Lễ tế Nam Giao 2014 không còn cảnh sân khấu hoá

VOV.VN - Không có vai vua, quan hay lính tham gia diễn và dẫn dắt lễ tế Nam Giao như các năm trước vì lý do không phù hợp.

Lễ tế Nam Giao (hay còn gọi là lễ tế Giao) là lễ tế trời, đất và các vị thần linh, thường được diễn ra vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch hàng năm. Ngày xưa, đây là nghi lễ quan trọng bậc nhất (hàng Đại tự) được tổ chức rất công phu và trang trọng với mục đích cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Năm nay, lễ tế Giao tổ chức vào 3h30’ sáng ngày 17/4 (tức 18/3 âm lịch) tại Đàn Nam Giao (thành phố Huế), theo đúng nghi lễ trang nghiêm, không sân khấu hóa – tức là lược bỏ toàn bộ phần diễn, dẫn dắt của vua và quần thần (vốn do các diễn viên đảm nhận) trong tế lễ.


Lễ tế Nam Giao năm nay lược bỏ phần sân khấu hoá (Ảnh: (Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh).

Nói về việc này, ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết: “Trước đây, lễ tế Giao vẫn thiên về việc tái hiện nghi lễ ngày xưa với các diễn viên đảm nhiệm vai vua, quan, lính… nhằm giúp khán giả hiểu thêm về lễ tế. Tuy nhiên, càng về sau, chúng tôi nhận ra, việc sân khấu hóa một hoạt động mang tính chất tâm linh quan trọng là không phù hợp. Đặc biệt là những người đóng vai vua, dẫn dắt lễ tế. Do đó, chúng tôi đã quyết định lược bỏ toàn bộ phần diễn”.

Việc lược bỏ khiến cho lễ tế Giao tiết kiệm được nhiều chi phí và công sức. Trước đây, các lễ tế phải huy động đến hàng trăm diễn viên cộng với phục trang rườm rà và tốn nhiều thời gian luyện tập. Tuy nhiên, việc lược bỏ phần sân khấu hóa lại là một “tổn thất” không hề nhỏ đối với người dân và những du khách đến với Huế khi không được thưởng thức lễ tế hoành tráng tái hiện khung cảnh ngày xưa.


Mất đi phần sân khấu hóa, lượng người dân và du khách đến tham gia lễ tế giảm mạnh so với mọi năm (Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh).

Dù chỉ là tái hiện và lược bớt một số nghi thức nhưng Lễ tế Giao không mất đi tính trang nghiêm vốn có. Lễ tế Nam Giao vẫn được tái hiện đầy đủ với 2 phần lễ gồm: lễ rước bài vị từ Trai cung sang đàn tế và lễ tế tại Đàn Nam Giao. Lễ tế tại đàn gồm 3 nghi thức: Nghênh thần tại Phương đàn, Tế tại Viên đàn và Tống thần tại Phương đàn. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế thay mặt cho nhân dân, đảm nhiệm vai trò chủ tế, dẫn dắt lễ tế.

Ngoài việc tế trời, đất, tổ tiên và các vị thần linh, lễ tế Giao năm nay còn đặc biệt có phần tế các anh hùng liệt sĩ để tưởng nhớ công lao của những người đã có công với đất nước./.

Đàn Nam Giao được nhà Nguyễn khởi công xây dựng vào năm 1806, (nay thuộc địa phận phường Trường An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Sau khi hoàn thành, Vua Gia Long lần đầu tiên tổ chức lễ tế Giao vào năm 1807. Đây là đàn Nam giao duy nhất còn tồn tại ở Việt Nam. Năm 2004, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã phục dựng lại lễ tế Nam Giao ở đàn Nam Giao triều Nguyễn. Hoạt động tế lễ được tiếp tục tổ chức ở các kỳ Festival Huế sau này như một hoạt động tâm linh đặc sắc.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh những con diều đầy màu sắc tung bay trên trời Huế
Hình ảnh những con diều đầy màu sắc tung bay trên trời Huế

VOV.VN -Hàng trăm cánh diều với đủ màu sắc, chủng loại của 3 miền Bắc – Trung – Nam đã cất cánh bay cao trên bầu trời Huế chiều 12/4.

Hình ảnh những con diều đầy màu sắc tung bay trên trời Huế

Hình ảnh những con diều đầy màu sắc tung bay trên trời Huế

VOV.VN -Hàng trăm cánh diều với đủ màu sắc, chủng loại của 3 miền Bắc – Trung – Nam đã cất cánh bay cao trên bầu trời Huế chiều 12/4.

Festival Huế 2014: Vẻ đẹp châu Á hội tụ ở Đêm Phương Đông
Festival Huế 2014: Vẻ đẹp châu Á hội tụ ở Đêm Phương Đông

VOV.VN - 100 người mẫu đã mang đến những nét đẹp phương Đông đầy huyền bí qua trang phục đại diện cho từng quốc gia.

Festival Huế 2014: Vẻ đẹp châu Á hội tụ ở Đêm Phương Đông

Festival Huế 2014: Vẻ đẹp châu Á hội tụ ở Đêm Phương Đông

VOV.VN - 100 người mẫu đã mang đến những nét đẹp phương Đông đầy huyền bí qua trang phục đại diện cho từng quốc gia.

Những điệu múa Campuchia độc đáo ở Festival Huế
Những điệu múa Campuchia độc đáo ở Festival Huế

VOV.VN - Ở Festival Huế 2014, đoàn nghệ thuật Khmer Vương quốc Campuchia đã trình diễn cho khán giả những màn mùa dân tộc độc đáo và thú vị.

Những điệu múa Campuchia độc đáo ở Festival Huế

Những điệu múa Campuchia độc đáo ở Festival Huế

VOV.VN - Ở Festival Huế 2014, đoàn nghệ thuật Khmer Vương quốc Campuchia đã trình diễn cho khán giả những màn mùa dân tộc độc đáo và thú vị.

Hàng nghìn khán giả đến nghe ca Huế vì…miễn phí
Hàng nghìn khán giả đến nghe ca Huế vì…miễn phí

VOV.VN - Chương trình quảng diễn “Âm sắc Hương Bình” trong khuôn khổ Festival Huế đã diễn ra vào lúc 20h tối 16/4 tại thành phố Huế.

Hàng nghìn khán giả đến nghe ca Huế vì…miễn phí

Hàng nghìn khán giả đến nghe ca Huế vì…miễn phí

VOV.VN - Chương trình quảng diễn “Âm sắc Hương Bình” trong khuôn khổ Festival Huế đã diễn ra vào lúc 20h tối 16/4 tại thành phố Huế.

The Amigos biểu diễn miễn phí tại Festival Huế
The Amigos biểu diễn miễn phí tại Festival Huế

VOV.VN - The Amigos là ban nhạc chuyên biểu diễn và sáng tác âm nhạc Mỹ thông qua truyền thống hợp tác và ngẫu hứng.

The Amigos biểu diễn miễn phí tại Festival Huế

The Amigos biểu diễn miễn phí tại Festival Huế

VOV.VN - The Amigos là ban nhạc chuyên biểu diễn và sáng tác âm nhạc Mỹ thông qua truyền thống hợp tác và ngẫu hứng.

Ca Huế lần đầu được tôn vinh xứng tầm ở Festival Huế 2014
Ca Huế lần đầu được tôn vinh xứng tầm ở Festival Huế 2014

VOV.VN - Chương trình tôn vinh ca Huế “Âm sắc Hương Bình” là một trong những điểm nhấn quan trọng của Festival Huế 2014.

Ca Huế lần đầu được tôn vinh xứng tầm ở Festival Huế 2014

Ca Huế lần đầu được tôn vinh xứng tầm ở Festival Huế 2014

VOV.VN - Chương trình tôn vinh ca Huế “Âm sắc Hương Bình” là một trong những điểm nhấn quan trọng của Festival Huế 2014.

Đêm Hoàng cung Huế: 2 triệu đồng/suất ăn Ngự Yến
Đêm Hoàng cung Huế: 2 triệu đồng/suất ăn Ngự Yến

VOV.VN - Các nghệ nhân hàng đầu về ẩm thực đã tái hiện lại đêm Ngự Yến của triều Nguyễn trong Đêm Hoàng cung.

Đêm Hoàng cung Huế: 2 triệu đồng/suất ăn Ngự Yến

Đêm Hoàng cung Huế: 2 triệu đồng/suất ăn Ngự Yến

VOV.VN - Các nghệ nhân hàng đầu về ẩm thực đã tái hiện lại đêm Ngự Yến của triều Nguyễn trong Đêm Hoàng cung.

Đưa di sản vào cuộc sống người dân thông qua Festival Huế
Đưa di sản vào cuộc sống người dân thông qua Festival Huế

VOV.VN - Ông Ngô Hòa, Trưởng BTC Festival Huế 2014 khẳng định: Việc bảo tồn di sản phải gắn liền với phát triển đời sống dân sinh.

Đưa di sản vào cuộc sống người dân thông qua Festival Huế

Đưa di sản vào cuộc sống người dân thông qua Festival Huế

VOV.VN - Ông Ngô Hòa, Trưởng BTC Festival Huế 2014 khẳng định: Việc bảo tồn di sản phải gắn liền với phát triển đời sống dân sinh.

Tìm lại nét xưa trong chợ quê xứ Huế
Tìm lại nét xưa trong chợ quê xứ Huế

VOV.VN - Trong khuôn khổ Festival Huế 2014, “Chợ quê ngày hội" đã tái hiện lại sinh động không khí của phiên chợ xưa với nhiều hoạt động.

Tìm lại nét xưa trong chợ quê xứ Huế

Tìm lại nét xưa trong chợ quê xứ Huế

VOV.VN - Trong khuôn khổ Festival Huế 2014, “Chợ quê ngày hội" đã tái hiện lại sinh động không khí của phiên chợ xưa với nhiều hoạt động.

Festival Huế 2014: Trao sắc phong thời nhà Nguyễn cho 3 làng
Festival Huế 2014: Trao sắc phong thời nhà Nguyễn cho 3 làng

VOV.VN - Đây là đợt trao tặng bản gốc sắc phong lần thứ 2 cho các làng, tộc, họ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Festival Huế 2014: Trao sắc phong thời nhà Nguyễn cho 3 làng

Festival Huế 2014: Trao sắc phong thời nhà Nguyễn cho 3 làng

VOV.VN - Đây là đợt trao tặng bản gốc sắc phong lần thứ 2 cho các làng, tộc, họ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.