Kiên Giang khai mạc lễ hội Nguyễn Trung Trực

VOV.VN -Chương trình nghệ thuật sân khấu tái hiện những chiến công hiển hách, những đóng góp to lớn của Nguyễn Trung Trực

Tối  nay (19/9), tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 146 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực chính thức khai mạc. Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tham dự lễ hội.  

Tại lễ khai mạc, thông qua chương trình nghệ thuật sân khấu, những chiến công hiển hách, những đóng góp to lớn trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã được tái hiện  một cách sinh động.

Trước đó vào chiều nay, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh và đông đảo nhân dân đã đến dâng hương tại đình thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Theo thông lệ hằng năm, lễ hội truyền thống kỷ niệm 146 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 26 - 28/8 âm lịch với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc và nét văn hóa vùng đất Nam bộ. Năm nay dự kiến lễ hội đón hơn triệu người đến tham quan, cúng viếng. Toàn bộ công tác chuẩn bị phục vụ lễ hội đã hoàn thành, Ban tổ chức lễ hội cũng đã sắp xếp chu đáo về nơi ăn ở cho đồng bào, các đoàn đại biểu trong và ngoài tỉnh đến dâng hương. Ban tổ chức đã chuẩn bị 3 trại cơm và 1 trại chế biến tàu hũ, với sức chứa hàng ngàn lượt người, đồng thời vận động tập trung khoảng 4.500 lực lượng tình nguyện viên tham gia phục vụ khoảng 4.000 mâm cỗ chay miễn phí cho khách hành hương.

Ông Bùi Văn Thành – Phó Ban Bảo vệ di tích đình Nguyễn Trung Trực cho biết một số nét mới trong tổ chức năm nay: "Năm nay Ban tổ chức vận động nhân dân không bán nhang trước cổng Đình. Để đáp ứng nhu cầu của khách về dâng hương thì Ban bảo vệ di tích phân công lực lượng phát nhang đến tận tay bà con, tránh tình trạng bán nhang, chim phóng sanh trước cổng Đình, gây lộn xộn như mọi năm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 4
Lễ hội văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 4

VOV.VN - Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốclần thứ 4 đã diễn ra vào ngày 31/8, tại trường Đại học Chodang, tỉnh Jeollanamdo.

Lễ hội văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 4

Lễ hội văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 4

VOV.VN - Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốclần thứ 4 đã diễn ra vào ngày 31/8, tại trường Đại học Chodang, tỉnh Jeollanamdo.

Miền Trung tưng bừng lễ hội đua thuyền mừng Quốc khánh 2/9
Miền Trung tưng bừng lễ hội đua thuyền mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Hôm nay ( 2/9), đúng vào ngày lễ Quốc khánh, nhiều địa phương ở miền Trung tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống thu hút hàng vạn người xem

Miền Trung tưng bừng lễ hội đua thuyền mừng Quốc khánh 2/9

Miền Trung tưng bừng lễ hội đua thuyền mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Hôm nay ( 2/9), đúng vào ngày lễ Quốc khánh, nhiều địa phương ở miền Trung tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống thu hút hàng vạn người xem

Lễ hội “TP HCM - Ngôi nhà của chúng ta“
Lễ hội “TP HCM - Ngôi nhà của chúng ta“

VOV.VN - Đến thời điểm này có 17 nước đăng ký tham gia lễ hội.

Lễ hội “TP HCM - Ngôi nhà của chúng ta“

Lễ hội “TP HCM - Ngôi nhà của chúng ta“

VOV.VN - Đến thời điểm này có 17 nước đăng ký tham gia lễ hội.

Rối nước lần đầu được giới thiệu ở Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản
Rối nước lần đầu được giới thiệu ở Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN -Đây là năm thứ 7 liên tiếp Lễ hội Việt Nam được tổ chức tại Nhật Bản và là năm đầu tiên múa rối nước được giới thiệu tại sự kiện thường niên này.

Rối nước lần đầu được giới thiệu ở Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản

Rối nước lần đầu được giới thiệu ở Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN -Đây là năm thứ 7 liên tiếp Lễ hội Việt Nam được tổ chức tại Nhật Bản và là năm đầu tiên múa rối nước được giới thiệu tại sự kiện thường niên này.

Đến An Giang, xem lễ hội đua bò Bảy Núi sôi động
Đến An Giang, xem lễ hội đua bò Bảy Núi sôi động

Lễ hội đua bò năm nay được tổ chức từ ngày 29/8 đến 1/9 âm lịch là một sự kiện văn hóa quan trọng của đồng bào Khmer An Giang. 

Đến An Giang, xem lễ hội đua bò Bảy Núi sôi động

Đến An Giang, xem lễ hội đua bò Bảy Núi sôi động

Lễ hội đua bò năm nay được tổ chức từ ngày 29/8 đến 1/9 âm lịch là một sự kiện văn hóa quan trọng của đồng bào Khmer An Giang. 

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa
Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa

VOV.VN - Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội trong 3 ngày từ 2-4/10 với sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam và quốc tế.

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa

VOV.VN - Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội trong 3 ngày từ 2-4/10 với sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam và quốc tế.