Iran bắt giữ một số nhà ngoại giao vì nghi là gián điệp

VOV.VN - Ngày 6/7, Hãng thống tấn nhà nước Iran đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này đã bắt giữ một số nhà ngoại giao làm việc trong Đại sứ quán nước ngoài ở Tehran với các cáo buộc làm gián điệp.

 

Theo tin tức tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) công bố, những người bị bắt giữ đã tham gia vào các hoạt động gián điệp, bao gồm cả việc lấy mẫu đất ở những khu vực bị cấm.

Những người bị bắt giữ bao gồm một phó đại sứ Anh, người cùng với gia đình đã đến thăm sa mạc Shahdad trong một chuyến đi du lịch. Người này bị bắt khi đang lấy mẫu đất ở khu vực miền trung Iran, nơi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đang tiến hành các vụ thử tên lửa.

Tuy nhiên, cùng ngày, Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh bác bỏ các báo cáo của Iran rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã bắt giữ một nhà ngoại giao cấp cao của Anh với cáo buộc làm gián điệp ở Tehran. Bộ Ngoại giao Anh cho biết các bản tin của truyền hình Iran về vụ bắt giữ một quan chức Anh với tội danh gián điệp là hoàn toàn sai sự thật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện thoại thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng Tây Ban Nha bị gài phần mềm gián điệp Pegasus
Điện thoại thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng Tây Ban Nha bị gài phần mềm gián điệp Pegasus

VOV.VN - Các nhà chức trách Tây Ban Nha vừa xác nhận, phần mềm gián điệp Pegasus bị phát hiện được cài trong điện thoại di động của Thủ tướng nước này Pedro Sanchez và Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles.

Điện thoại thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng Tây Ban Nha bị gài phần mềm gián điệp Pegasus

Điện thoại thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng Tây Ban Nha bị gài phần mềm gián điệp Pegasus

VOV.VN - Các nhà chức trách Tây Ban Nha vừa xác nhận, phần mềm gián điệp Pegasus bị phát hiện được cài trong điện thoại di động của Thủ tướng nước này Pedro Sanchez và Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles.

Gián điệp và can thiệp nước ngoài là mối đe dọa an ninh lớn nhất với Australia
Gián điệp và can thiệp nước ngoài là mối đe dọa an ninh lớn nhất với Australia

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan an ninh, tình báo Australia cho biết, mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với nước này hiện nay là gián điệp và can thiệp nước ngoài.

Gián điệp và can thiệp nước ngoài là mối đe dọa an ninh lớn nhất với Australia

Gián điệp và can thiệp nước ngoài là mối đe dọa an ninh lớn nhất với Australia

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan an ninh, tình báo Australia cho biết, mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với nước này hiện nay là gián điệp và can thiệp nước ngoài.

Bí mật về nữ gián điệp Mỹ - DJ kiêm người mẫu Aline Griffith
Bí mật về nữ gián điệp Mỹ - DJ kiêm người mẫu Aline Griffith

VOV.VN - Nữ bá tước María Aline Griffith là một nhà văn, nhà xã hội và quý tộc Tây Ban Nha gốc Mỹ, làm việc tại Văn phòng Dịch vụ Chiến lược Hoa Kỳ trong Thế chiến II và sau đó cho CIA trong vai trò một điệp viên.

Bí mật về nữ gián điệp Mỹ - DJ kiêm người mẫu Aline Griffith

Bí mật về nữ gián điệp Mỹ - DJ kiêm người mẫu Aline Griffith

VOV.VN - Nữ bá tước María Aline Griffith là một nhà văn, nhà xã hội và quý tộc Tây Ban Nha gốc Mỹ, làm việc tại Văn phòng Dịch vụ Chiến lược Hoa Kỳ trong Thế chiến II và sau đó cho CIA trong vai trò một điệp viên.