Anh chia sẻ bản đồ 7 mũi tấn công của Nga nhằm vào Ukraine

VOV.VN - Ngày 17/2, Bộ Quốc phòng Anh đã chia sẻ một bản đồ minh họa các mũi tiến công của Nga nhằm vào Ukraine nếu xung đột nổ ra.

"Nga duy trì được sự hiện diện quân sự đáng kể và có thể thực hiện một cuộc tấn công mà không cần cảnh báo trước", quân đội Anh cho hay khi miêu tả về bản đồ các mũi tấn công của Nga.

Bản đồ này bao gồm 7 mũi tấn công khác nhau vào Ukraine từ Nga và Belarus. Bản đồ trên được đưa ra chỉ 1 tiếng sau khi Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết bà "rất quan ngại trước những bài báo cho thấy các hành động gây hấn ngày càng gia tăng của Nga".

Ngoại trưởng Anh bình luận, những bài báo cáo buộc về hành động quân sự bất thường của Ukraine ở Donbass là một “nỗ lực trắng trợn của chính phủ Nga nhằm tạo cớ chiến tranh".

Về phía Mỹ, Tổng thống Biden cũng nhận định Nga sẽ tấn công Ukraine "trong một vài ngày tới". Washington và London đã cáo buộc Moscow có ý định tấn công Kiev từ cuối tháng 10/2021, song không đưa ra bằng chứng cụ thể. Nga phủ nhận các cáo buộc trên và gọi những bài báo của truyền thông phương Tây là "tin giả". Thậm chí chính quyền Ukraine ở Kiev cũng yêu cầu các đồng minh phương Tây "hạ giọng" và nói rằng những tuyên bố phóng đại đang gây ra hoảng loạn và làm tổn hại đến Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo sẽ phản ứng quân sự nếu Mỹ từ chối chấp nhận “tối hậu thư” về Ukraine
Nga cảnh báo sẽ phản ứng quân sự nếu Mỹ từ chối chấp nhận “tối hậu thư” về Ukraine

VOV.VN - Ngày 17/2, Nga cảnh báo nước này có thể "buộc phải phản ứng" quân sự nếu Mỹ không chấp nhận các yêu cầu của Nga về những đảm bảo an ninh ràng buộc, trong đó ngăn chặn vĩnh viễn Ukraine và Gruzia gia nhập NATO.

Nga cảnh báo sẽ phản ứng quân sự nếu Mỹ từ chối chấp nhận “tối hậu thư” về Ukraine

Nga cảnh báo sẽ phản ứng quân sự nếu Mỹ từ chối chấp nhận “tối hậu thư” về Ukraine

VOV.VN - Ngày 17/2, Nga cảnh báo nước này có thể "buộc phải phản ứng" quân sự nếu Mỹ không chấp nhận các yêu cầu của Nga về những đảm bảo an ninh ràng buộc, trong đó ngăn chặn vĩnh viễn Ukraine và Gruzia gia nhập NATO.

Đại sứ Ukraine tại LHQ: Ukraine sẵn sàng tự vệ nếu Nga lựa chọn leo thang căng thẳng
Đại sứ Ukraine tại LHQ: Ukraine sẵn sàng tự vệ nếu Nga lựa chọn leo thang căng thẳng

VOV.VN - Ngày 17/2, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergiy Kyslytsya cho biết, Ukraine sẵn sàng “tự vệ” nếu Nga lựa chọn “leo thang căng thẳng”.

Đại sứ Ukraine tại LHQ: Ukraine sẵn sàng tự vệ nếu Nga lựa chọn leo thang căng thẳng

Đại sứ Ukraine tại LHQ: Ukraine sẵn sàng tự vệ nếu Nga lựa chọn leo thang căng thẳng

VOV.VN - Ngày 17/2, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergiy Kyslytsya cho biết, Ukraine sẵn sàng “tự vệ” nếu Nga lựa chọn “leo thang căng thẳng”.

Từ khủng hoảng Ukraine đến đối đấu Mỹ - Nga - Trung
Từ khủng hoảng Ukraine đến đối đấu Mỹ - Nga - Trung

VOV.VN - Các nước lớn đều có những tính toán riêng trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay. Số phận an ninh của Ukraine sẽ không hoàn toàn do người Ukraine tự quyết, dù cho họ có quyết định đứng về phía nào. Chính trị của các nước lớn sẽ tiếp tục định hình châu Âu và thế giới trong những năm tới.

Từ khủng hoảng Ukraine đến đối đấu Mỹ - Nga - Trung

Từ khủng hoảng Ukraine đến đối đấu Mỹ - Nga - Trung

VOV.VN - Các nước lớn đều có những tính toán riêng trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay. Số phận an ninh của Ukraine sẽ không hoàn toàn do người Ukraine tự quyết, dù cho họ có quyết định đứng về phía nào. Chính trị của các nước lớn sẽ tiếp tục định hình châu Âu và thế giới trong những năm tới.