Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng dùng súng, dao tự chế đi đòi nợ thuê

VOV.VN - Lên mạng đặt mua súng tự chế với mục đích sử dụng để đi đòi nợ thuê, 2 đối tượng vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Chiều 21/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Xuân Ngọc, 25 tuổi, trú xã Điện Thắng Bắc và Lê Đình Minh Hùng, 26 tuổi, trú xã Điện Thắng Nam, cùng thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, khoảng 15h ngày 11/6, Ngọc được một người quen trú ở phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng liên hệ nhờ đến quán cà phê thuộc địa phận xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để tham gia đòi nợ. Nhận lời “nhờ vả”, Ngọc rủ Lê Đình Minh Hùng cùng đi và nói Hùng đem theo khẩu súng và 5 viên đạn đầu chì cùng 1 con dao bấm mà cả hai đã chung tiền mua trên mạng trước đó để “thị uy”. Ngoài ra, để áp đảo “đối thủ”, Ngọc và Hùng còn rủ thêm 5 đối tượng khác cùng tham gia.

Khoảng 15h30 phút cùng ngày, khi cả nhóm đi đến ngã tư Cẩm Nê, xã Hòa Tiến thì gặp tổ công tác của Ban chỉ huy Quân sự xã Hòa Tiến đang đi nắm tình hình tại địa bàn. Thấy các đối tượng chở 3 trên xe máy và dùng khẩu trang che biển kiểm soát, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Lúc này, Ngọc vứt ra một con dao bấm màu đen dài 24 cm nên 2 thành viên trong tổ công tác lập tức khống chế được 3 đối tượng, sau đó gọi điện báo cho Công an xã Hòa Tiến đến làm việc. Trong lúc chờ lực lượng Công an xã Hòa Tiến đến hỗ trợ, Hùng sợ bị phát hiện có mang theo súng nên nói dối với tổ công tác xin đi vệ sinh để tẩu tán vũ khí, tuy nhiên, đã bị phát hiện và thu giữ.

Đến 18h20 cùng ngày, các đối tượng còn lại trong nhóm đến Công an xã Hòa Tiến trình diện và giao nộp cơ quan Công an 2 cây kiếm tự chế và 1 cây tuýp sắt. Quá trình làm việc, các đối tượng đều thừa nhận chuẩn bị hung khí từ trước, rồi từ thị xã Điện Bàn ra Đà Nẵng giải quyết chuyện nợ nần và đánh nhau. Tuy nhiên, khi đi đến địa phận xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng thì xe của Phùng Xuân Ngọc bị lực lượng dân quân kiểm tra nên cả nhóm bỏ chạy.

Căn cứ kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng thì vật giống súng được các đối tượng sử dụng là súng tự chế tạo, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như súng ngắn; hiện tại khẩu súng sử dụng bắn được và thuộc vũ khí quân dụng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng đòi nợ thuê, khủng bố người vay tiền
Bắt giữ đối tượng đòi nợ thuê, khủng bố người vay tiền

VOV.VN - Công an Quận 11 - TP.HCM cho biết, đơn vị đã bắt tạm giữ người đàn ông đòi nợ thuê, nhiều lần tạt sơn vào nhà và đe dọa, khủng bố tinh thần người vay tiền.

Bắt giữ đối tượng đòi nợ thuê, khủng bố người vay tiền

Bắt giữ đối tượng đòi nợ thuê, khủng bố người vay tiền

VOV.VN - Công an Quận 11 - TP.HCM cho biết, đơn vị đã bắt tạm giữ người đàn ông đòi nợ thuê, nhiều lần tạt sơn vào nhà và đe dọa, khủng bố tinh thần người vay tiền.

Kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng mang theo súng đi đòi nợ thuê
Kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng mang theo súng đi đòi nợ thuê

VOV.VN - Công an xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời khống chế, ngăn chặn nhóm đối tượng mang theo hung khí, vũ khí “nóng” từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để đòi nợ thuê.

Kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng mang theo súng đi đòi nợ thuê

Kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng mang theo súng đi đòi nợ thuê

VOV.VN - Công an xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời khống chế, ngăn chặn nhóm đối tượng mang theo hung khí, vũ khí “nóng” từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để đòi nợ thuê.

Bắt giam 3 người liên tục tạt sơn để đòi nợ thuê ở TP.HCM
Bắt giam 3 người liên tục tạt sơn để đòi nợ thuê ở TP.HCM

Công an quận Tân Bình bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Tấn Lợi, Trương Vĩnh Kim, Vũ Văn Hùng về hành vi tạt sơn vào nhà người khác, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Bắt giam 3 người liên tục tạt sơn để đòi nợ thuê ở TP.HCM

Bắt giam 3 người liên tục tạt sơn để đòi nợ thuê ở TP.HCM

Công an quận Tân Bình bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Tấn Lợi, Trương Vĩnh Kim, Vũ Văn Hùng về hành vi tạt sơn vào nhà người khác, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.