Bước nhảy hoàn vũ 2014

Khánh Thy bật khóc khi xem bài nhảy của Ốc Thanh Vân

VOV.VN - Ốc Thanh Vân là thí sinh duy nhất trong liveshow 1 "Bước nhảy hoàn vũ 2014" nhận được điểm 10 từ giám khảo Khánh Thy.

Đêm thi mở màn của “Bước nhảy hoàn vũ 2014” đã diễn ra sôi nổi vào lúc 21h10 ngày 4/1, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 (Đài TNVN).

Với chủ đề Freestyle, các cặp thí sinh đã thoải mái thể hiện khả năng trong các điệu nhảy của Dancesport. Một số cặp thí sinh còn pha trộn các động tác nhảy dân gian, hiphop để tăng thêm sự mới lạ cho phần thi của mình.

10 cặp thí sinh trong liveshow đầu tiên

Mở màn đêm liveshow đầu tiên “Bước nhảy hoàn vũ 2014” là màn nhảy chung của 10 cặp thí sinh từ thảm đỏ lên đến sân khấu của chương trình. Khác biệt với các năm trước, năm nay, ngay trong đêm thi đầu tiên, các thí sinh sẽ thi đấu theo thể thức đối đầu.

Ốc Thanh Vân – Atanas và Trà My – Ali là 2 cặp thí sinh đối đầu trong đêm lieshow 1. Cả 2 cặp đều không lấy những điệu nhảy của Dancesport làm chủ đạo trong bài thi của mình.

Trà My đã kết hợp múa dân gian với một số động tác của Rumba, trong khi Ốc Thanh Vân – Atanas tỏa sáng cùng múa đương đại.

Trà My


Ngay sau khi Ốc Thanh Vân hoàn thành phần thi của mình, giám khảo Khánh Thy đã ôm cô khóc nức nở bởi phần thi mang đến quá nhiều cảm xúc. Khánh Thy đã thốt lên rằng "Ốc Thanh Vân là vũ công tôi yêu thích nhất".Với phần thi đầy tính chuyên nghiệp, Ốc Thanh Vân – Atanas là cặp đôi nhận được điểm 10 đầu tiên của mùa giải năm nay từ Kiện tướng Dancesport Khánh Thi và dẫn đầu đêm thi với 37 điểm.
Ốc Thanh Vân


Theo bốc thăm, Diễm My – Kosta đối đầu với Tim – Vicky. Do liveshow đầu tiên không loại thí sinh nên Diễm My và Kosta đã rất thoải mái thể hiện phần thi trên nền nhạc “Show Me How to Burlesque”. Các giám khảo ấn tượng với sự tự tin cũng như phần bê đỡ trong bài thi của Diễm My.

Diễm My

Với thể loại Jive sôi động, Tim và Vicky mang đến không khí vui vẻ trên nền ca khúc “Runaway baby”. Phần nhảy của Tim được giám khảo Khánh Thy và Trần Ly Ly đánh giá như một vũ công chuyên nghiệp với tiết tấu phù hợp.

Tim

Xuất thân là một diễn viên và một cầu thủ bóng đá, cặp đôi của Hoàng Mập và Phan Thanh Bình được đánh giá là ngang tài ngang sức trong phần thi.

Với điệu Rumba kết hợp cùng một số điệu nhảy dân gian, Hoàng Mập cùng Gabi gây ấn tượng với khán giả bởi sự đầu tư cũng như yếu tố hài hước trong bài nhảy. Tiết mục đậm chất Nam bộ cũng khiến các giám khảo thích thú.

Hoàng Mập

Trong khi đó, Thanh Bình lại lựa chọn điệu nhảy nhanh “Quickstep” trên nền nhạc “Pencil Full Of Lead”. Xuất hiện với quả bóng đá quen thuộc, Thanh Bình rất thoải mái như đang ở sân bóng, chỉ khác chăng là anh nhảy Dancesport. Các giám khảo ghi nhận nỗ lực của Thanh Bình trong một điệu nhảy khá khó với tiết tấu nhanh.

Phan Thanh Bình

2 cặp đôi Hữu Long – Elena và Thu Thủy – Daniel đã mang đến những phần trình diễn có tính chuyên nghiệp. Đây có thể xem là một trong những phần thi đối đầu ấn tượng nhất trong liveshow 1 “Bước nhảy hoàn vũ 2014”.

Trên nền ca khúc nổi tiếng “Can’t Hold Us”, Hữu Long và Elena đã truyền tải đến khán giả sự sống động và hào hứng trong điệu Samba, pha trộn một chút mạnh mẽ của hiphop. Giám khảo Khánh Thy góp ý, Hữu Long cần ứng biến và thoải mái hơn trong các điệu nhảy.

Hữu Long

Cặp đôi Thu Thủy – Daniel đã vẽ nên một chuyện tình ngọt ngào giữa cô ca sĩ nổi tiếng và chàng khán giả hâm mộ. Giám khảo Khánh Thi phải dùng từ “hoàn hảo” cho tinh thần cũng như cảm xúc của bài thi.

Thu Thủy

Phần thi tiếp theo đến từ 2 cặp đôi: Thảo Trang – Nikolay và Ngân Khánh – Kristan. Hai phần trình diễn mang 2 cá tính đối lập nhau, nếu Thảo Trang – Nikolay sôi động, mạnh mẽ với Jive, thì Ngân Khánh – Kristan lại tình tứ, say mê và nhẹ nhàng với Rumba.

Thảo Trang

Ngân Khánh

Kết thúc đêm thi đầu tiên, Thảo Trang – Nikolay là cặp thí sinh nhận được số điểm thấp nhất. Với quy tắc, cặp đôi có  điểm thấp nhất sẽ đối đầu với cặp có điểm cao nhất, các cặp đôi sẽ đối đầu trong liveshow 2 là: Ốc Thanh Vân – Atanas và Thảo Trang – Nikolay, Hữu Long – Elena và Phan Thanh Bình – Desi, Thu Thủy – Daniel và Hoàng Mập – Gabi, Ngân Khánh – Kristan và Diễm My – Kosta, Trà My – Ali và Tim – Vicky./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ chồng cầu thủ Phan Thanh Bình thi "Bước nhảy hoàn vũ"
Vợ chồng cầu thủ Phan Thanh Bình thi "Bước nhảy hoàn vũ"

VOV.VN - “Bước nhảy hoàn vũ 2014” sẽ chính thức trở lại với khán giả truyền hình từ tháng 1/2014 với nhiều đổi mới.

Vợ chồng cầu thủ Phan Thanh Bình thi "Bước nhảy hoàn vũ"

Vợ chồng cầu thủ Phan Thanh Bình thi "Bước nhảy hoàn vũ"

VOV.VN - “Bước nhảy hoàn vũ 2014” sẽ chính thức trở lại với khán giả truyền hình từ tháng 1/2014 với nhiều đổi mới.

4.000 khán giả thưởng thức "nồi lẩu" của Trấn Thành
4.000 khán giả thưởng thức "nồi lẩu" của Trấn Thành

Gần 4.000 khán giả đã kéo đến chật kín sân khấu Trống Đồng (TP.HCM) trong liveshow Trấn Thành: "Chuyện giỡn như thiệt" diễn ra tối 3/1.

4.000 khán giả thưởng thức "nồi lẩu" của Trấn Thành

4.000 khán giả thưởng thức "nồi lẩu" của Trấn Thành

Gần 4.000 khán giả đã kéo đến chật kín sân khấu Trống Đồng (TP.HCM) trong liveshow Trấn Thành: "Chuyện giỡn như thiệt" diễn ra tối 3/1.

Chi 2.500 đô để được gặp Britney Spears trong… 3 giây
Chi 2.500 đô để được gặp Britney Spears trong… 3 giây

VOV.VN -Người hâm mộ chi 2.500 đô la cho lần gặp gỡ “công chúa nhạc pop”, nhưng khoảng thời gian Britney dành cho họ chỉ vỏn vẹn 3 giây.

Chi 2.500 đô để được gặp Britney Spears trong… 3 giây

Chi 2.500 đô để được gặp Britney Spears trong… 3 giây

VOV.VN -Người hâm mộ chi 2.500 đô la cho lần gặp gỡ “công chúa nhạc pop”, nhưng khoảng thời gian Britney dành cho họ chỉ vỏn vẹn 3 giây.

Phim “Đấu trường sinh tử 2” đạt doanh thu 808 triệu đô
Phim “Đấu trường sinh tử 2” đạt doanh thu 808 triệu đô

VOV.VN -Phần 2 của bộ phim ăn khách “The Hunger Games” đã cán mốc doanh thu 400 triệu đô trong nước chỉ sau 42 ngày khởi chiếu.

Phim “Đấu trường sinh tử 2” đạt doanh thu 808 triệu đô

Phim “Đấu trường sinh tử 2” đạt doanh thu 808 triệu đô

VOV.VN -Phần 2 của bộ phim ăn khách “The Hunger Games” đã cán mốc doanh thu 400 triệu đô trong nước chỉ sau 42 ngày khởi chiếu.

Showbiz Việt: Ca sĩ chạy đua "mùa giải thưởng"
Showbiz Việt: Ca sĩ chạy đua "mùa giải thưởng"

Đầu năm mới 2014, là thời điểm sôi động nhất của các giải thưởng âm nhạc, showbiz Việt đang bước vào cuộc đua bình chọn quyết liệt.

Showbiz Việt: Ca sĩ chạy đua "mùa giải thưởng"

Showbiz Việt: Ca sĩ chạy đua "mùa giải thưởng"

Đầu năm mới 2014, là thời điểm sôi động nhất của các giải thưởng âm nhạc, showbiz Việt đang bước vào cuộc đua bình chọn quyết liệt.

Thủy Tiên trở lại làm giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”
Thủy Tiên trở lại làm giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”

VOV.VN - Á quân mùa 2 - Thủy Tiên sẽ làm giám khảo trong liveshow đầu tiên của “Bước nhảy hoàn vũ” 2014.

Thủy Tiên trở lại làm giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”

Thủy Tiên trở lại làm giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”

VOV.VN - Á quân mùa 2 - Thủy Tiên sẽ làm giám khảo trong liveshow đầu tiên của “Bước nhảy hoàn vũ” 2014.

12 thí sinh Vietnam Idol hát gì trong vòng Studio?
12 thí sinh Vietnam Idol hát gì trong vòng Studio?

VOV.VN - 12 thí sinh đều lựa chọn bài hát theo sở trường, cá tính riêng cho đêm thi tuần này. 

12 thí sinh Vietnam Idol hát gì trong vòng Studio?

12 thí sinh Vietnam Idol hát gì trong vòng Studio?

VOV.VN - 12 thí sinh đều lựa chọn bài hát theo sở trường, cá tính riêng cho đêm thi tuần này.