Màn trình diễn đẳng cấp của đội Ý trong Lễ hội pháo hoa quốc tế 2019

VOV.VN - Tại Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng- DIFF 2019, 2 đội pháo hoa Phần Lan và Ý viết tiếp câu chuyện bên dòng sông Hàn thơ mộng với chủ đề "Tình yêu".

Trở lại Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 lần thứ 4, đội pháo hoa đại diện cho đất nước hình Chiếc Ủng, đội pháo hoa Parente Fireworks Group (Ý) mang đến nhiều thú vị.
Parente Fireworks Group có bề dày hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất chương trình pháo hoa lớn.
Đây là đội đã giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2011, 2012 và 2013.
Với kinh nghiệm và danh tiếng trong ngành pháo hoa, đội đã xuất sắc giành ngôi vô địch nhiều cuộc thi pháo hoa toàn cầu.
Trong lần thứ 4 dẫn dắt đội pháo hoa Parente FireWorks, đội trưởng Antonio Parente cho biết rất phấn khích được đặt chân đến Đà Nẵng - thành phố của lễ hội trình diễn pháo hoa.
“Những dòng sông kể chuyện” là đề tài thú vị của lễ hội năm nay.
Đội Ý sử dụng hơn 2000 quả các với nhiều màu sắc khác nhau cùng hơn 200 công nghệ và hiệu ứng kỹ thuật khác nhau để tạo nên màn trình diễn ấn tượng.
Tương tự như cách những dòng chảy chậm rãi của con sông hòa nhập vào một, cảm xúc từ lúc manh nha dần được hun đúc và có một ngày nắm giữ sức mạnh lớn lao thay đổi thế giới.
Đội pháo hoa Ý thể hiện màn trình diễn phần lớn dùng nhạc hòa tấu ứng với từng màu sắc pháo hoa riêng biệt từ khoảng 2.000 quả pháo và hơn 200 công nghệ, hiệu ứng khác nhau xuyên suốt 21 phút.
Màn trình diễn chuyển tải câu chuyện hành trình cảm xúc từ lúc hình thành, hun đúc và vỡ òa thông qua ánh sáng, mang đến sự thăng hoa cho khán giả của DIFF 2019.
Chỉ tiếc rằng, câu chuyện tình lãng mạn của họ được kể dưới cơn mưa nhẹ trên sông Hàn.
Việc không có gió, không khí như ngưng tụ khiến việc triển khai những loạt pháo gặp ít nhiều bất lợi.
Với đội Ý, năm nay họ trình diễn vẫn ở 1 đẳng cấp của 3 lần đoạt ngôi quán quân tại DIFF.
Đội Ý đã kết hợp tinh tế các hiệu ứng pháo hoa với nhiều bản hòa tấu, nhạc cổ điển và nhạc Pop nổi tiếng như Bản giao hưởng số 9 của Beethoven, bản nhạc bất hủ “On earth as it is in heaven” của bộ phim giật giải Cành cọ vàng.
Chỉ tiếc rằng trước đó đội pháo hoa Phần Lan đã trình diễn quá tuyệt vời.
Và... thời tiết không ủng hộ họ trong việc kể 1 chuyện tình hay trên sông Hàn đêm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội pháo hoa quốc tế 2019: Màn trình diễn tràn cảm xúc của đội Nga
Lễ hội pháo hoa quốc tế 2019: Màn trình diễn tràn cảm xúc của đội Nga

VOV.VN - Tại Lễ hội pháo hoa năm nay, đội Nga mang tới cho khán giả nhiều bất ngờ bằng chương trình âm nhạc kết hợp pháo hoa đầy màu sắc, tạo hiệu ứng độc đáo. 

Lễ hội pháo hoa quốc tế 2019: Màn trình diễn tràn cảm xúc của đội Nga

Lễ hội pháo hoa quốc tế 2019: Màn trình diễn tràn cảm xúc của đội Nga

VOV.VN - Tại Lễ hội pháo hoa năm nay, đội Nga mang tới cho khán giả nhiều bất ngờ bằng chương trình âm nhạc kết hợp pháo hoa đầy màu sắc, tạo hiệu ứng độc đáo. 

Đội pháo hoa Brazil sẽ tạo bất ngờ tại Lễ hội pháo hoa quốc tế 2019
Đội pháo hoa Brazil sẽ tạo bất ngờ tại Lễ hội pháo hoa quốc tế 2019

VOV.VN - Lần đầu tham dự Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 nhưng đội Brazil tự tin sẽ tạo bất ngờ cho đêm trình diễn thứ 2.

Đội pháo hoa Brazil sẽ tạo bất ngờ tại Lễ hội pháo hoa quốc tế 2019

Đội pháo hoa Brazil sẽ tạo bất ngờ tại Lễ hội pháo hoa quốc tế 2019

VOV.VN - Lần đầu tham dự Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 nhưng đội Brazil tự tin sẽ tạo bất ngờ cho đêm trình diễn thứ 2.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 "bùng nổ" với chủ đề Tình yêu
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 "bùng nổ" với chủ đề Tình yêu

VOV.VN - Đêm thi thứ ba tại Lễ hội pháo hoa quốc tế có chủ đề “Tình yêu” kể tiếp câu chuyện của những miền đất, của thiên nhiên và con người từ thủa sơ khai.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 "bùng nổ" với chủ đề Tình yêu

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 "bùng nổ" với chủ đề Tình yêu

VOV.VN - Đêm thi thứ ba tại Lễ hội pháo hoa quốc tế có chủ đề “Tình yêu” kể tiếp câu chuyện của những miền đất, của thiên nhiên và con người từ thủa sơ khai.