Bạn bè Ả rập chúc mừng Quốc khánh lần thứ 77 của Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022), lãnh đạo và nhân dân các nước Ả rập đã gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Báo chí khu vực Trung Đông ngày 2/9 đưa tin, lãnh đạo các nước Ả rập bao gồm Tổng thống UAE, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum; Quốc vương Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz và Thái tử Mohammed bin Salman; Quốc vương Oman, Haitham bin Tariq, đã gửi điện chúc mừng tới các nhà lãnh đạo Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh của đất nước.

Báo điện tử “Amad” của Palestine đưa tin Tổng thống nước này, Mahmoud Abbas đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Nhà nước của Việt Nam. Tổng thống Palestine bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết, gắn bó song phương vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, đồng thời đánh giá cao quan điểm truyền thống của Việt Nam trong việc ủng hộ nhân dân Palestine và cuộc đấu tranh chính nghĩa vì độc lập, tự do.

Cũng trong ngày 2/9, một số tờ báo của Ai Cập đã đưa tin về lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tổ chức. Tờ báo tiếng Ả rập “Tin tức đất nước” (Misralbalad), báo “Liên đoàn Tây Ban Nha Ả rập” (Ligahispanoarabe) và báo “Tiếng nói dân tộc” (Soutaloma) đăng tải các bài viết với tiêu đề “Nhân dịp kỷ niệm 77 năm quốc khánh, Đại sứ Việt Nam nói về mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Ai Cập”, bài viết “Đại sứ quán Việt Nam tại Cairo kỷ niệm 77 năm Quốc khánh” và bài viết “Đại sứ Việt Nam ca ngợi quan hệ song phương với Ai Cập trong dịp kỷ niệm 77 năm quốc khánh”.

Các bài viết dẫn nội dung phát biểu của Đại sứ Nguyễn Huy Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Ả rập Ai Cập, trong đó nhấn mạnh về mối quan hệ truyền thống, hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Ai Cập. Ai Cập là quốc gia đầu tiên ở khu vực Bắc Phi và Trung Đông thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1963, đồng thời Chính phủ và nhân dân Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ quý báu của Chính phủ và nhân dân Ai Cập dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng đã điểm lại những thành tựu phát triển của Việt Nam sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân…

Đại sứ khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đồng thời tích cực tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Việt Nam sẽ luôn là người bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phái đoàn Lào tại Liên Hợp Quốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Phái đoàn Lào tại Liên Hợp Quốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Đoàn đại biểu Phái đoàn đại diện thường trực Lào tại Liên Hợp Quốc ngày 1/9 đã đến Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chúc mừng kỷ niệm Quốc khánh của Việt Nam.

Phái đoàn Lào tại Liên Hợp Quốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Phái đoàn Lào tại Liên Hợp Quốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Đoàn đại biểu Phái đoàn đại diện thường trực Lào tại Liên Hợp Quốc ngày 1/9 đã đến Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chúc mừng kỷ niệm Quốc khánh của Việt Nam.

Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam nhân ngày Quốc khánh 2/9
Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam nhân ngày Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 1/9 đã chúc mừng và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân Việt Nam nhân ngày Quốc khánh 2/9.

Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam nhân ngày Quốc khánh 2/9

Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam nhân ngày Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 1/9 đã chúc mừng và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân Việt Nam nhân ngày Quốc khánh 2/9.

Đại sứ quán Lào tại Thái Lan chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Đại sứ quán Lào tại Thái Lan chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ Lào mong muốn Chính phủ và nhân dân hai nước tiếp tục tin cậy, hỗ trợ lẫn nhau, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em gắn bó và truyền thống tương thân tương ái giữa hai dân tộc Việt-Lào.

Đại sứ quán Lào tại Thái Lan chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Đại sứ quán Lào tại Thái Lan chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ Lào mong muốn Chính phủ và nhân dân hai nước tiếp tục tin cậy, hỗ trợ lẫn nhau, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em gắn bó và truyền thống tương thân tương ái giữa hai dân tộc Việt-Lào.