Thẩm phán liên bang bác đơn kiện của nghị sỹ Cộng hòa yêu cầu lật ngược kết quả bầu cử

VOV.VN - Trong phán quyết đưa ra, thẩm phán Jeremy Kernodle, do Tổng thống Trump bổ nhiệm cho biết, các nguyên đơn của đảng Cộng hòa thiếu “tư cách pháp lý”.

Một thẩm phán liên bang hôm qua (1/1) đã bác các đơn kiện của Hạ nghị sỹ Cộng hòa Louie Gohmert, bang Texas và một số nghị sỹ Cộng hòa tại bang Arizona, nhằm tìm cách trao cho Phó Tổng thống Mike Pence thẩm quyền pháp lý để lật ngược chiến thắng về phiếu bầu đại cử tri của ông Joe Biden.

Trong phán quyết đưa ra, thẩm phán Jeremy Kernodle, do Tổng thống Trump bổ nhiệm cho biết, các nguyên đơn của đảng Cộng hòa thiếu “tư cách pháp lý”.

Ông Jeremy Kernodle nhấn mạnh, cả ông Louie Gohmert và nhóm thành viên của đảng Cộng hòa tại Arizona – những người tự nhận  là "đại cử tri thay thế" ủng hộ Tổng thống Trump không có đủ “tư cách pháp lý” trong quá trình theo đuổi vụ kiện.

Phán quyết của thẩm phán được đưa ra chưa đầy 12 giờ, sau khi các luật sư của ông Gohmert đệ trình các văn bản lên tòa án với lập luận rằng Phó Tổng thống Mike Pence có nhiều thẩm quyền hơn những gì chính phủ đặt ra, để thay đổi kết quả bầu cử tổng thống.

Ông Gohmert sau đó cho biết, nhóm pháp lý của ông đang xem xét kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm số 5 về phán quyết của thẩm phán Kernodle. “Tôi tin tưởng vào hệ thống tòa án vì hệ thống này được tạo ra để giải quyết các tranh chấp”. Ông hy vọng rằng sau khi các chứng cứ về cáo buộc gian lận bầu cử được đưa ra trước các nghị sĩ, "mọi người sẽ có kết luận đúng đắn". "Nếu không, đó sẽ là dấu chấm hết của nền cộng hòa", ông tuyên bố.

Với tư cách là chủ tịch Thượng viện, ông Pence sẽ phải chủ trì phiên họp toàn thể của Quốc hội để xác nhận chiến thắng của ông Biden vào ngày 6/1. Tổng thống Trump gần đây liên tục gây sức ép với Mike Pence, đề nghị ông không phê chuẩn kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn trong phiên họp tới này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence có đủ thẩm quyền để đảo ngược chiến thắng của ông Biden?
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence có đủ thẩm quyền để đảo ngược chiến thắng của ông Biden?

VOV.VN - Vào ngày 6/1/2021, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn đó là chủ trì phiên họp của Quốc hội để xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bỏ phiếu đại cử tri.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence có đủ thẩm quyền để đảo ngược chiến thắng của ông Biden?

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence có đủ thẩm quyền để đảo ngược chiến thắng của ông Biden?

VOV.VN - Vào ngày 6/1/2021, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn đó là chủ trì phiên họp của Quốc hội để xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bỏ phiếu đại cử tri.

Lý do Phó Tổng thống Mike Pence lên kế hoạch rời Mỹ ngay sau ngày “phán xét” 6/1
Lý do Phó Tổng thống Mike Pence lên kế hoạch rời Mỹ ngay sau ngày “phán xét” 6/1

VOV.VN - Vào ngày 6/1/2021, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ chủ trì phiên họp để đưa ra xác nhận cuối cùng về chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Lý do Phó Tổng thống Mike Pence lên kế hoạch rời Mỹ ngay sau ngày “phán xét” 6/1

Lý do Phó Tổng thống Mike Pence lên kế hoạch rời Mỹ ngay sau ngày “phán xét” 6/1

VOV.VN - Vào ngày 6/1/2021, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ chủ trì phiên họp để đưa ra xác nhận cuối cùng về chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bị nghi xuất hiện triệu chứng mắc Covid-19
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bị nghi xuất hiện triệu chứng mắc Covid-19

VOV.VN - Mặc dù Phó Tổng thống Pence đã có xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước cuộc tranh luận, nhưng dân mạng vẫn dồn sự chú ý vào sự bất thường ở mắt trái của ông.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bị nghi xuất hiện triệu chứng mắc Covid-19

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bị nghi xuất hiện triệu chứng mắc Covid-19

VOV.VN - Mặc dù Phó Tổng thống Pence đã có xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước cuộc tranh luận, nhưng dân mạng vẫn dồn sự chú ý vào sự bất thường ở mắt trái của ông.