Luật sư Trần Hữu Kiên giành Quán quân Vietnam’s Got Talent

(VOV) - Với 33% số phiếu bình chọn từ phía khán giả, Trần Hữu Kiên hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Quán quân Vietnam’s Got Talent.

Trần Hữu Kiên - Quán quân Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai

Sinh năm 1986 tại Quảng Xương, Thanh Hóa, Trần Hữu Kiên với chất giọng đặc biệt “hiếm” của mình một lần nữa đã làm rạng danh mảnh đất miền Trung nắng gió. Với 33% số phiếu bình chọn từ phía khán giả, chàng luật sư tập sự đã “đánh bật” nhóm xiếc trẻ mồ côi Hoa Mẫu Đơn- Á quân của Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai với 32% số phiếu bình chọn và cả “cô gái hát dân ca” Nguyễn Kiều Anh- người được coi là “của hiếm” của chương trình cùng“cậu bé mèo” Cao Hà Đức Anh để giành ngôi vị Quán quân cho mùa giải năm nay.

Trần Hữu Kiên

Với tố chất nghệ sỹ tiềm ẩn, dù chưa qua một trường lớp nào nhưng Trần Hữu Kiên lại nhẹ nhàng đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với chất giọng bẩm sinh, hiếm có của mình. Từ ca khúc tiếng Ý với chất giọng Opera mở màn, Hữu Kiên đã thu hút được sự chú ý của giám khảo và khán giả theo dõi chương trình. Không dừng lại ở đó, càng vào sâu các vòng trong, anh càng bộc lộ được thế mạnh cũng bằng giọng ca… Opera quen thuộc nhưng có sự mới mẻ, sáng tạo và đột phá hơn rất nhiều. Với tiếng sáo phiêu diêu đầy cảm xúc, chàng luật sư trẻ đã khiến hội trường khán phòng trở nên vỡ òa khi anh cất câu hát đầu tiên ca khúc “Hồ trên núi” của nhạc sĩ Phó Đức Phương tại vòng bán kết và cả “Yêu thương mong manh” tại vòng chung kết.

Với chất giọng tenor kịch tính đặc biệt hiếm, Hữu Kiên là một trong những giọng hát hấp dẫn nhất Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai. Được người em trai đang học Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội động viên đi thi, Hữu Kiên đến với cuộc thi chỉ với niềm mong muốn được lên tivi để bố mẹ và họ hàng ở quê Thanh Hóa cảm thấy vui mừng hãnh diện. Anh chưa hề học qua một trường lớp thanh nhạc nào và cũng không có kiến thức gì về opera nhưng giọng hát đặc biệt của anh đã thể hiện xuất sắc những bài hát thuộc thể loại này. 

Tại đêm Gala này, chàng luật sư tập sự vẫn tiếp tục sử dụng thế mạnh vốn có của mình để thể hiện ca khúc “Hà Nội, niềm tin và hy vọng” của nhạc sỹ Phan Nhân. Từng đoạn lời hát được cất lên là từng ấy tràng vỗ tay của khán giả vang lên. Hữu Kiên đã khuấy động được sân khấu Got Talent chứa hàng nghìn người xem và nhận được những “cơn mưa” lời khen của giám khảo cho phần trình diễn quá xuất sắc này.

Nghệ sỹ Thành Lộc chia sẻ: “Nhạc sĩ Đức Trí nói với tôi rằng, nốt cao nhất của Hữu Kiên bằng nốt cao nhất của Mỹ Linh. Sự phiêu của Kiên rất quan trọng, khiến khán giả say sưa. Tiết mục này hoàn toàn xứng đáng trong đêm nay".

Sau khi màn trình diễn của Hữu Kiên kết thúc, nhạc sỹ Huy Tuấn đã dự đoán rằng: “Hiếm có ai lên được những nốt cao như em. Tôi nghĩ rằng, tiết mục của em hoàn toàn có thể chiến thắng trong đêm nay".

Top 4 tranh tài tại Gala Vietnam’s Got Talent

Trong đêm Gala, Hữu Kiên cùng 3 thí sinh còn lại là Cao Hà Đức Anh, Nguyễn Kiều Anh và nhóm Hoa Mẫu Đơn đã “đánh bại” được 10 gương mặt tài năng khác để được đứng trong top 4 Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai.

Xuất hiện tại vòng loại với hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp nhưng lại thể hiện xuất sắc thể loại truyền thống – ca trù, cô gái 18 tuổi Nguyễn Kiều Anh luôn được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân Vietnam’s Got Talent năm nay. Tuy nhiên, trái với những gì khán giả dự đoán, Kiều Anh chỉ được lọt vào top 4 của chương trình.

Nguyễn Kiều Anh

Tại đêm Gala, “ca nương hát dân ca” đã thể hiện bài hát “Em đi chùa Hương” với phong cách world music quen thuộc. Mặc dù đã có sự sáng tạo khi hát ca khúc này nhưng dường như, Kiều Anh đã không tạo được sự đột phá bất ngờ so với những vòng thi trước. Điều này vô tình đã tạo được thói quen trong lòng khán giả rằng cô gái xinh đẹp này vẫn tiếp tục sử dụng lợi thế của mình như những vòng trước đó và chỉ có điều khác biệt là lựa chọn ca khúc khác để thể hiện mà thôi.

Cũng giống như Kiều Anh, cậu bé 10 tuổi Cao Hà Đức Anh cũng rơi vào trường hợp tương tự. Với giọng hát khỏe, rõ lời, “cậu bé mèo” không khó để có thể khuấy động được sân khấu Vietnam’s Got Talent.

Lựa chọn ca khúc “Con cò” để thể hiện, Đức Anh vẫn sử dụng những lợi thế về giọng hát của mình. Tuy nhiên, vì những phút hồi hộp, lo lắng không đáng có mà Đức Anh đã hát sai nhịp đôi chỗ và cậu bé đã không thể lên giọng được ở những nốt cao.

Cao Hà Đức Anh

Giám khảo Huy Tuấn nhận xét: "Chú nghĩ rằng nốt cao có những nốt tuyệt vời, nốt không. Bài hát này có quãng rộng nên chưa phù hợp với cháu. Đây là bài hát khó nhưng với độ tuổi cháu biểu diễn như thế là tốt rồi".

Giám khảo Thành Lộc khen ngợi sự tự tin và liều lĩnh khi lựa chọn ca khúc khó để biểu diễn của Đức Anh. Thế nhưng, anh cũng cho biết đây không phải là tiết mục hay nhất của cậu bé từ đầu chương trình tới giờ.

Là nhóm thí sinh duy nhất lọt vào top 4 chương trình, nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn đã không khiến giám khảo phải thất vọng. Các em tiếp tục cống hiến màn trình diễn xiếc ấn tượng với phần dàn dựng không kém phần đặc sắc tại đêm chung kết.

Nhóm Hoa Mẫu Đơn

Vẫn là những tiết mục như quay người trên không trung, trượt patin rồi tung vòng,… nhưng Hoa Mẫu Đơn đã xen kẽ vào đó cả những tiết mục chưa được nhóm biểu diễn trên sân khấu bao giờ như bay lên không trung nhờ sợi dây móc vào cổ. Tất cả đã cùng làm nên một màn xiếc vô cùng ấn tượng. Đúng như nhạc sỹ Huy Tuấn nói thì Hoa Mẫu Đơn đã trở thành thần tượng trong lòng khán giả dù các em có giành được ngôi vị quán quân hay không.

Có thể nói, đêm Gala Vietnam’s Got Talent diễn ra không quá ấn tượng như những gì khán giả mong đợi. Các tiết mục biểu diễn ca hát của khách mời và các thí sinh đã bị loại trước đó chiếm đa số thời lượng của chương trình. Điều này vô hình chung đã khiến đêm Gala trở nên bị nhạt và người xem sẽ dễ bị “loạn” kết quả.

Nhiều tiết mục được diễn ra như phần mở màn của nghệ sỹ Thành Lộc và 14 gương mặt sáng giá lọt vào vòng chung kết, màn múa chim công của Bảo Ngọc- Quán quân Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên rồi cả những tiết mục được phô diễn trên sân khấu như nhóm OXY, sự kết hợp của nhóm HFO và Big Toe hay popping Nguyễn Công Đạt,… Tất cả đã vô tình khiến chương trình trở nên loãng hơn rất nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự đoán 4 thí sinh sẽ vào Chung kết Got Talent
Dự đoán 4 thí sinh sẽ vào Chung kết Got Talent

(VOV) - Ai sẽ là quán quân Vietnam's Got Talent - đó là một kết quả khó đoán ở mùa giải Vietnam's Got Talent 2013.

Dự đoán 4 thí sinh sẽ vào Chung kết Got Talent

Dự đoán 4 thí sinh sẽ vào Chung kết Got Talent

(VOV) - Ai sẽ là quán quân Vietnam's Got Talent - đó là một kết quả khó đoán ở mùa giải Vietnam's Got Talent 2013.

Nghệ sỹ Việt dự đoán ngôi vị Quán quân Got Talent
Nghệ sỹ Việt dự đoán ngôi vị Quán quân Got Talent

(VOV) - 2 cái tên được dự đoán nhiều nhất cho ngôi vị quán quân Got Talent 2013 là Nguyễn Kiều Anh và Phạm Hồng Minh.

Nghệ sỹ Việt dự đoán ngôi vị Quán quân Got Talent

Nghệ sỹ Việt dự đoán ngôi vị Quán quân Got Talent

(VOV) - 2 cái tên được dự đoán nhiều nhất cho ngôi vị quán quân Got Talent 2013 là Nguyễn Kiều Anh và Phạm Hồng Minh.

Vietnam’s Got Talent: Thí sinh hồi hộp trước giờ G
Vietnam’s Got Talent: Thí sinh hồi hộp trước giờ G

(VOV) - Đêm Gala Vietnam’s Got Talent sẽ diễn ra lúc 20h, ngày 21/4, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3- Đài Truyền hình Việt Nam.

Vietnam’s Got Talent: Thí sinh hồi hộp trước giờ G

Vietnam’s Got Talent: Thí sinh hồi hộp trước giờ G

(VOV) - Đêm Gala Vietnam’s Got Talent sẽ diễn ra lúc 20h, ngày 21/4, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3- Đài Truyền hình Việt Nam.

Chung kết 1 Got Talent: Thiếu hấp dẫn, ít kịch tính!
Chung kết 1 Got Talent: Thiếu hấp dẫn, ít kịch tính!

(VOV) - 7 tiết mục của đêm chung kết 1 Vietnam's Got Talent dù đa dạng về hình thức thể hiện nhưng không gây ấn tượng mạnh, ít kịch tính.

Chung kết 1 Got Talent: Thiếu hấp dẫn, ít kịch tính!

Chung kết 1 Got Talent: Thiếu hấp dẫn, ít kịch tính!

(VOV) - 7 tiết mục của đêm chung kết 1 Vietnam's Got Talent dù đa dạng về hình thức thể hiện nhưng không gây ấn tượng mạnh, ít kịch tính.

Kiều Anh sẽ nhóm "lửa" cho Chung kết 2 Got Talent?
Kiều Anh sẽ nhóm "lửa" cho Chung kết 2 Got Talent?

(VOV) - Đêm chung kết 2 Got Talent sẽ là cuộc tranh tài "nảy lửa" của thiếu nữ hát dân ca Kiều Anh và 5 tiết mục "nặng ký" khác.

Kiều Anh sẽ nhóm "lửa" cho Chung kết 2 Got Talent?

Kiều Anh sẽ nhóm "lửa" cho Chung kết 2 Got Talent?

(VOV) - Đêm chung kết 2 Got Talent sẽ là cuộc tranh tài "nảy lửa" của thiếu nữ hát dân ca Kiều Anh và 5 tiết mục "nặng ký" khác.

Chung kết 2 Got Talent: Đầy kịch tính và ấn tượng!
Chung kết 2 Got Talent: Đầy kịch tính và ấn tượng!

(VOV) - So với đêm chung kết 1 thiếu ấn tượng thì đêm chung kết 2, cuộc tranh đua giữa các thí sinh đã trở nên kịch tính hơn rất nhiều.

Chung kết 2 Got Talent: Đầy kịch tính và ấn tượng!

Chung kết 2 Got Talent: Đầy kịch tính và ấn tượng!

(VOV) - So với đêm chung kết 1 thiếu ấn tượng thì đêm chung kết 2, cuộc tranh đua giữa các thí sinh đã trở nên kịch tính hơn rất nhiều.