Cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống tại Kazakhstan

VOV.VN - Theo Uỷ ban Bầu cử Trung ương Kazakhstan, tính đến 16h (giờ địa phương) tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống trước hạn ở nước này đạt hơn 62%. Việc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào lúc 20h.

Theo Uỷ ban bầu cử Trung ương Kazakhstan, tính đến 16h (giờ địa phương) số cử tri đi bỏ phiếu là gần 7,5 triệu người, đạt tỷ lệ hơn 62%. Tỷ lệ bỏ phiếu cao nhất là ở tỉnh Turkestan-hơn 80%. Tổng cộng, gần 12 triệu công dân Kazakhstan có quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống trước hạn, không có ngưỡng cử tri đi bỏ phiếu.

Một cử tri Kazakhstan cho biết: “Đây là một ngày quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi bầu ra Tổng thống của đất nước chúng tôi, người xứng đáng, sẽ công bằng với người dân, sẽ làm mọi thứ có thể vì lợi ích của người dân Kazakhstan. Chúng tôi cũng sẽ ủng hộ”.

Cuộc bầu cử tổng thống sớm được tổ chức tại Kazakhstan theo Hiến pháp sửa đổi. Nguyên thủ quốc gia được bầu trong một nhiệm kỳ bảy năm mà không có quyền tái cử. Sáu ứng cử viên đang cạnh tranh cho vị trí cao nhất, bao gồm cả Tổng thống đương nhiệm Kassym Tokayev.

Sau khi đi bỏ phiếu, Tổng thống Tokayev đã phát biểu với các phóng viên, nhấn mạnh rằng, tính đến tình hình địa chính trị, Kazakhstan theo đuổi chính sách đa vectơ. Theo ông, điều này cũng được tạo điều kiện bởi thực tế là các công ty toàn cầu đang có mặt trên thị trường của nước cộng hòa.

Trước đó, trong cương lĩnh tranh cử của mình, ông nhấn mạnh mục tiêu chính là xây dựng một Kazakhstan công bằng, thực hiện chính sách đối ngoại nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, tăng cường hợp tác cùng có lợi với tất cả các quốc gia quan tâm, góp phần đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Kazakhstan bỏ phiếu bầu cử tổng thống trước thời hạn
Người dân Kazakhstan bỏ phiếu bầu cử tổng thống trước thời hạn

VOV.VN - Hôm nay (20/11),cuộc bầu cử tổng thống trước hạn đã bắt đầu được tiến hành ở Kazakhstan. Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 7h (theo giờ địa phương) và đóng cửa lúc 20h cùng ngày.

Người dân Kazakhstan bỏ phiếu bầu cử tổng thống trước thời hạn

Người dân Kazakhstan bỏ phiếu bầu cử tổng thống trước thời hạn

VOV.VN - Hôm nay (20/11),cuộc bầu cử tổng thống trước hạn đã bắt đầu được tiến hành ở Kazakhstan. Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 7h (theo giờ địa phương) và đóng cửa lúc 20h cùng ngày.

Cử tri Kazakhstan đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống trước hạn
Cử tri Kazakhstan đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống trước hạn

VOV.VN - Gần 12 triệu cử tri trong nước và 12.000 công dân ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu để lựa chọn người đứng đầu mới cho đất nước trong số 6 ứng cử viên.

Cử tri Kazakhstan đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống trước hạn

Cử tri Kazakhstan đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống trước hạn

VOV.VN - Gần 12 triệu cử tri trong nước và 12.000 công dân ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu để lựa chọn người đứng đầu mới cho đất nước trong số 6 ứng cử viên.

Cuộc bầu cử Tổng thống ở Kazakhstan sẽ đặt ra truyền thống chính trị mới
Cuộc bầu cử Tổng thống ở Kazakhstan sẽ đặt ra truyền thống chính trị mới

VOV.VN - Các thể chế quan trọng của hệ thống chính trị sẽ được khởi động lại và tăng cường ở Kazakhstan, xuất hiện một vector bền vững cho việc xây dựng nhà nước lâu dài.

Cuộc bầu cử Tổng thống ở Kazakhstan sẽ đặt ra truyền thống chính trị mới

Cuộc bầu cử Tổng thống ở Kazakhstan sẽ đặt ra truyền thống chính trị mới

VOV.VN - Các thể chế quan trọng của hệ thống chính trị sẽ được khởi động lại và tăng cường ở Kazakhstan, xuất hiện một vector bền vững cho việc xây dựng nhà nước lâu dài.