Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2019 đậm đà “Hương sắc phương Nam“

VOV.VN -Từ ngày 12 – 16/4, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần VIII năm 2019 sẽ diễn ra tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

Lễ hội diễn ra với chủ đề “Hương sắc phương Nam”. Đây là sự kiện văn hóa, lễ hội cấp quốc gia thường niên nhằm giới thiệu, quảng bá và bảo tồn các sản phẩm bánh dân gian đặc trưng của Nam bộ với du khách trong nước và quốc tế. 

Lễ hội lần này dự kiến có quy mô 200 gian hàng, trong đó 100 gian hàng trưng bày các loại bánh dân gian Nam bộ, 100 gian hàng trưng bày đặc sản của các vùng miền. Để thêm phần đặc sắc, gần 30 nghệ nhân đến từ 10 tỉnh, thành ĐBSCL và thành phố Hà Nội sẽ trình diễn, chế biến 35 loại bánh đã đạt huy chương qua các năm.

Khách tham quan gian hàng bánh. 

Chuỗi các sự kiện tại lễ hội hướng tới đề cao giá trị truyền thống, kết hợp các sản phẩm hiện đại, làm nổi bật tiềm năng, thế mạnh của văn hóa ẩm thực và du lịch của vùng đất phương Nam. Các hoạt động điểm nhấn bao gồm: Lễ dâng bánh tại Đình Thần Tân An; Chương trình nghệ thuật minh họa về những nét đặc trưng, độc đáo của bánh dân gian Nam bộ trong không gian văn hóa ẩm thực truyền thống dân tộc; Hội thi bánh dân gian Nam bộ (10 gian bếp) với sự tham gia của các nghệ nhân, doanh nghiệp làm bánh dân gian trong cả nước; Chương trình biểu diễn và cách giới thiệu cách làm các loại bánh dân gian có tính đặc trưng vùng miền; Các gian hàng ẩm thực dân gian Nam bộ; Tọa đàm với chủ đề “Thị trường nào cho bánh dân gian”; Chương trình Dạ hội áo bà ba “Hương sắc phương Nam”; Các hoạt động vui chơi, giải trí, trò chơi dân gian; Không gian chè quê; Khu buffet bánh dân gian Nam bộ…

Qua 7 lần tổ chức, trung bình hàng năm thu hút 400 ngàn lượt khách tham quan, Lễ hội đã khuyến khích sự sáng tạo của nghệ nhân làm bánh dân gian. Qua đó, tạo điều kiện hỗ trợ nghệ nhân liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước mở rộng thị trường, thúc đẩy ngành chế biến, sản xuất bánh dân gian sớm trở thành đặc sản Nam bộ, từng bước xây dựng thương hiệu Quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Thạt Luổng - Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất của Lào
Lễ hội Thạt Luổng - Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất của Lào

VOV.VN -Lễ hội Thạt Luổng năm 2018 là Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất xứ sở Triệu Voi. Lễ hội bắt đầu từ chiều 21/11 đến hết đêm 22/11.

Lễ hội Thạt Luổng - Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất của Lào

Lễ hội Thạt Luổng - Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất của Lào

VOV.VN -Lễ hội Thạt Luổng năm 2018 là Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất xứ sở Triệu Voi. Lễ hội bắt đầu từ chiều 21/11 đến hết đêm 22/11.

Chùm ảnh: Độc đáo Hội đua thuyền trên Hồ Lắk-Đắk Lắk
Chùm ảnh: Độc đáo Hội đua thuyền trên Hồ Lắk-Đắk Lắk

VOV.VN -Giải đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk, tỉnh Đắk Lắk quy tụ gần 100 tay chèo của 19 đội đến từ các xã, thị trấn của huyện Lắk tham gia tranh tài

Chùm ảnh: Độc đáo Hội đua thuyền trên Hồ Lắk-Đắk Lắk

Chùm ảnh: Độc đáo Hội đua thuyền trên Hồ Lắk-Đắk Lắk

VOV.VN -Giải đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk, tỉnh Đắk Lắk quy tụ gần 100 tay chèo của 19 đội đến từ các xã, thị trấn của huyện Lắk tham gia tranh tài

Tưng bừng lễ hội đường phố, lễ hội cafe Buôn Ma Thuột 2019
Tưng bừng lễ hội đường phố, lễ hội cafe Buôn Ma Thuột 2019

VOV.VN - Chương trình có chủ đề “Tinh hoa đại ngàn” sôi động, đầy màu sắc với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật dân tộc

Tưng bừng lễ hội đường phố, lễ hội cafe Buôn Ma Thuột 2019

Tưng bừng lễ hội đường phố, lễ hội cafe Buôn Ma Thuột 2019

VOV.VN - Chương trình có chủ đề “Tinh hoa đại ngàn” sôi động, đầy màu sắc với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật dân tộc

Phiên chợ vùng cao Tây Bắc đặc sắc trong lễ hội hoa Ban
Phiên chợ vùng cao Tây Bắc đặc sắc trong lễ hội hoa Ban

VOV.VN - “Phiên chợ vùng cao” là hoạt động lần đầu tiên được tỉnh Điện Biên tổ chức, nhằm mở rộng không gian của Lễ hội hoa Ban.

Phiên chợ vùng cao Tây Bắc đặc sắc trong lễ hội hoa Ban

Phiên chợ vùng cao Tây Bắc đặc sắc trong lễ hội hoa Ban

VOV.VN - “Phiên chợ vùng cao” là hoạt động lần đầu tiên được tỉnh Điện Biên tổ chức, nhằm mở rộng không gian của Lễ hội hoa Ban.