Lễ hội Ẩm thực và Văn hóa châu Á 2018 khai mạc tại Hạ Long

VOV.VN - Hôm nay, Lễ hội Ẩm thực và Văn hóa châu Á 2018 diễn ra tại TP Hạ Long, Quảng Ninh với những màn trình diễn ẩm thực kết hợp giải trí hấp dẫn.

Ngày 27/4, Lễ hội Ẩm thực và Văn hóa châu Á 2018 (Mon Asian Food Festival) diễn ra tại TP Hạ Long, Quảng Ninh với những màn trình diễn ẩm thực kết hợp giải trí hấp dẫn.

Các đầu bếp nổi tiếng trình diễn và hướng dẫn các món ăn hấp dẫn.
Tại Quảng trường 30/10 bên bờ vịnh Hạ Long, các đầu bếp, các đoàn nghệ sĩ của Việt Nam và các nước khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar đã mang đến những màn biểu diễn nghệ thuật ẩm thực với phong cách đa dạng. Cùng với đó là nhiều gian hàng phục vụ các món ăn tôn vinh nét tinh túy đặc trưng văn hóa các quốc gia, tạo nên sự thích thú cho du khách.

Chị Phạm Huyền Trang, du khách tới lễ hội chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được đến một hội chợ về ẩm thực và văn hóa lớn như thế này, chứng kiến đầu bếp hướng dẫn những món ăn, có thêm kiến thức về ẩm thực mình thấy rất hào hứng. Hy vọng là sẽ có nhiều sự kiện về ẩm thực văn hóa nữa như thế này".

Cũng trong chuỗi sự kiện của Lễ hội Ẩm thực và Văn hóa châu Á 2018 tại Hạ Long, du khách ưa mạo hiểm có thể bay cùng khinh khí cầu để ngắm toàn cảnh lễ hội từ trên cao, hoặc tham gia đường chạy sắc màu đóng góp cho Quỹ nạn nhân chất độc da cam, dioxin Việt Nam. Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ hôm nay đến hết 29/4./.

Một số hình ảnh của Lễ hội Ẩm thực và Văn hóa châu Á 2018:

Lễ hội có sự kết hợp giữa ẩm thực và âm nhạc với màn trình diễn của nhiều ca sĩ Mỹ Tâm, Ngọc Anh,...
Một số gian hàng phục vụ món ăn mang phong cách của các nước châu Á.
Các món ăn mang hương vị Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar,... tạo nên sự thích thú cho du khách.
Ngoài ra cũng có nhiều món Việt truyền thống của các vùng miền.
Các món ăn chế biến tại chỗ hấp dẫn thực khách.
Tuy nhiên, trong ngày đầu lễ hội, lượng khách tới tham quan chưa thực sự đông đúc.
Số lượng gian hàng cũng chưa nhiều.
Các hoạt động khác như bay khinh khí cầu đem lại trải nghiệm mới lạ, thu hút lượng khách khá lớn.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rộn ràng những lễ hội đúng dịp lễ 30/4 - 1/5 không thể bỏ qua
Rộn ràng những lễ hội đúng dịp lễ 30/4 - 1/5 không thể bỏ qua

VOV.VN - Vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới, trên khắp cả nước rộn ràng những lễ hội thu hút rất đông khách du lịch.

Rộn ràng những lễ hội đúng dịp lễ 30/4 - 1/5 không thể bỏ qua

Rộn ràng những lễ hội đúng dịp lễ 30/4 - 1/5 không thể bỏ qua

VOV.VN - Vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới, trên khắp cả nước rộn ràng những lễ hội thu hút rất đông khách du lịch.

Các chương trình, lễ hội chính tại Festival Huế 2018
Các chương trình, lễ hội chính tại Festival Huế 2018

VOV.VN - Nhiều lễ hội, chương trình nghệ thuật có chất lượng cao, quy mô lớn, độc đáo, hoành tráng sẽ diễn ra trong 6 ngày đêm của Festival Huế 2018.

Các chương trình, lễ hội chính tại Festival Huế 2018

Các chương trình, lễ hội chính tại Festival Huế 2018

VOV.VN - Nhiều lễ hội, chương trình nghệ thuật có chất lượng cao, quy mô lớn, độc đáo, hoành tráng sẽ diễn ra trong 6 ngày đêm của Festival Huế 2018.

Đà Nẵng sẵn sàng cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế
Đà Nẵng sẵn sàng cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế

VOV.VN - Hiện tại, việc lắp đặt khán đài 21.000 chỗ ngồi phục vụ Khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 sắp hoàn tất.

Đà Nẵng sẵn sàng cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế

Đà Nẵng sẵn sàng cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế

VOV.VN - Hiện tại, việc lắp đặt khán đài 21.000 chỗ ngồi phục vụ Khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 sắp hoàn tất.

Đặc sắc Lễ hội bánh dân gian Nam bộ
Đặc sắc Lễ hội bánh dân gian Nam bộ

VOV.VN - Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ 2018 với chủ đề "Cội nguồn chiếc bánh quê hương" diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29/4.

Đặc sắc Lễ hội bánh dân gian Nam bộ

Đặc sắc Lễ hội bánh dân gian Nam bộ

VOV.VN - Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ 2018 với chủ đề "Cội nguồn chiếc bánh quê hương" diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29/4.