Chen lấn tại lễ hội Indonesia, nhiều người ngất xỉu

VOV.VN - Cảnh sát thủ đô Jakarta của Indonesia hôm nay (31/10) thẩm vấn nhà tổ chức Lễ hội âm nhạc Berdendang Bergoyang với cáo buộc để xảy ra tình trạng bán vé tràn lan, gây quá tải và nguy hiểm tính mạng người tham dự.

Những người bị thẩm vấn thuộc các bộ phận quản lý, sản xuất, bán vé, y tế của chương trình. Theo cảnh sát, số lượng vé bán ra vượt quá sức chứa của Cung thể thao Gelora Bung Karno – nơi diễn ra lễ hội âm nhạc.

Lễ hội âm nhạc Berdendang Bergoyang diễn ra trong 3 ngày cuối tuần qua tại Trung Jakarta. Nhà tổ chức cho rằng, có khoảng 3.000 đến 5.000 người tham dự. Tuy nhiên, trong ngày tổ chức thứ hai, có tới 21.000 người đã tới dự lễ hội âm nhạc, trong khi sức chứa ở Cung thể thao chỉ khoảng 10.000 người.

Biển người chen lấn xô đẩy vào cửa và tiến sát sân khấu khiến hàng loạt khán giả ngất xỉu, một số người bị thương. Nhiều người xếp hàng xin trợ giúp y tế, gồm bình thở oxy. Lực lượng y tế dường như không đáp ứng được yêu cầu do chỉ có một trạm y tế với 5 nhân viên bên trong Cung thể thao. 

Cảnh sát đã lập tức thu hồi giấy phép tổ chức sự kiện sau khi nhận thấy tính mạng người hâm mộ âm nhạc có thể bị đe dọa. Cảnh sát tiếp tục điều tra và thu thập dữ liệu chính thức về số người có thể đã thương vong trong vụ việc này.

Indonesia đang thắt chắt công tác tổ chức, an ninh tại các sự kiện thể thao, âm nhạc, sự kiện công cộng thu hút đông người sau vụ bạo loạn, giẫm đạp kinh hoàng xảy ra hồi đầu tháng 10 năm nay ở sân vận động Kanjuruhan ở tỉnh Đông Java, khiến hơn 100 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia điều tra vụ tàu biển cháy khiến ít nhất 14 người thiệt mạng
Indonesia điều tra vụ tàu biển cháy khiến ít nhất 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Nhà chức trách Indonesia đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên một con tàu chở khách ở vùng biển ngoài khơi nước này khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Indonesia điều tra vụ tàu biển cháy khiến ít nhất 14 người thiệt mạng

Indonesia điều tra vụ tàu biển cháy khiến ít nhất 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Nhà chức trách Indonesia đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên một con tàu chở khách ở vùng biển ngoài khơi nước này khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Sân bay Bali, Indonesia khai trương dịch vụ “khách sạn con nhộng”
Sân bay Bali, Indonesia khai trương dịch vụ “khách sạn con nhộng”

VOV.VN - Sân bay Bali của Indonesia vừa khai trương dịch vụ mới “khách sạn con nhộng” (buồng ngủ dạng khách sạn mini) để hành khách có thể nghỉ ngơi hoặc chờ đợi chuyến bay một cách thoải mái. Khách sạn con nhộng đầu tiên tại Sân bay I Gusti Ngurah Rai nằm trên tầng 2 của ga đến quốc tế.

Sân bay Bali, Indonesia khai trương dịch vụ “khách sạn con nhộng”

Sân bay Bali, Indonesia khai trương dịch vụ “khách sạn con nhộng”

VOV.VN - Sân bay Bali của Indonesia vừa khai trương dịch vụ mới “khách sạn con nhộng” (buồng ngủ dạng khách sạn mini) để hành khách có thể nghỉ ngơi hoặc chờ đợi chuyến bay một cách thoải mái. Khách sạn con nhộng đầu tiên tại Sân bay I Gusti Ngurah Rai nằm trên tầng 2 của ga đến quốc tế.

Indonesia ghi nhận tỷ lệ tử vong gần 50% ở trẻ bị tổn thương thận cấp
Indonesia ghi nhận tỷ lệ tử vong gần 50% ở trẻ bị tổn thương thận cấp

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Indonesia cho biết lệnh cấm tạm thời các loại thuốc xyrô cho trẻ em là biện pháp phòng ngừa các ca tử vong do tổn thương thận cấp ở trẻ đang gia tăng. Theo số liệu mới nhất, gần 50% trẻ bị tổn thương thận cấp không qua khỏi.

Indonesia ghi nhận tỷ lệ tử vong gần 50% ở trẻ bị tổn thương thận cấp

Indonesia ghi nhận tỷ lệ tử vong gần 50% ở trẻ bị tổn thương thận cấp

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Indonesia cho biết lệnh cấm tạm thời các loại thuốc xyrô cho trẻ em là biện pháp phòng ngừa các ca tử vong do tổn thương thận cấp ở trẻ đang gia tăng. Theo số liệu mới nhất, gần 50% trẻ bị tổn thương thận cấp không qua khỏi.

Nhật Bản, Thái Lan tăng cường an ninh sau thảm họa giẫm đạp tại Hàn Quốc
Nhật Bản, Thái Lan tăng cường an ninh sau thảm họa giẫm đạp tại Hàn Quốc

VOV.VN - Sau khi xảy ra thảm kịch giẫm đạp tại khu phố giải trí ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Nhật Bản và Thái Lan đã cảnh báo an toàn đến người dân, đồng thời tăng cường an ninh trật tự khi dự kiến sẽ có nhiều người tụ tập tham gia lễ hội Halloween.

Nhật Bản, Thái Lan tăng cường an ninh sau thảm họa giẫm đạp tại Hàn Quốc

Nhật Bản, Thái Lan tăng cường an ninh sau thảm họa giẫm đạp tại Hàn Quốc

VOV.VN - Sau khi xảy ra thảm kịch giẫm đạp tại khu phố giải trí ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Nhật Bản và Thái Lan đã cảnh báo an toàn đến người dân, đồng thời tăng cường an ninh trật tự khi dự kiến sẽ có nhiều người tụ tập tham gia lễ hội Halloween.

Hàn Quốc hủy bỏ hàng loạt sự kiện sau vụ giẫm đạp
Hàn Quốc hủy bỏ hàng loạt sự kiện sau vụ giẫm đạp

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã hủy bỏ các sự kiện quảng cáo Halloween sau thảm họa giẫm đạp kinh hoàng xảy ra tại Seoul. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cũng bị hủy bỏ. 

Hàn Quốc hủy bỏ hàng loạt sự kiện sau vụ giẫm đạp

Hàn Quốc hủy bỏ hàng loạt sự kiện sau vụ giẫm đạp

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã hủy bỏ các sự kiện quảng cáo Halloween sau thảm họa giẫm đạp kinh hoàng xảy ra tại Seoul. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cũng bị hủy bỏ. 

Tổng thống và người dân Hàn Quốc tưởng niệm nạn nhân vụ giẫm đạp
Tổng thống và người dân Hàn Quốc tưởng niệm nạn nhân vụ giẫm đạp

VOV.VN - Tổng thống Yoon Suk-yeol phu nhân hôm nay (31/10) đã đến đặt hoa viếng tại một nơi tưởng niệm những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp xảy ra vào đêm ngày 29/10 tại khu phố Itaewon, Hàn Quốc.

Tổng thống và người dân Hàn Quốc tưởng niệm nạn nhân vụ giẫm đạp

Tổng thống và người dân Hàn Quốc tưởng niệm nạn nhân vụ giẫm đạp

VOV.VN - Tổng thống Yoon Suk-yeol phu nhân hôm nay (31/10) đã đến đặt hoa viếng tại một nơi tưởng niệm những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp xảy ra vào đêm ngày 29/10 tại khu phố Itaewon, Hàn Quốc.