Indonesia tăng tốc phát triển vaccine Covid-19 nội địa

VOV.VN - Không nằm ngoài cuộc đua tìm vaccine ngừa dịch Covid-19, Indonesia đang nỗ lực đẩy nhanh phát triển vaccine nội địa có tên "Trắng-đỏ" của mình.

Để đẩy nhanh quá trình phát triển vắc xin Covid-19, Tổng thống Indonesia đã ban hành Nghị định số 18 năm 2020 của Tổng thống liên quan đến việc thành lập Nhóm tăng tốc phát triển vaccine Covid-19 quốc gia. Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia là người đứng đầu lực lượng này.

Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia, ông Bambang Brodjonegoro cho biết, Viện Sinh học phân tử Eijkman đã bắt đầu nỗ lực phát triển vaccine "Trắng-đỏ" sử dụng các phân lập virus ở Indonesia. Hiện tại, quy trình phát triển vaccine nội địa đã đạt 50% với mục tiêu thử nghiệm trên động vật vào cuối năm nay.

Vào khoảng đầu năm tới, nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu chuyển hạt giống vaccine cho Bio Farma công ty dược phẩm lớn nhất Đông Nam Á của Indonesia, để bào chế và đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Nếu kết quả thử nghiệm lâm sàng tốt và vaccine được đánh giá an toàn để sử dụng, công ty Bio Farma sẽ sản xuất với số lượng lớn vào quý 4 năm 2021, đồng thời mời các công ty dược phẩm tư nhân tham gia sản xuất vaccine Covid-19.

Theo Bộ trưởng Bambang, trong thời gian chờ đợi vaccine phục vụ nhu cầu nội địa, Indonesia cũng sẽ nhập khẩu vaccine từ bên ngoài để phục vụ nhu cầu của người dân.  
Trước đó, trong cuộc họp về vấn đề phát triển vaccine nội địa, Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo bày tỏ đặt nhiều hy vọng vào sự phát triển của vaccine "Trắng-đỏ". Theo ông, việc phát triển vaccine Covid-19 nội địa là rất quan trọng để có thể đối phó với khủng hoảng sức khỏe và khủng hoảng kinh tế lúc này, đồng thời cho thấy khả năng và sự độc lập của Indonesia.

Hiện nay, Indonesia ghi nhận 207.203 ca mắc Covid-19, trong đó có 8.456 trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia không còn ca bệnh Covid-19 nào
Campuchia không còn ca bệnh Covid-19 nào

VOV.VN - Sáng 11/9, Bộ Y tế Campuchia thông báo đã cho xuất viện bệnh nhân Covid-19 cuối cùng, đến nay không còn trường hợp bị Covid-19 nào ở nước này.

Campuchia không còn ca bệnh Covid-19 nào

Campuchia không còn ca bệnh Covid-19 nào

VOV.VN - Sáng 11/9, Bộ Y tế Campuchia thông báo đã cho xuất viện bệnh nhân Covid-19 cuối cùng, đến nay không còn trường hợp bị Covid-19 nào ở nước này.

Cập nhật Covid-19: Hơn 28 triệu ca mắc trên thế giới, Mỹ và Ấn Độ vẫn là tâm dịch
Cập nhật Covid-19: Hơn 28 triệu ca mắc trên thế giới, Mỹ và Ấn Độ vẫn là tâm dịch

VOV.VN - Sáng 11/9, thế giới đã ghi nhận 28.290.327 ca mắc, trong đó có 912.699 ca tử vong do Covid-19.

Cập nhật Covid-19: Hơn 28 triệu ca mắc trên thế giới, Mỹ và Ấn Độ vẫn là tâm dịch

Cập nhật Covid-19: Hơn 28 triệu ca mắc trên thế giới, Mỹ và Ấn Độ vẫn là tâm dịch

VOV.VN - Sáng 11/9, thế giới đã ghi nhận 28.290.327 ca mắc, trong đó có 912.699 ca tử vong do Covid-19.

Hàng trăm nghìn người Trung Quốc đã được tiêm vaccine Covid-19
Hàng trăm nghìn người Trung Quốc đã được tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo lãnh đạo Tập đoàn y dược (Sinopharm) Trung Quốc, hiện tại, đã có hàng trăm nghìn người Trung Quốc được tiêm vaccine ngừa Covid-19 do Sinopham sản xuất.

Hàng trăm nghìn người Trung Quốc đã được tiêm vaccine Covid-19

Hàng trăm nghìn người Trung Quốc đã được tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo lãnh đạo Tập đoàn y dược (Sinopharm) Trung Quốc, hiện tại, đã có hàng trăm nghìn người Trung Quốc được tiêm vaccine ngừa Covid-19 do Sinopham sản xuất.