Liên hoan múa Rồng hội tụ những sắc màu Hà Nội

(VOV) - Sự kiện này chào mừng 58 năm ngày giải phóng Thủ đô và góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Chiều 6/10, Liên hoan múa rồng Hà Nội 2012 diễn ra tại Sân động Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là một hoạt động văn hóa quần chúng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức, chào mừng 58 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10).

Liên hoan múa rồng Hà Nội (ảnh: Tuổi Trẻ)

Liên hoan múa rồng Hà Nội 2012 là một hoạt động văn hóa thiết thực nhằm góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống, bản sắc trong văn hóa dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện lòng tự hào của người dân đối với Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Liên hoan thu hút 28 đội Rồng tham gia đến từ các quận, huyện, thị xã của thành phố, với hàng trăm con rồng nhiều màu sắc đa dạng mang những chủ đề gắn liền với ngày giải phóng Thủ đô. Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 1 Giải nhất cho đội Rồng huyện Thanh Trì, 2 Giải nhì cho 2 đội Rồng thuộc quận Ba Đình và Cầu Giấy, 7 giải ba và 16 giải khyến khích. Sau phần trao giải, các đội múa Rồng đã tổ chức diễu hành trên các tuyến phố Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, Châu Văn Liêm, Đại Lộ Thăng Long…..tạo nên một bầu không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân Thủ đô.

Ông Bùi Văn Hà,  Quận Ba Đình, Hà Nội được thưởng thức các đội múa Rồng lần này nhận xét: “Tôi thấy không khí của ngày hội hôm nay rất tưng bừng và vui vẻ. Các đội được huấn luyện rất bài bản so với vài năm trước. Năm nay các đội múa rất đẹp và kết hợp Rồng, Lân, Sư Tử kết hợp rất hài hòa. Tôi cảm thấy ngày hội giúp người dân thủ đô thêm hứng khởi và tiếp tục hăng say lao động sau đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Múa rối Việt Nam tiềm ẩn và đã được đánh thức
Múa rối Việt Nam tiềm ẩn và đã được đánh thức

(VOV) -Việt Nam là cường quốc về múa rối và khó có nước nào có thể sánh được.

Múa rối Việt Nam tiềm ẩn và đã được đánh thức

Múa rối Việt Nam tiềm ẩn và đã được đánh thức

(VOV) -Việt Nam là cường quốc về múa rối và khó có nước nào có thể sánh được.

Singapore đoạt chức vô địch Đại hội múa lân quốc tế TPHCM lần I
Singapore đoạt chức vô địch Đại hội múa lân quốc tế TPHCM lần I

Đại hội múa lân quốc tế TP Hồ Chí Minh lần 1 do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố, Trung tâm TDTT quận 1 và Công ty quảng cáo HTC phối hợp tổ chức đã khép lại trong đêm 16/11, sau hai ngày diễn ra sôi nổi (15 và 16/11) tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh.

Singapore đoạt chức vô địch Đại hội múa lân quốc tế TPHCM lần I

Singapore đoạt chức vô địch Đại hội múa lân quốc tế TPHCM lần I

Đại hội múa lân quốc tế TP Hồ Chí Minh lần 1 do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố, Trung tâm TDTT quận 1 và Công ty quảng cáo HTC phối hợp tổ chức đã khép lại trong đêm 16/11, sau hai ngày diễn ra sôi nổi (15 và 16/11) tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh.

Nữ sinh múa lân trên cột cao 7 mét
Nữ sinh múa lân trên cột cao 7 mét

Lê Yến Quyên vừa được ghi danh vào Sách kỷ lục Việt Nam khi là nữ vận động viên duy nhất múa lân trên cột cao 7m.

Nữ sinh múa lân trên cột cao 7 mét

Nữ sinh múa lân trên cột cao 7 mét

Lê Yến Quyên vừa được ghi danh vào Sách kỷ lục Việt Nam khi là nữ vận động viên duy nhất múa lân trên cột cao 7m.

Giải phóng Thủ đô: Những ký ức không phai mờ
Giải phóng Thủ đô: Những ký ức không phai mờ

Đã 56 năm trôi qua nhưng không khí của ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954) vẫn như vừa mới xảy ra trong ký ức của những người từng được sống trong không khí hào hùng đó.

Giải phóng Thủ đô: Những ký ức không phai mờ

Giải phóng Thủ đô: Những ký ức không phai mờ

Đã 56 năm trôi qua nhưng không khí của ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954) vẫn như vừa mới xảy ra trong ký ức của những người từng được sống trong không khí hào hùng đó.