Đánh bạc trên mạng dẫn đến nợ nần, đối tượng cầm dao đi cướp ngân hàng

VOV.VN - Đinh Khương Linh - đối tượng cướp ngân hàng khai do tham gia đánh bạc trên mạng nợ nần, túng quẫn nên đã cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Ngày 4/2, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cướp tài sản tại ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank thuộc phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò. Đối tượng gây ra vụ cướp là Đinh Khương Linh (SN 1986, trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) bị bắt giữ vào chiều ngày 3/2.

Đinh Khương Linh là đối tượng đã có 2 tiền án. Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận do tham gia đánh bạc trên mạng nợ nần, túng quẫn nên đã gây án cướp Ngân hàng táo tợn nói trên để lấy tiền trả nợ.

Bước đầu, lực lượng Công an thu giữ các vật chứng liên quan vụ án gồm: 1 xe mô tô Yamaha Sirius, BKS: 37B3 - 13383, màu đen (là phương tiện đổi tượng dùng để di chuyển khi thực hiện hành vi phạm tội). 1 bộ quần áo đối tượng mặc lúc gây án và một số tang vật khác.

Trước đó, khoảng 16h30' ngày 1/2, tại Phòng giao dịch ngân hàng Công thương Việt Nam - Vietinbank Chi nhánh Cửa Lò có 1 đối tượng nam giới, bịt mặt, mặc áo khoác màu xám, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy táo tợn xông vào phòng Giao dịch. Đối tượng sử dụng hung khí (dao nhọn và 1 vật nghi là lựu đạn) đe dọa, uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Sau khi cướp được 46 triệu đồng, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn về hướng thành phố Vinh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động tối đa các lực lượng để điều tra. Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Trưởng ban chuyên án trực tiếp chỉ đạo Công an thành phố Vinh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Cửa Lò, Công an huyện Nghi Lộc, các đơn vị nghiệp vụ liên quan và phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an phá án.

Quá trình điều tra chuyên án gặp rất nhiều khó khăn. Trong quá trình bỏ trốn, đối tượng thường xuyên thay đổi phương tiện, trang phục, bịt mặt, di chuyển lắt léo các tuyến đường để đối phó với cơ quan chức năng. 

Đến 16h30' ngày 3/2, tại Km 454+300, Quốc lộ 1A thuộc xã Nghi Liên, TP, Vinh, tỉnh Nghệ An, Đinh Khương Linh bị bắt giữ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bạc trên mạng: Không lộ danh tính thì cơ quan chức năng khó tìm?
Đánh bạc trên mạng: Không lộ danh tính thì cơ quan chức năng khó tìm?

VOV.VN - Theo luật sư Hà Trọng Đại, giám đốc công ty luật Hà Trọng Đại và cộng sự, với sự phát triển của công nghệ có thể dễ dàng tìm ra danh tính của các đối tượng cá độ, đánh bạc trên không gian mạng dù đối tượng không chủ động lộ thông tin.

Đánh bạc trên mạng: Không lộ danh tính thì cơ quan chức năng khó tìm?

Đánh bạc trên mạng: Không lộ danh tính thì cơ quan chức năng khó tìm?

VOV.VN - Theo luật sư Hà Trọng Đại, giám đốc công ty luật Hà Trọng Đại và cộng sự, với sự phát triển của công nghệ có thể dễ dàng tìm ra danh tính của các đối tượng cá độ, đánh bạc trên không gian mạng dù đối tượng không chủ động lộ thông tin.

Số tiền đánh bạc trên mạng ước tính hàng triệu USD mỗi ngày
Số tiền đánh bạc trên mạng ước tính hàng triệu USD mỗi ngày

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Minh Chính cho biết, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trên mạng chủ yếu do các đối tượng ở nước ngoài móc nối với các đối tượng trong nước hình thành các đường dây, thiết lập hàng nghìn trang web, tên miền, số tiền đánh bạc ước tính hàng triệu USD mỗi ngày.

Số tiền đánh bạc trên mạng ước tính hàng triệu USD mỗi ngày

Số tiền đánh bạc trên mạng ước tính hàng triệu USD mỗi ngày

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Minh Chính cho biết, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trên mạng chủ yếu do các đối tượng ở nước ngoài móc nối với các đối tượng trong nước hình thành các đường dây, thiết lập hàng nghìn trang web, tên miền, số tiền đánh bạc ước tính hàng triệu USD mỗi ngày.

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Thái Nguyên khai do chơi cờ bạc trên mạng nên túng quẫn
Nghi phạm cướp ngân hàng ở Thái Nguyên khai do chơi cờ bạc trên mạng nên túng quẫn

VOV.VN - Phạm Đức Anh thừa nhận do cầm cố ô tô của gia đình lấy tiền đánh tài xỉu trên mạng và bị thua nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền chuộc xe.

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Thái Nguyên khai do chơi cờ bạc trên mạng nên túng quẫn

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Thái Nguyên khai do chơi cờ bạc trên mạng nên túng quẫn

VOV.VN - Phạm Đức Anh thừa nhận do cầm cố ô tô của gia đình lấy tiền đánh tài xỉu trên mạng và bị thua nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền chuộc xe.