Kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên

Với giọng thơ riêng biệt, lãng mạn, siêu thực, tượng trưng, giàu chất suy tư và cũng đầy nhạc điệu... các tập thơ của Chế Lan Viên đã trở thành những tác phẩm nổi bật trong thế kỷ 20.

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 90 năm sinh nhà thơ Chế Lan Viên (1920 - 2010).

Tại buổi lễ, các nhà thơ, nhà phê bình Hà Minh Đức, Mai Quốc Liên, Trần Đăng Khoa, Bằng Việt... đã đọc các tham luận khẳng định đóng góp to lớn của nhà thơ Chế Lan Viên trong việc phát triển và hiện đại hóa nền thơ ca Việt Nam thế kỷ 20.

Với một giọng điệu thơ riêng biệt và đặc sắc pha trộn lãng mạn với siêu thực, tượng trưng, giàu chất suy tư và cũng đầy nhạc điệu... các tập thơ của Chế Lan Viên như: Điêu tàn, Hoa đời thường, Chim báo bão, Ánh sáng và phù sa, Di cảo thơ... đã trở thành những tác phẩm thơ ca đỉnh cao nổi bật của dân tộc trong thế kỷ 20.

Quan điểm tôn trọng, đề cao sáng tạo cá nhân và tài năng trong thơ ca, tình yêu tha thiết với thơ ca của Chế Lan Viên cũng được các bạn bè và đồng nghiệp sống cùng thời với ông chia sẻ tại lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, nhân dịp này, những người yêu mến và hâm mộ Chế Lan Viên đã được nghe lại giọng nói của chính Chế Lan Viên qua bài "Người thay đổi đời tôi, Người thay đổi thơ tôi" trong bộ sưu tập Bảo tàng Âm thanh của Đài TNVN với giọng nói của 300 nhà văn, nhà thơ, trong đó 2/3 đã qua đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên