Lực lượng mạnh của Ukraine ém quân để tung đòn bất ngờ với Nga

VOV.VN - Dư luận cho rằng Ukraine đang bế tắc trên chiến trường sau một tháng rưỡi phản công. Tuy nhiên, thông tin từ phía Mỹ và Ukraine cho hay, chiến dịch phản công đó chưa thất bại. Rất có thể, Ukraine đang gìn giữ lực lượng mạnh nhất cho đòn quyết định với Nga sắp tới.

Ukraine ém quân, chờ dịp bung đòn sát ván

Thời gian qua, quân đội Ukraine hứng chịu thương vong nặng nề khi cố gắng phản công Nga trên nhiều hướng.

Tuy nhiên, viên tướng cấp cao nhất của Mỹ, Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, khẳng định vào hôm 18/7 rằng chiến dịch phản công này của Ukraine còn lâu mới thất bại, mọi thứ vẫn đang ở phía trước với nhiều ẩn tố khó lường.

Tướng Milley cho biết, quân đội Ukraine vẫn sở hữu “sức chiến đấu đáng kể” chưa được tung vào trận cho tới nay.

Theo ông Milley, Kiev đang bảo tồn một số năng lực chiến thuật của mình khi quân đội Ukraine cố gắng tìm cách khắc phục các bãi mìn dày và sâu của Nga.

Viên tướng Mỹ cho hay, Ukraine sẽ quyết định khi nào sử dụng sức mạnh chiến đấu nói trên cũng như áp dụng các kiến thức mà các giảng viên quân sự Mỹ và đồng minh đã truyền dạy cho quân nhân Ukraine thời gian qua.

Thực tế, các lữ đoàn mạnh hàng đầu của Ukraine vẫn chưa được đưa ra trận.

Mỹ và đồng minh đã dành nhiều tháng qua để cung cấp cho Ukraine một “núi sắt thép” vũ khí cũng như để huấn luyện các lực lượng Ukraine về kỹ thuật hiệp đồng binh chủng với mục tiêu xuyên thủng phóng tuyến vững chắc của Nga.

Mới đây nhất, Mỹ đã gửi lô đạn chùm đầu tiên cho Ukraine. Tổng cộng đến nay, Mỹ đã cung cấp hơn 40 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Sự thận trọng đầy tính toán của Ukraine

Kiev tuyên bố họ đang cố tình tiến công chậm lại để tránh thương vong lớn khi đương đầu trực diện với phòng tuyến kiên cố của Nga (nơi người Nga đã rải dày đặc mìn), đồng thời chủ động chuyển sang làm suy yếu hệ thống hậu cần và chỉ huy của Nga.

Về phần mình, Nga tuyên bố cuộc phản công của Ukraine đã thất bại nặng nề. Ngoài ra, Nga nói họ cũng đang tập kết lực lượng để mở một cuộc tiến công trên bộ của riêng mình ở vùng Đông Bắc.

Bộ Quốc phòng Nga nói, các lực lượng của họ đã tiến được 2km ở gần Kupiansk - một trung tâm đường sắt tiền tuyến bị Ukraine tái chiếm trong một cuộc tấn công vào năm ngoái (2022).

Ukraine vẫn đang cố gắng gìn giữ lực lượng về mặt hậu cần. Các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn thường tiêu tốn lượng lớn nhiên liệu và đạn dược trong thời gian ngắn. Ukraine có khả năng tính đến việc phải duy trì nhịp độ tấn công bằng các đội xe tải hùng hậu chở đủ nhiên liệu và đạn dược.

Dù đã được hàng chục ngàn binh sĩ NATO, Australia và New Zealand huấn luyện, các binh sĩ Ukraine trước đây chưa bao giờ thực hiện một cuộc phản công lớn như vậy.

Hồi đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, Nga đã phải khựng lại một phần do hệ thống hậu cần của Nga đã không thể tiếp ứng cho các mũi nhọn của họ đã tiến xa về phía trước. Nếu Ukraine không tự bảo đảm được về khía cạnh hậu cần, cuộc phản công của họ sẽ gặp tình cảnh tương tự.

Hai bên tích cực tạo thế trước khi ra đòn “tất tay” với nhau

Chiến trường Ukraine vẫn đang được sắp xếp về mặt chiến lược. Cả hai bên tham chiến đều có gắng “tạo hình thế” chiến trường theo hướng có lợi cho mình.

Như hai đô sĩ trong một trận đấu vật, quân đội Nga và Ukraine đang vật lộn, giành giật từng lợi thế trước khi có động thái quyết định trước đối thủ.

Ukraine đang tiến hành các hoạt động tạo thế như vậy thông qua các cuộc tấn công bằng UAV, tên lửa và pháo binh, cũng như hoạt động của lực lượng bộ binh. Các nỗ lực tạo thế như thế này diễn ra cả ở cấp chiến thuật lẫn chiến lược.

Ở cấp độ chiến lược, các UAV Ukraine và pháo binh Ukraine đã nhắm bắn vào các cơ sở lọc dầu và lưu trữ dầu của Nga ở Tây Nam, tìm cách làm giảm nhiên liệu của đối phương. Bên cạnh đó, Ukraine còn tấn công vào các kho đạn của Nga, đặc biệt là đạn pháo.

Bên cạnh đó, các lực lượng Ukraine một lần nữa tập trung tìm kiếm và đánh phá các trung tâm chỉ huy, kiểm soát của Nga. Một cuộc tập kích tên lửa của Ukraine vào giữa tháng 6 được cho là đã cướp đi sinh mạng của tướng Sergey Goryachev - tham mưu trưởng Tập đoàn quân binh chủng hợp thành số 35 của Nga.

Mục tiêu chính của các hoạt động tác chiến này là đẩy các đơn vị quân đội Nga vào thế thiếu nhiên liệu, đạn dược và sự chỉ huy hiệu quả, từ đó làm suy giảm hiệu quả tác chiến của họ.

Ở cấp chiến thuật, các hoạt động tạo thế cũng có tác dụng không thể xem nhẹ. Các cuộc đột kích như cuộc tấn công vào thành phố Belgorod (miền Tây nước Nga) là nhằm buộc Nga phải phân tán lực lượng ra cả các địa bàn kém quan trọng để đối phó các cuộc tấn công như thế. Chiến sự ở Zaporizhzhia và Donetsk có thể là đòn nghi binh đánh lạc hướng nhằm thu hút lực lượng Nga ra khỏi những vị trí mà quân Ukraine có thể tung đòn nặng ký thực sự.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng số 1 của Mỹ: Xung đột Nga - Ukraine sẽ khó khăn, đẫm máu và khó lường
Tướng số 1 của Mỹ: Xung đột Nga - Ukraine sẽ khó khăn, đẫm máu và khó lường

VOV.VN - Viên tướng hàng đầu của quân đội Mỹ hôm 18/7 tuyên bố rằng cuộc phản công của Ukraine nhằm vào các lực lượng Nga sẽ kéo dài, đẫm máu, với chiến tuyến dịch chuyển từng chút xíu.

Tướng số 1 của Mỹ: Xung đột Nga - Ukraine sẽ khó khăn, đẫm máu và khó lường

Tướng số 1 của Mỹ: Xung đột Nga - Ukraine sẽ khó khăn, đẫm máu và khó lường

VOV.VN - Viên tướng hàng đầu của quân đội Mỹ hôm 18/7 tuyên bố rằng cuộc phản công của Ukraine nhằm vào các lực lượng Nga sẽ kéo dài, đẫm máu, với chiến tuyến dịch chuyển từng chút xíu.

Nga nâng trần tuổi quân dịch thêm ít nhất 5 năm
Nga nâng trần tuổi quân dịch thêm ít nhất 5 năm

VOV.VN - Quốc hội Nga hôm 18/7 nới rộng tuổi tối đa nam giới có thể đươc gọi nhập ngũ lên thêm ít nhất 5 năm. Như vậy, trong trường hợp sĩ quan cao cấp, tuổi phục vụ trong quân đội có thể lên tới mức 70 tuổi.

Nga nâng trần tuổi quân dịch thêm ít nhất 5 năm

Nga nâng trần tuổi quân dịch thêm ít nhất 5 năm

VOV.VN - Quốc hội Nga hôm 18/7 nới rộng tuổi tối đa nam giới có thể đươc gọi nhập ngũ lên thêm ít nhất 5 năm. Như vậy, trong trường hợp sĩ quan cao cấp, tuổi phục vụ trong quân đội có thể lên tới mức 70 tuổi.

Đòn gây sốc của thủy quân lục chiến Ukraine bị xe tăng Nga bẻ gãy
Đòn gây sốc của thủy quân lục chiến Ukraine bị xe tăng Nga bẻ gãy

VOV.VN - Thủy quân lục chiến Ukraine định sử dụng chiến thuật xung kích để gây sốc áp đảo binh sĩ Nga. Nhưng trong một trận đánh nọ, chiến thuật này đã bị bẻ gãy khi gặp phải một chiếc xe tăng Nga đơn độc.

Đòn gây sốc của thủy quân lục chiến Ukraine bị xe tăng Nga bẻ gãy

Đòn gây sốc của thủy quân lục chiến Ukraine bị xe tăng Nga bẻ gãy

VOV.VN - Thủy quân lục chiến Ukraine định sử dụng chiến thuật xung kích để gây sốc áp đảo binh sĩ Nga. Nhưng trong một trận đánh nọ, chiến thuật này đã bị bẻ gãy khi gặp phải một chiếc xe tăng Nga đơn độc.

Xe tăng Ukraine M-55S sống sót thần kỳ sau khi trúng đạn pháo Nga
Xe tăng Ukraine M-55S sống sót thần kỳ sau khi trúng đạn pháo Nga

VOV.VN - Tuần trước một chiếc xe tăng M-55S của Ukraine đã sống sót thần kỳ sau khi trúng một quả đạn pháo của Nga vào khu vực tháp pháo. Xe chỉ bị hư hại vừa phải, vẫn di chuyển được.

Xe tăng Ukraine M-55S sống sót thần kỳ sau khi trúng đạn pháo Nga

Xe tăng Ukraine M-55S sống sót thần kỳ sau khi trúng đạn pháo Nga

VOV.VN - Tuần trước một chiếc xe tăng M-55S của Ukraine đã sống sót thần kỳ sau khi trúng một quả đạn pháo của Nga vào khu vực tháp pháo. Xe chỉ bị hư hại vừa phải, vẫn di chuyển được.

Tổn thất nặng nề, Ukraine xem xét lại chiến lược đánh bại Nga
Tổn thất nặng nề, Ukraine xem xét lại chiến lược đánh bại Nga

VOV.VN - Kể từ đầu chiến dịch phản công Nga, Ukraine mất tới 20% số vũ khí và xe thiết giáp của mình. Tỷ lệ tổn thất này tạm giảm xuống khi đà phản công chậm lại và các chỉ huy của Ukraine thay đổi chiến lược.

Tổn thất nặng nề, Ukraine xem xét lại chiến lược đánh bại Nga

Tổn thất nặng nề, Ukraine xem xét lại chiến lược đánh bại Nga

VOV.VN - Kể từ đầu chiến dịch phản công Nga, Ukraine mất tới 20% số vũ khí và xe thiết giáp của mình. Tỷ lệ tổn thất này tạm giảm xuống khi đà phản công chậm lại và các chỉ huy của Ukraine thay đổi chiến lược.

Ukraine tìm ra lối đánh mới để vượt qua bãi mìn chết chóc của Nga
Ukraine tìm ra lối đánh mới để vượt qua bãi mìn chết chóc của Nga

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng phản công và hứng chịu nhiều tổn thất, Ukraine xác định rõ thách thức chính của họ là các bãi mìn sâu và dày đặc của Nga. Từ đó họ đã có những điều chỉnh về lối đánh để khắc phục trở ngại này.

Ukraine tìm ra lối đánh mới để vượt qua bãi mìn chết chóc của Nga

Ukraine tìm ra lối đánh mới để vượt qua bãi mìn chết chóc của Nga

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng phản công và hứng chịu nhiều tổn thất, Ukraine xác định rõ thách thức chính của họ là các bãi mìn sâu và dày đặc của Nga. Từ đó họ đã có những điều chỉnh về lối đánh để khắc phục trở ngại này.

Đặc nhiệm Nga bắn hạ nhóm biệt kích Ukraine giữa rừng trong đêm
Đặc nhiệm Nga bắn hạ nhóm biệt kích Ukraine giữa rừng trong đêm

VOV.VN - Các lực lượng Nga đã bắn hạ chính xác một nhóm trinh sát biệt kích của Ukraine trong một khu vực rừng trên hướng Zaporizhzhia.

Đặc nhiệm Nga bắn hạ nhóm biệt kích Ukraine giữa rừng trong đêm

Đặc nhiệm Nga bắn hạ nhóm biệt kích Ukraine giữa rừng trong đêm

VOV.VN - Các lực lượng Nga đã bắn hạ chính xác một nhóm trinh sát biệt kích của Ukraine trong một khu vực rừng trên hướng Zaporizhzhia.

Cách Ukraine sử dụng UAV để công phá phòng tuyến kiên cố của Nga
Cách Ukraine sử dụng UAV để công phá phòng tuyến kiên cố của Nga

VOV.VN - Trước những tổn thất của lực lượng thiết giáp khi công phá phòng tuyến vững chắc của Nga, quân đội Ukraine bắt đầu tăng cường sử dụng UAV phối hợp với pháo binh nhằm vô hiệu hóa các hỏa điểm của đối phương.

Cách Ukraine sử dụng UAV để công phá phòng tuyến kiên cố của Nga

Cách Ukraine sử dụng UAV để công phá phòng tuyến kiên cố của Nga

VOV.VN - Trước những tổn thất của lực lượng thiết giáp khi công phá phòng tuyến vững chắc của Nga, quân đội Ukraine bắt đầu tăng cường sử dụng UAV phối hợp với pháo binh nhằm vô hiệu hóa các hỏa điểm của đối phương.