Khi thời trang kết hợp với cổ vật tại phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Triển lãm lấy cảm hứng từ yếm đào và váy đụp với các cổ vật như con nghê, bình vôi bằng gốm… được che phủ bằng vải voan.

Tối 23/11, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp với nhóm nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Đức, Hà Xuân Hương và Hà Tiến Dũng khai mạc triển lãm “Thời trang và cổ vật”.

Triển lãm lấy cảm hứng từ yếm đào và váy đụp - một trong những trang phục đặc trưng của phụ nữ Việt Nam xưa. Cổ vật được trưng bày là các cổ vật như con nghê, bình vôi bằng gốm… được che phủ bằng vải voan hoặc tơ sống tạo ra sự huyền ảo, gần gũi với người xem.

Hình ảnh tại triển lãm

Chia sẻ về ý tưởng của triển lãm, nhà sưu tập Hà Tiến Dũng cho biết: Với sự kết hợp độc đáo giữa thời trang và cổ vật, anh và các nghệ sĩ muốn đem đến cho người xem nét đẹp của văn hóa dân gian Việt Nam trong dòng chảy của thời gian được kết nối từ quá khứ - hiện tại - tương lai.

“Tôi đã đưa những cổ vật này vào để tăng âm hưởng của xưa và nay kết hợp nhuần nhuyễn với nhau hơn. Thứ hai là cổ vật thì ngày càng mai một, tôi là một nhà sưu tầm và tôi muốn giữ lại nét văn hóa của đất nước mình. Chị Hà Xuân Hương là một trong những người muốn đưa văn hóa này ra các nước khác và giữ lại nền văn hóa nhất định của Việt Nam. Từ ý tưởng của chị Hương và anh Nguyễn Mạnh Đức, tôi đã đưa những nét độc đáo của văn hóa Việt Nam như cổ vật từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 vào cùng bộ sưu tập thời trang” - nhà sưu tập Hà Tiến Dũng nói.

Bên cạnh không gian trưng bày, các vũ công múa ba lê đã trình diễn 20 bộ thời trang cách điệu từ yếm đào, váy đụp, với cách thức trình diễn độc đáo, mới lạ, tạo ra tương tác gần gũi giữa thời trang với các cổ vật.

Nghệ sĩ Hà Xuân Hương, tác giả của bộ sưu tập thời trang cho biết: “Bộ sưu tập thời trang lần này tôi lấy ý tưởng từ đồ gốm cổ. Yếm đào và váy đụp vốn rất đẹp, nếu như mình thiết kế cách điệu theo phong cách hiện đại thì vẫn rất đẹp và cũng vẫn ứng dụng được cho hiện nay chứ không chỉ có ngày xưa. Tôi sử dụng rất nhiều chất liệu tự nhiên như những hạt gỗ, sợi đay, những mảnh gốm, đồng tiền cổ. Đấy là những điểm nhấn để đưa đến những nét đẹp văn hóa cổ. Vì vậy, tôi phải nhờ đến những vũ công ballet để các bạn có những động tác đưa cổ vật đến gần với thời trang hơn”.

Triển lãm “Thời trang và cổ vật” diễn ra đến hết ngày 27/12 tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng đạt giải Vàng Triển lãm Mỹ thuật VN 2015
Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng đạt giải Vàng Triển lãm Mỹ thuật VN 2015

VOV.VN - Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 trưng bày hơn 400 tác phẩm đại diện cho hoạt động sáng tạo mỹ thuật Việt Nam trong 5 năm qua. VOV.VN trân trọng giới thiệu 6 tác phẩm đạt giải cao nhất (2 tác phẩm đạt giải Vàng, 4 giải Bạc) trong tổng số 38 tác phẩm được trao giải thưởng trong triển lãm lần này.

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng đạt giải Vàng Triển lãm Mỹ thuật VN 2015

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng đạt giải Vàng Triển lãm Mỹ thuật VN 2015

VOV.VN - Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 trưng bày hơn 400 tác phẩm đại diện cho hoạt động sáng tạo mỹ thuật Việt Nam trong 5 năm qua. VOV.VN trân trọng giới thiệu 6 tác phẩm đạt giải cao nhất (2 tác phẩm đạt giải Vàng, 4 giải Bạc) trong tổng số 38 tác phẩm được trao giải thưởng trong triển lãm lần này.

Triển lãm “Việt Nam trong mắt tôi” của nữ họa sỹ Mỹ
Triển lãm “Việt Nam trong mắt tôi” của nữ họa sỹ Mỹ

VOV.VN -Với con mắt tinh tường của người hoạ sỹ, Soraya đã nhanh chóng nhận ra vẻ đẹp mộc mạc, thầm kín, đẹp đến nao lòng của cảnh vật và con người Việt Nam.

Triển lãm “Việt Nam trong mắt tôi” của nữ họa sỹ Mỹ

Triển lãm “Việt Nam trong mắt tôi” của nữ họa sỹ Mỹ

VOV.VN -Với con mắt tinh tường của người hoạ sỹ, Soraya đã nhanh chóng nhận ra vẻ đẹp mộc mạc, thầm kín, đẹp đến nao lòng của cảnh vật và con người Việt Nam.

Triển lãm tem chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Triển lãm tem chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Đây là một trong những triển lãm tem bưu chính quốc gia lớn nhất từ trước tới nay được tổ chức tại Việt Nam.

Triển lãm tem chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước

Triển lãm tem chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Đây là một trong những triển lãm tem bưu chính quốc gia lớn nhất từ trước tới nay được tổ chức tại Việt Nam.

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 có gì mới?
Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 có gì mới?

VOV.VN -Triển lãm diễn ra định kỳ 5 năm một lần do Cục MTNA&TL phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tổng kết quá trình 5 năm sáng tạo của mỹ thuật VN

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 có gì mới?

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 có gì mới?

VOV.VN -Triển lãm diễn ra định kỳ 5 năm một lần do Cục MTNA&TL phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tổng kết quá trình 5 năm sáng tạo của mỹ thuật VN

Nhóm họa sĩ Hiện thực trình làng triển lãm đầu tiên
Nhóm họa sĩ Hiện thực trình làng triển lãm đầu tiên

VOV.VN -Cuộc triển lãm đầu tiên của nhóm khai mạc vào 17h30 ngày 10/12/2015 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với 29 tác phẩm của 13 họa sĩ tham dự.

Nhóm họa sĩ Hiện thực trình làng triển lãm đầu tiên

Nhóm họa sĩ Hiện thực trình làng triển lãm đầu tiên

VOV.VN -Cuộc triển lãm đầu tiên của nhóm khai mạc vào 17h30 ngày 10/12/2015 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với 29 tác phẩm của 13 họa sĩ tham dự.