Linh vật thuần Việt đến gần hơn với giới trẻ

VOV.VN -Nếu chúng ta có phương pháp tiếp cận đúng cách, giới trẻ vẫn quan tâm khám phá nét đẹp của văn hóa truyền thống

Triển lãm "Hình tượng sư tử và nghê trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam" lần đầu tiên tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ 7-17/11/2014, nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh, sinh viên Hà Nội. Đây chính là một dịp để nền nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam có cơ hội đến gần hơn với các bạn trẻ. 

Tượng nghê đá, sư tử đá trong một góc trong phòng triển lãm
Trong thời gian diễn ra triển lãm, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức chương trình giáo dục tương tác dành cho học sinh phổ thông nhằm giúp các em có cơ hội tìm hiểu kiến thức về giá trị di sản nghệ thuật dân tộc. Đến với triển lãm, các em học sinh không chỉ có cơ hội được ngắm nhìn các hiện vật mà còn được trực tiếp học cách phác họa, in ấn thủ công các hình tượng nghê và sư tử thuần Việt. 

Rất đông các bạn sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Nghệ thuật trung ương đến thăm quan, tìm hiểu và tiến hành phác họa trực tiếp tại Bảo tàng
Một bạn sinh viên năm thứ nhất tại ĐH Nghệ thuật Trung ương đang thực hành phác hoạ lại bức tranh về nghệ thuật điêu khắc trong triển lãm.

Sáng ngày 11/11, nhóm học sinh lớp 6 trường Tiểu học Nguyễn Siêu đi tham quan và thực hành các hoạt động ngoại khoá ngay tại Bảo tàng. Hoạt động này nằm trong môn học Mỹ thuật của trường.
Thầy giáo Kiên (giữa) – giáo viên phụ trách bộ môn Mỹ thuật tâm sự: “Thông qua những buổi hoạt động ngoại khoá như thế này, các con có cơ hội được trải nghiệm thực tế thay vì những bài giảng lý thuyết ở trên lớp. Tại đây, được mắt thấy tai nghe, được các cô hướng dẫn giúp các con đã có thêm hiểu biết về Nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam và tìm ra được sự khác nhau giữa con nghê, con sư tử thuần Việt với các hình tượng ngoại lai”.

Ngoài vẽ, các em học sinh còn được tham gia hoạt động in tranh bằng các sử dụng màu nước và các con lăn màu.
Em Vũ Anh (trái) chia sẻ: “Bình thường đi vào chùa thì em cũng thấy mấy con này nhưng chẳng bao giờ để ý, có vào đây thì em mới biết thế nào là sư tử đá, nghê đá Việt Nam với cả thấy nghệ thuật cổ Việt Nam cũng rất phong phú và thú vị”.

Theo các phương tiện truyền thông đại chúng, nhiều ý kiến cho rằng, giới trẻ hiện nay không quan tâm đến các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống. Nhưng thực tế cho thấy, nếu chúng ta cung cấp đầy đủ thông tin và có phương pháp tiếp cận đúng cách, giới trẻ vẫn quan tâm khám phá và tìm hiểu nét đẹp của văn hóa truyền thống nói chung và nghệ thuật điêu khắc cổ nói riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện nhiều linh vật không phù hợp thuần phong mỹ tục ở Thái Bình
Phát hiện nhiều linh vật không phù hợp thuần phong mỹ tục ở Thái Bình

VOV.VN - Đoàn công tác Bộ VH-TT&DL phát hiện một số di tích tại tỉnh Thái Bình sử dụng linh vật, vật phẩm không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Phát hiện nhiều linh vật không phù hợp thuần phong mỹ tục ở Thái Bình

Phát hiện nhiều linh vật không phù hợp thuần phong mỹ tục ở Thái Bình

VOV.VN - Đoàn công tác Bộ VH-TT&DL phát hiện một số di tích tại tỉnh Thái Bình sử dụng linh vật, vật phẩm không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Di dời linh vật ngoại lai không có nghĩa là thay bằng linh vật Việt
Di dời linh vật ngoại lai không có nghĩa là thay bằng linh vật Việt

VOV.VN -Việc đưa hiện vật vào di tích phải xin phép cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn xem có phù hợp hay không.

Di dời linh vật ngoại lai không có nghĩa là thay bằng linh vật Việt

Di dời linh vật ngoại lai không có nghĩa là thay bằng linh vật Việt

VOV.VN -Việc đưa hiện vật vào di tích phải xin phép cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn xem có phù hợp hay không.

Sư tử đá ngoại lai ế ẩm trên thị trường Hà Nội
Sư tử đá ngoại lai ế ẩm trên thị trường Hà Nội

VOV.VN -Nếu công tác quản lý văn hóa, di sản tốt thì những người chế tác đá mỹ nghệ đã không bị ảnh hưởng.

Sư tử đá ngoại lai ế ẩm trên thị trường Hà Nội

Sư tử đá ngoại lai ế ẩm trên thị trường Hà Nội

VOV.VN -Nếu công tác quản lý văn hóa, di sản tốt thì những người chế tác đá mỹ nghệ đã không bị ảnh hưởng.

Triển lãm bộ sưu tập linh vật thuần Việt trong nghệ thuật điêu khắc cổ
Triển lãm bộ sưu tập linh vật thuần Việt trong nghệ thuật điêu khắc cổ

VOV.VN -Với tổng số khoảng gần 60 hiện vật, hình ảnh hai linh vật sư tử và nghê, lần đầu tiên ra mắt công chúng yêu nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Triển lãm bộ sưu tập linh vật thuần Việt trong nghệ thuật điêu khắc cổ

Triển lãm bộ sưu tập linh vật thuần Việt trong nghệ thuật điêu khắc cổ

VOV.VN -Với tổng số khoảng gần 60 hiện vật, hình ảnh hai linh vật sư tử và nghê, lần đầu tiên ra mắt công chúng yêu nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Lúng túng di dời linh vật ngoại lai, khó phân biệt linh vật thuần Việt
Lúng túng di dời linh vật ngoại lai, khó phân biệt linh vật thuần Việt

VOV.VN - Triển lãm về sư tử và nghê tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu những tác phẩm tinh xảo nhưng vẫn chưa đủ để địa phương và cá nhân dễ dàng nhận biết đặc điểm cụ thể của linh vật thuần Việt.

Lúng túng di dời linh vật ngoại lai, khó phân biệt linh vật thuần Việt

Lúng túng di dời linh vật ngoại lai, khó phân biệt linh vật thuần Việt

VOV.VN - Triển lãm về sư tử và nghê tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu những tác phẩm tinh xảo nhưng vẫn chưa đủ để địa phương và cá nhân dễ dàng nhận biết đặc điểm cụ thể của linh vật thuần Việt.

Sư tử đá, linh vật lạ “nóng” tại buổi họp báo của Bộ VHTT&DL
Sư tử đá, linh vật lạ “nóng” tại buổi họp báo của Bộ VHTT&DL

VOV.VN - Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho biết, để giải quyết tình trạng này, phải có quy định rất kỹ, rất cụ thể để xử lý. 

Sư tử đá, linh vật lạ “nóng” tại buổi họp báo của Bộ VHTT&DL

Sư tử đá, linh vật lạ “nóng” tại buổi họp báo của Bộ VHTT&DL

VOV.VN - Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho biết, để giải quyết tình trạng này, phải có quy định rất kỹ, rất cụ thể để xử lý. 

Sư tử đá kiểu Trung Quốc án ngữ trước di tích Cố đô Hoa Lư
Sư tử đá kiểu Trung Quốc án ngữ trước di tích Cố đô Hoa Lư

VOV.VN -Dù được xếp hạng là Di tích cấp quốc gia đặc biệt, nhưng có đến 3 cặp sư tử đá kiểu Trung Quốc án ngữ cả 3 cổng của khu di tích Hoa Lư.

Sư tử đá kiểu Trung Quốc án ngữ trước di tích Cố đô Hoa Lư

Sư tử đá kiểu Trung Quốc án ngữ trước di tích Cố đô Hoa Lư

VOV.VN -Dù được xếp hạng là Di tích cấp quốc gia đặc biệt, nhưng có đến 3 cặp sư tử đá kiểu Trung Quốc án ngữ cả 3 cổng của khu di tích Hoa Lư.

Sư tử đá kiểu Trung Quốc tràn lan ở Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình
Sư tử đá kiểu Trung Quốc tràn lan ở Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình

VOV.VN - Hầu hết các điểm di tích được thanh tra đều xuất hiện những hiện vật lạ với các mức độ, loại hình khác nhau.

Sư tử đá kiểu Trung Quốc tràn lan ở Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình

Sư tử đá kiểu Trung Quốc tràn lan ở Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình

VOV.VN - Hầu hết các điểm di tích được thanh tra đều xuất hiện những hiện vật lạ với các mức độ, loại hình khác nhau.

Kiên trì tìm lại chỗ đứng cho linh vật thuần Việt
Kiên trì tìm lại chỗ đứng cho linh vật thuần Việt

VOV.VN - Ông Trần Thức, chuyên viên nghiên cứu mỹ thuật cho rằng, sức mạnh hành chính cộng với sức mạnh của những người gia công sẽ đẩy lùi dần những ảnh hưởng ngoại lai.

Kiên trì tìm lại chỗ đứng cho linh vật thuần Việt

Kiên trì tìm lại chỗ đứng cho linh vật thuần Việt

VOV.VN - Ông Trần Thức, chuyên viên nghiên cứu mỹ thuật cho rằng, sức mạnh hành chính cộng với sức mạnh của những người gia công sẽ đẩy lùi dần những ảnh hưởng ngoại lai.