Lung linh sắc màu văn hóa Tây Nguyên

VOV.VN - Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2015 đã
tôn vinh, bảo tồn và phát hiện những làn điệu dân nhạc, dân vũ
nguyên thể mang đặc trưng vùng đất Tây Nguyên.

Sau một đêm thi tài với những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của vùng đất Tây Nguyên, tối 4/4, tại Nhà rông văn hóa làng Kon Klor, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã diễn ra đêm công diễn Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2015 khu vực Tây Nguyên.

Với 10 tiết mục được lựa chọn từ 5 đơn vị tham gia, gồm Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, đêm công diễn Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2015 khu vực Tây Nguyên đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

 

Khai mạc Liên hoan dân ca Việt Nam khu vực Tây Nguyên

Theo đánh giá của Ban tổ chức và Hội đồng nghệ thuật, liên hoan đã đạt được mục tiêu đề ra, đó là tìm kiếm, tôn vinh, duy trì, bảo tồn và phát hiện những làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ nguyên thể mang đặc trưng vùng đất Tây Nguyên.

Đối với hơn 70 nghệ nhân của buôn làng Tây Nguyên tham gia liên hoan, đây là một sân chơi nghệ thuật bổ ích, lành mạnh, góp phần hun đúc lòng tự hào về truyền thống văn hóa của tổ tiên, đồng thời củng cố và tăng cường thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghệ nhân Y Wang H’Winh, năm nay 65 tuổi, ở buôn Tria, xã Ea Tul, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ: “Rất vui, lâu lâu mới tổ chức như vậy. Tôi phải hát hết sức, phải sôi nổi để con cháu noi theo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du khách hào hứng thăm hang động núi lửa Chư Bluk ở Tây Nguyên
Du khách hào hứng thăm hang động núi lửa Chư Bluk ở Tây Nguyên

VOV.VN - Quần thể hang động núi lửa Chư Bluk, được coi là dài nhất Đông Nam Á, hiện đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khác dịp Năm mới Ất Mùi.

Du khách hào hứng thăm hang động núi lửa Chư Bluk ở Tây Nguyên

Du khách hào hứng thăm hang động núi lửa Chư Bluk ở Tây Nguyên

VOV.VN - Quần thể hang động núi lửa Chư Bluk, được coi là dài nhất Đông Nam Á, hiện đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khác dịp Năm mới Ất Mùi.

Đưa cồng chiêng Tây Nguyên tới lễ hội đường phố lớn nhất châu Á
Đưa cồng chiêng Tây Nguyên tới lễ hội đường phố lớn nhất châu Á

VOV.VN - Lễ hội đường phố lớn nhất châu Á Chingay đã khai mạc tối 27/2 tại Singapore với sự tham gia của 11.000 nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia.

Đưa cồng chiêng Tây Nguyên tới lễ hội đường phố lớn nhất châu Á

Đưa cồng chiêng Tây Nguyên tới lễ hội đường phố lớn nhất châu Á

VOV.VN - Lễ hội đường phố lớn nhất châu Á Chingay đã khai mạc tối 27/2 tại Singapore với sự tham gia của 11.000 nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia.

Nghệ nhân Tây Nguyên đam mê âm nhạc truyền thống
Nghệ nhân Tây Nguyên đam mê âm nhạc truyền thống

VOV.VN - Ngày đầu năm mới, không khí trong gia đình nghệ nhân Rơ Chăm Tih rộn ràng hơn bởi âm thanh của những loại nhạc cụ truyền thống.

Nghệ nhân Tây Nguyên đam mê âm nhạc truyền thống

Nghệ nhân Tây Nguyên đam mê âm nhạc truyền thống

VOV.VN - Ngày đầu năm mới, không khí trong gia đình nghệ nhân Rơ Chăm Tih rộn ràng hơn bởi âm thanh của những loại nhạc cụ truyền thống.

Chiêng nữ Tây Nguyên rộn ràng mừng năm mới
Chiêng nữ Tây Nguyên rộn ràng mừng năm mới

VOV.VN - Người già ở bon Bu Prâng tin rằng, mùa xuân đã gắn liền với tiếng chiêng với lễ hội và những bếp lửa bập bùng.

Chiêng nữ Tây Nguyên rộn ràng mừng năm mới

Chiêng nữ Tây Nguyên rộn ràng mừng năm mới

VOV.VN - Người già ở bon Bu Prâng tin rằng, mùa xuân đã gắn liền với tiếng chiêng với lễ hội và những bếp lửa bập bùng.

Khai mạc Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2015 khu vực Tây Nguyên
Khai mạc Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2015 khu vực Tây Nguyên

VOV.VN -Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2015 khu vực Tây Nguyên có 5 đơn vị gồm các tỉnh: Lâm Đồng, Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum tham gia. 

Khai mạc Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2015 khu vực Tây Nguyên

Khai mạc Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2015 khu vực Tây Nguyên

VOV.VN -Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2015 khu vực Tây Nguyên có 5 đơn vị gồm các tỉnh: Lâm Đồng, Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum tham gia.