Dịch Covid-19 tại Mỹ khó có thể đạt đỉnh cho đến sau Lễ Tạ ơn

VOV.VN - Tiến sĩ Scott Gottlieb, cựu giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) nhận định, các trường hợp nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở Mỹ khó có thể đạt đỉnh cho đến sau Lễ Tạ ơn, tức ngày 26/11 tới.

Trả lời phỏng vấn Truyền hình CNBC, Tiến sĩ Scott Gottlieb hiện là chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện Doanh nghiệp Mỹ tin rằng tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 sẽ cao hơn trước khi người Mỹ nhận thức được cần hành động thận trọng hơn.

“Tôi nghĩ rằng sau Lễ Tạ ơn sẽ là một bước ngoặt khi mức độ lây nhiễm đủ cao ở nhiều khu vực trên cả nước, theo đó chúng ta bắt đầu nhận thấy phản ứng chính sách và hành vi của người tiêu dùng cũng bắt đầu thay đổi. Do vậy, có thể tháng 12 chúng ta sẽ thực sự gặp thêm những khó khăn và hy vọng dịch bệnh quay đầu giảm khi bước sang năm mới", ông Scott Gottlieb nhận định.

Cảnh báo được Tiến sĩ Scott Gottlieb đưa ra trong bối cảnh trong một tuần qua, trung bình mỗi ngày có thêm 74.000 trường hợp nhiễm bệnh mới tại Mỹ. Theo dữ liệu của Đại học Hopkins University, riêng trong ngày 28/10 Mỹ đã ghi nhận gần 79.000 ca nhiễm mới. Hiện tại, toàn nước Mỹ đã có hơn 8.800 nghìn trường hợp nhiễm bệnh và hơn 227.000 người chết do mắc Covid-19.

Trong khi đó, Tiến sỹ Antony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, cho rằng các liều vaccine an toàn và hiệu quả đầu tiên có thể sẽ ra mắt vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 năm sau.

Dự báo của Tiến sỹ Fauci được đưa ra trong bối cảnh kết quả ban đầu của quá trình thử nghiệm giai đoạn cuối của hai công ty Moderna và Pfizer sẽ có thể được công bố trong vài tuần tới. Hai công ty này bắt đầu quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối vào cuối tháng 7 với hàng chục nghìn tình nguyện viên tham gia. Hai công ty này dự kiến sẽ công bố kết quả thử nghiệm sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Kết quả thử nghiệm sau đó sẽ được xem xét bởi Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, cơ quan sẽ đưa ra khuyến nghị ai sẽ được ưu tiên tiêm phòng đầu tiên nếu vaccine được chứng minh thành công và hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Mỹ đang bước vào giai đoạn “nghiêm trọng” của dịch bệnh Covid-19
Nước Mỹ đang bước vào giai đoạn “nghiêm trọng” của dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Trợ lý Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Brett Giroir hôm 28/10 cảnh báo nước Mỹ đang ở vào giai đoạn “nghiêm trọng”, khi số ca mắc mới Covid-19 trung bình hàng ngày lập mức kỷ lục, số người nhập viện điều trị và tử vong vì bệnh này cũng gia tăng ở hầu hết các bang.

Nước Mỹ đang bước vào giai đoạn “nghiêm trọng” của dịch bệnh Covid-19

Nước Mỹ đang bước vào giai đoạn “nghiêm trọng” của dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Trợ lý Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Brett Giroir hôm 28/10 cảnh báo nước Mỹ đang ở vào giai đoạn “nghiêm trọng”, khi số ca mắc mới Covid-19 trung bình hàng ngày lập mức kỷ lục, số người nhập viện điều trị và tử vong vì bệnh này cũng gia tăng ở hầu hết các bang.

Cộng hòa Séc dẫn đầu châu Âu về tỷ lệ lây nhiễm và tử vong do Covid-19
Cộng hòa Séc dẫn đầu châu Âu về tỷ lệ lây nhiễm và tử vong do Covid-19

VOV.VN - Theo Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu, Cộng hòa Séc hiện là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong Liên minh châu Âu do dịch Covid-19 với gần tỷ lệ lây nhiễm và tử vong cao nhất châu Âu tính trên 100.000 cư dân.

Cộng hòa Séc dẫn đầu châu Âu về tỷ lệ lây nhiễm và tử vong do Covid-19

Cộng hòa Séc dẫn đầu châu Âu về tỷ lệ lây nhiễm và tử vong do Covid-19

VOV.VN - Theo Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu, Cộng hòa Séc hiện là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong Liên minh châu Âu do dịch Covid-19 với gần tỷ lệ lây nhiễm và tử vong cao nhất châu Âu tính trên 100.000 cư dân.

Covid-19 có thể khiến các nước ASEAN thay đổi chính sách phát triển năng lượng tái tạo
Covid-19 có thể khiến các nước ASEAN thay đổi chính sách phát triển năng lượng tái tạo

VOV.VN - Phát biểu tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Tuần lễ Năng lượng quốc tế ở Singapore, Đại sứ Anh tại ASEAN Jon Lambe hôm 29/10 cho rằng đại dịch Covid-19 đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về kinh tế - xã hội của nhiều nước ASEAN.

Covid-19 có thể khiến các nước ASEAN thay đổi chính sách phát triển năng lượng tái tạo

Covid-19 có thể khiến các nước ASEAN thay đổi chính sách phát triển năng lượng tái tạo

VOV.VN - Phát biểu tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Tuần lễ Năng lượng quốc tế ở Singapore, Đại sứ Anh tại ASEAN Jon Lambe hôm 29/10 cho rằng đại dịch Covid-19 đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về kinh tế - xã hội của nhiều nước ASEAN.