Tập đoàn TH phấn đấu cung ứng sữa thương hiệu riêng tại Nga

VOV.VN - Tập đoàn đã và đang phấn đấu không ngừng cho việc cung cấp sữa ra thị trường với thương hiệu TH tại Nga.

Là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đầu tư lớn và bài bản vào lĩnh vực chăn nuôi bò sữa tại Nga, đến nay, dự án của TH True Milk tại tỉnh Moscow đã hoàn thành giai đoạn I và mỗi ngày cung cấp cho người tiêu dùng 40 tấn sữa tươi. Tập đoàn đã và đang phấn đấu không ngừng cho việc cung cấp sữa ra thị trường với thương hiệu TH tại Nga.

Khoát tay trước cánh đồng lúa mì vàng óng, rộng lớn, ông Rasul Aliev - Giám đốc điều hành trang trại tại tỉnh Moscow cho biết, công tác gieo trồng lúa mì, ngô để làm thức ăn cho bò đã được làm đúng quy trình, cây trồng phát triển tốt, vì vậy, hứa hẹn sẽ có một vụ mùa bội thu. Việc chăm sóc đàn bò và vắt sữa ở đây đều theo quy trình sản xuất hiện đại, đem lại những lít sữa nguyên liệu có chất lượng tốt

Từ những con bò sữa cao sản đầu tiên của Mỹ được nhập về khu trạng trại ở quận Volokalamsk-tỉnh Moscow cách đây hơn 4 năm, đến nay đã phát triển thành khoảng 2.450 con, trong đó bình quân mỗi con cho sản lượng khoảng 40 lít sữa/ngày, có những con đạt hơn 100 lít/ngày, gấp 3 mức bình quân chung của LB Nga.

Ông Aliev cho biết: “Bây giờ chúng tôi đang bán sữa tươi, khoảng 40 tấn/ngày, đây là khối lượng lớn. Chúng tôi sẽ xây dựng nhà máy của riêng mình. Khi xây dựng được nhà máy, chúng tôi sẽ bán sản phẩm dưới thương hiệu của mình".

Hiện tại sữa nguyên liệu của TH được các tập đoàn sản xuất sữa lớn của nước ngoài cũng như của Nga thu mua. Nhưng đây chưa phải là đích của Tập đoàn. Xây dựng nhà máy chế biến, cung ứng sữa thành phẩm ra thị trường Nga với thương hiệu TH, như các cán bộ của dự án cho biết, là ấp ủ và tham vọng của Chủ tịch Tập đoàn Thái Hương. Bà luôn mong muốn sẽ xây dựng được chuỗi cung ứng sản phẩm riêng tại Nga, để người tiêu dùng được thưởng thức những ly sữa thơm ngon do chính bàn tay, khối óc của người Việt tạo dựng trên đất Nga.

Ông Nguyễn Bình Long-Giám đốc phụ trách xây dựng của Tập đoàn TH được cử sang Nga để hỗ trợ cho dự án tại Moscow cho biết, đến nay giai đoạn I đã hoàn thành và đang bắt đầu giai đoạn 2, cố gắng hoàn thành vào tháng 6/2023.

“Thời gian vừa qua chúng tôi có một vài khó khăn nhất định liên quan đến cấm vận thương mại, các nhà thầu cũng gặp khó khăn do nội tại của họ và liên quan đến dòng tiền. Tuy nhiên với sự sát sao của Tập đoàn, bà chủ tịch Thái Hương, đã chỉ đạo cố gắng tháo gỡ. Chúng tôi đã làm việc với nhà thầu, đồng hành, cùng nhau chia sẻ khó khăn, chính vì vậy đã thúc đẩy, hoàn thành được giai đoạn 1 và tiếp tục giai đoạn 2" - ông Long chia sẻ. 

Khi dự án hoàn thành, cả tổ hợp trang trại bò sữa ở quận Volokalamsk-tỉnh Moscow sẽ có quy mô 6.000 con. Song song đó, Tập đoàn TH cũng triển khai dự án ở tỉnh Kaluga. Khi cả hai dự án hoàn thành, sản lượng sữa cung cấp cho thị trường sẽ lớn hơn hiện nay rất nhiều.

Cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đến thăm cơ ngơi đầu tư của Tập đoàn TH ở tỉnh Moscow, từ khu tập kết máy móc nhập khẩu, những cánh đồng lúa mỳ rộng lớn, đến trang trại bò sữa, khu vực nuôi bê con, theo quy trình khép kín và hiện đại, Đại sứ Đặng Minh Khôi hết sức ấn tượng về quy mô của dự án.

Đại sứ cho rằng, đây là minh chứng sinh động về hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và LB Nga: “Tôi tin tưởng đây là dự án đầu tư hết sức hiệu quả và mang tính biểu tượng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Chúng tôi hy vọng sang giữa năm sau, giai đoạn đầu tư thứ hai, ba của khu trang trại bò sữa ở Moscow sẽ hoàn thành, cùng với khu trang trại, nhà máy ở tỉnh Kaluga cũng sẽ hoàn thành. Đây có thể nói là dự án đầu tư lớn nhất về nông nghiệp của Việt Nam ở nước ngoài nói chung, cũng như ở LB Nga nói riêng”.

Ngay từ khi ra đời, TH đã đi theo con đường làm ly sữa tươi sạch đẳng cấp quốc tế để “mang ly sữa Việt ra thế giới”. Tiến trình này được khai mở vào năm 2015, bắt đầu từ nước Nga, với dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Nga, có tổng nguồn vốn đầu tư lên tới 2,7 tỷ USD. Đây cũng là dự án lớn nhất của Việt Nam đầu tư sang Nga tính đến thời điểm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn TH ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn ITEC Nhật Bản
Tập đoàn TH ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn ITEC Nhật Bản

VOV.VN - Tập đoàn TH ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn ITEC Nhật Bản xây dựng tổ hợp Y tế và chăm sóc sức khỏe Công nghệ cao TH tại Hà Nội.

Tập đoàn TH ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn ITEC Nhật Bản

Tập đoàn TH ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn ITEC Nhật Bản

VOV.VN - Tập đoàn TH ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn ITEC Nhật Bản xây dựng tổ hợp Y tế và chăm sóc sức khỏe Công nghệ cao TH tại Hà Nội.

VOV ký kết hợp tác truyền thông với Tập đoàn TH
VOV ký kết hợp tác truyền thông với Tập đoàn TH

VOV.VN - Hai bên sẽ là đối tác chiến lược trong các hoạt động truyền thông, hợp tác sản xuất chương trình trên các phương tiện của VOV.

VOV ký kết hợp tác truyền thông với Tập đoàn TH

VOV ký kết hợp tác truyền thông với Tập đoàn TH

VOV.VN - Hai bên sẽ là đối tác chiến lược trong các hoạt động truyền thông, hợp tác sản xuất chương trình trên các phương tiện của VOV.