Kỷ luật lãnh đạo xã Tiên Phương về việc chùa Trăm Gian

(VOV) - Chiều nay (12/9), huyện Chương Mỹ (Hà Nội) tổ chức họp kiểm điểm tập thể và cá nhận liên quan đến vi phạm chùa Trăm Gian.

Theo đó, về phía xã Tiên Phương, ông Vũ Văn (Chủ tịch UBND xã), ông Tống Bá Lương (Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng ban quản lý di tích chùa Trăm Gian), ông Nguyễn Xuân Chít (cán bộ văn hóa xã) nhận mức kỷ luật là khiển trách về việc chưa báo cáo cấp trên kịp thời dẫn đến việc nhà Tổ và gác Khánh bị nhà chùa tự ý phá cũ và xây mới.

Phòng văn hóa Huyện Chương Mỹ cũng bị khiển trách vì để xảy ra sự việc này.

Hội đồng tư vấn phục hồi nguyên trạng nhà Tổ và gác Khánh làm việc tại chùa Trăm Gian sáng 12/9

Cũng trong sáng nay, tại di tích lịch sử quốc gia Chùa Trăm Gian (Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), Viện bảo tồn di tích đã mời các chuyên gia văn hóa cùng tiến hành đánh giá, báo cáo sơ bộ ban đầu.
Trước đó, Viện bảo tồn di tích cũng tiến hành kiểm kê những hạng mục bị dỡ ra từ nhà Tổ và gác Khánh. Theo đó, chỉ có khoảng 30% cấu kiện cũ có thể tái sử dụng trong việc phục dựng, còn phần lớn đã bị mục gãy, vỡ mộng, sứt mẻ.

Viện Bảo tồn di tích đề nghị chuyển toàn bộ cấu kiện gỗ vào nhà bảo quản, riêng ngói sẽ vẫn giữ ở các vị trí hiện tại và giao lại cho UBND xã Tiên Phương bảo vệ. Báo cáo chi tiết về đợt kiểm kê này cũng như kết quả cuộc họp kiểm điểm cá nhân của huyện Chương Mỹ sẽ được báo cáo lên Sở VH-TT&DL Hà Nội trước ngày 15/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phục hồi chùa Trăm Gian: “Phải giữ tiếng nói của Tổ tiên”
Phục hồi chùa Trăm Gian: “Phải giữ tiếng nói của Tổ tiên”

(VOV) - Theo GS.TS Trần Lâm Biền, phải cố gắng giữ lại những viên đá, hoa văn cũ, vì người xưa đã gửi biết bao tình cảm trong đó.

Phục hồi chùa Trăm Gian: “Phải giữ tiếng nói của Tổ tiên”

Phục hồi chùa Trăm Gian: “Phải giữ tiếng nói của Tổ tiên”

(VOV) - Theo GS.TS Trần Lâm Biền, phải cố gắng giữ lại những viên đá, hoa văn cũ, vì người xưa đã gửi biết bao tình cảm trong đó.