Vụ cây xanh ngã đổ trong trường học ở TP.HCM là sự cố đáng tiếc

VOV.VN - Tại buổi họp báo định kỳ của UBND TPHCM chiều nay (6/4), Sở Giáo dục - Đào tạo cho biết, vụ ngã cây xanh ở Trường THCS Trần Văn Ơn làm nhiều người bị thương là sự cố đáng tiếc và cho biết ngành giáo dục sẽ phối hợp các bên nghiêm túc kiểm tra tất cả các cây xanh trong các nhà trường. 

Vụ cây xanh ngã đổ ở trường học là sự cố đáng tiếc

Cụ thể, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo cho biết, cây xanh vừa bị ngã cũng vừa được kiểm tra vào tháng 2/2023, nhưng do sâu dưới rễ bị mục nên không phát hiện.

Ông Hồ Tấn Minh cho biết, ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục TP đã có chỉ đạo, chủ động phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và cơ sở giáo dục. Trong đó, đề nghị các đơn vị tăng cường quản lý cây xanh trong khuôn viên nhà trường; phối hợp với các đơn vị chức năng để chăm sóc, cắt tỉa; đốn hạ kịp thời cây xanh có nguy cơ gãy đỗ gây nguy hiểm cho người và công trình; đảm bảo mỹ quan môi trường sư phạm.

Ông Hồ Tấn Minh nói: "Hàng năm nhà trường đều dự toán kinh phí và phối hợp với các đơn vị để kiểm tra các cây, nhất là vào đầu mùa mưa. Đây cũng là bài học kinh nghiệm thì Sở sẽ phối hợp các bên và chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc kiểm tra tất cả các cây".

Sẵn sàng hỗ trợ với cây xanh nằm trong các khuôn viên cơ quan, trường học

Ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng cho biết thêm, định kỳ trước mùa mưa hàng năm, Sở Xây dựng đều có các văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai các nội dung về phòng tránh, ứng phó và khắc phục sự cố ngã đổ cây xanh trong mùa mưa bão.    

Trong 2022, Sở Xây dựng đã khảo sát công tác quản lý, chăm sóc cây xanh trong các trường học trên địa bàn TP, hỗ trợ kiểm tra tại 21 trường học với hơn 430 cây xanh trên địa bàn các quận 1, 3, 4, 5, 10 và Bình Thạnh. Ngoài ra, Sở có công văn gửi các đơn vị một số giải pháp, lưu ý để đảm bảo an toàn cây xanh trong cơ quan, công sở, trường học

Ngoài ra, đối với cây xanh nằm trong khuôn viên của các cơ quan, công sở, trường học, Sở cũng đề nghị UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu đơn vị thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn và kiểm tra về công tác quản lý, chăm sóc định kỳ, nhất là đối với các cây có kích thước lớn.

Ông Vũ Văn Điệp cho biết thêm: "Đối với trường học, công sở khi cần hỗ trợ, tham vấn ý kiến chuyên ngành đề nghị các đơn vị phối hợp cùng Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật trực thuộc Sở Xây dựng và Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh để được hỗ trợ, tham vấn thực hiện".

Liên quan đến vụ việc này, chiều nay (6/4), Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan khẩn trương xử lý sự cố. Đồng thời nhanh chóng xác định nguyên nhân sự cố và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/4.

Đối với hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn, UBND TP giao Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát toàn diện về tình hình sinh trưởng, phát triển và khả năng đảm bảo an toàn của cây xanh (rễ, thân, cành, tán lá) để có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp đối với những trường hợp cây xanh có nguy cơ gãy, đổ gây mất an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM chỉ đạo xử lý vụ cây xanh ở trường học ngã đổ làm nhiều người bị thương
TP.HCM chỉ đạo xử lý vụ cây xanh ở trường học ngã đổ làm nhiều người bị thương

VOV.VN - Chiều 3/4, UBND TP.HCM có văn bản khẩn chỉ đạo về việc xử lý vụ cây xanh trong trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1) bị ngã đổ, khiến nhiều người bị thương.

TP.HCM chỉ đạo xử lý vụ cây xanh ở trường học ngã đổ làm nhiều người bị thương

TP.HCM chỉ đạo xử lý vụ cây xanh ở trường học ngã đổ làm nhiều người bị thương

VOV.VN - Chiều 3/4, UBND TP.HCM có văn bản khẩn chỉ đạo về việc xử lý vụ cây xanh trong trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1) bị ngã đổ, khiến nhiều người bị thương.

Cây xanh trong trường học bật gốc, ngã đổ khiến thai phụ bị thương nặng
Cây xanh trong trường học bật gốc, ngã đổ khiến thai phụ bị thương nặng

VOV.VN - Sáng nay (3/4), cây xanh bên trong trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) bật gốc ngã đổ khiến nhiều người bị thương.

Cây xanh trong trường học bật gốc, ngã đổ khiến thai phụ bị thương nặng

Cây xanh trong trường học bật gốc, ngã đổ khiến thai phụ bị thương nặng

VOV.VN - Sáng nay (3/4), cây xanh bên trong trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) bật gốc ngã đổ khiến nhiều người bị thương.

Hà Nội sẽ trồng mới 500.000 cây xanh đô thị cho bóng mát
Hà Nội sẽ trồng mới 500.000 cây xanh đô thị cho bóng mát

VOV.VN - Năm 2023, Hà Nội trồng 133.629 cây xanh, năm 2024 trồng 145.853 cây xanh, năm 2025 trồng 118.760 cây xanh. Trước đó, trong các năm 2021, 2022 đã hoàn thành khối lượng thực hiện 101.708 cây xanh.

Hà Nội sẽ trồng mới 500.000 cây xanh đô thị cho bóng mát

Hà Nội sẽ trồng mới 500.000 cây xanh đô thị cho bóng mát

VOV.VN - Năm 2023, Hà Nội trồng 133.629 cây xanh, năm 2024 trồng 145.853 cây xanh, năm 2025 trồng 118.760 cây xanh. Trước đó, trong các năm 2021, 2022 đã hoàn thành khối lượng thực hiện 101.708 cây xanh.