Lễ hội Minh Thề được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

VOV.VN - Trong hơn 400 Lễ hội của Hải Phòng, Hội Minh thề là lễ hội thứ 4 được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Ngày 1/3, (tức ngày 14 tháng Giêng) tại chùa Hòa Liễu, thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng diễn ra Lễ hội của địa phương, trong đó có phần lễ khá độc đáo được gọi là Lễ hội Minh Thề. 
Đây là một cách thức để tuyên truyền hương ước của thôn Hòa Liễu với ước mong mọi người ứng xử tốt với nhau, không lấy của công làm của riêng. 
Lễ hội Minh Thề là một lễ hội độc đáo, có sự kết hợp giữa tín ngưỡng với giáo dục đạo lý, nhân cách con người. Ảnh: Ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng tóm tắt quá trình hình thành Lễ hội Minh Thề.
Trong hơn 400 Lễ hội của Hải Phòng, Hội Minh thề là lễ hội thứ 4 được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc Gia. Ảnh: Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khẳng định Lễ hội Minh Thề có ý nghĩa giáo dục nhân cách con người rất sâu sắc.
Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao Bằng công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể cho Lễ hội Minh Thề.
Ông Hoàng Trọng Khải, Chủ tịch UBND xã Thuận Thiên đánh trống khai Hội Minh Thề 2018.
Người dẫn đoàn chức sắc thôn Hòa Liễu làm lễ trước Đài Thề.
Ông chủ tế và cũng là Trưởng thôn ra Đài Thề đầu tiên.
Lần lượt các chức sắc trong làng ra tập trung trước Đài Tế.
Ông chủ tế cúi đầu trước Đài Tế để thực hiện nghi lễ đầu tiên là cắm dao vào Trung tâm vòng tròn.
Chủ tế cầm con dao chỉ lên trời và đi một vòng.
Chủ tế thực hiện nghi lễ vẽ vòng tròn, còn được gọi là Chỉ trời, vạch đất.
Chủ tế thực hiện nghi lễ vẽ vòng tròn, còn được gọi là Chỉ trời, vạch đất.
Sau nghi lễ Chỉ trời, vạch đất là Lễ rước Hịch văn Minh Thề.
Sau khi Hịch Văn được đưa lên Đài Tế để báo cáo thần linh sẽ trao lại cho chủ tế.
Chủ tế nhận và trao cho một trai tráng trong làng để đọc lời Hịch Văn Minh Thề.
Hịch Văn đọc đến chức sắc của ai thì người đó giơ tay thề với câu "Như miệng thề".
Sau khi đọc xong, Hịch Văn Thề được trao lại cho người giữ và cất trong cung cấm của đền thờ.
Con gà trống được chuyển ra để thực hiện lễ uống rượu tiết kê.
Chủ tế cắt tiết gà nhỏ vào chum rượu dưới Đài Thề.
Người uống rượu tiết kê mặt hướng về Đài Thề, sau đó đưa chén rượu quay xung quanh.
Uống rượu tiết kê thể hiện sự đồng tâm, nhất trí cao trong thực hiện lời Hịch Văn Minh Thề.
Rất đông du khách và người dân về dự Lễ hội Minh Thề 2018.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Minh Thề - lễ hội về lời thề “Chí công vô tư”
Minh Thề - lễ hội về lời thề “Chí công vô tư”

VOV.VN - Lễ hội Minh Thề được ghi nhận là một trong những nghi thức lễ hội “độc nhất vô nhị” ở nước ta về chống tham nhũng.

Minh Thề - lễ hội về lời thề “Chí công vô tư”

Minh Thề - lễ hội về lời thề “Chí công vô tư”

VOV.VN - Lễ hội Minh Thề được ghi nhận là một trong những nghi thức lễ hội “độc nhất vô nhị” ở nước ta về chống tham nhũng.

Ảnh: Lễ hội Minh Thề “độc nhất vô nhị” về chống tham nhũng
Ảnh: Lễ hội Minh Thề “độc nhất vô nhị” về chống tham nhũng

VOV.VN - Lễ hội Minh Thề thể hiện sự quyết tâm của con người về một đạo lý, nhân cách sống trong sạch, tử tế, không tham của công.

Ảnh: Lễ hội Minh Thề “độc nhất vô nhị” về chống tham nhũng

Ảnh: Lễ hội Minh Thề “độc nhất vô nhị” về chống tham nhũng

VOV.VN - Lễ hội Minh Thề thể hiện sự quyết tâm của con người về một đạo lý, nhân cách sống trong sạch, tử tế, không tham của công.