương qua triển lãm ảnh “chùa Hương Xưa và Nay“

Ngắm nhìn chùa Hương qua triển lãm ảnh “chùa Hương Xưa và Nay“

VOV.VN - Triển lãm ảnh "chùa Hương Xưa và Nay" giúp cho du khách nhìn lại quá trình thay đổi của chùa Hương từ năm 1927 cho đến nay.