MasterChef Việt Nam: 2 thí sinh Minh Thủy, Kim Quyên bị loại

(VOV) - Sau vòng thi sáng tạo với bào ngư, tổ yến và hoa atiso, Minh Thủy và Kim Quyên đã phải nói lời chia tay với chương trình.

“Song Hòa” tiếp tục thể hiện thế mạnh

Tại vòng thi “Chiếp hộp bí mật”, các thí sinh MasterChef Việt Nam đã phải đối mặt với “bài toán kinh tế” là thử tài ứng biến và sáng tạo với những món ăn dư thừa để mang đến những món ăn mới, hấp dẫn, đảm bảo chất lượng và dinh dưỡng. Với đề tài “Thịt gà luộc” có sẵn, các đầu bếp không chuyên đã có 45 phút trổ tài cùng những nguyên liệu, gia vị đi kèm được lựa chọn một cách kỹ lưỡng. Dường như, phần thi này không làm khó các thí sinh vì trong cuộc sống hàng ngày, việc chế biến lại thức ăn thừa cho ngày hôm sau đã không quá xa lạ.

Thái Hòa và Thanh Hòa xuất sắc trong phần thi "Chiếc hộp bí mật"

Cũng trong vòng thi này, Thanh Hòa và Thái Hòa một lần nữa lại tiếp tục thể hiện tài năng nấu ăn “lạ mà quen, quen mà lạ” của mình. Với món “Gà bí mật”, Thái Hòa đã lên ý tưởng độc đáo với bánh mỳ xay nhuyễn và phần gà đút lò của cô khiến giám khảo thích thú, thậm chí họ còn “xin” truyền lại công thức. Điều này khiến nữ kiến trúc sư cảm thấy may mắn và hạnh phúc.

Cùng với đó, món “Gà xào xả ớt” và “Canh gà củ dền”, món ăn của Thanh Hòa được đánh giá là giản dị hơn và gần gũi hơn với bữa cơm gia đình. Ý tưởng không độc đáo, mới lạ nhưng cách chế biến của anh khiến giám khảo không ngớt lời khen ngợi. Gắn với kỷ niệm về người mẹ đã khuất, Thanh Hòa đã không kìm nổi xúc động khi trình bày món ăn quen thuộc của mình trước giám khảo.

Bên cạnh đó, “Chiếc hộp bí mật” đã đưa hai thí sinh Minh Thủy và Thùy Dương bước vào vòng không an toàn. Dù khá tự tin với món “Súp gà kem” nhưng quá trình chế biến thiếu thời gian, không xử lý bột chín tới, món ăn này của Minh Thủy đã bị giám khảo nhận xét là… sai. Còn với Thùy Dương, món “Gà xé phay” cũng không mang lại may mắn cho cô vì không tạo được sự hấp dẫn, món ăn chế biến quá đơn giản, không phù hợp với một thí sinh đã lọt vào top 8 của chương trình.

Kết thúc vòng “Chiếc hộp bí mật”, với chiến thắng của mình, cặp “song Hòa” đã trở thành đội trưởng để bước vào căn bếp lựa chọn chủ đề cho các thí sinh trong phần tiếp theo.

Minh Thủy, Kim Quyên rời cuộc chơi

Nếu như ở vòng “Chiếc hộp bí mật”, các thí sinh khá dễ dàng trong việc chế biến từ món ăn dư thừa thì sang đến phấn thi này, hầu hết các “đầu bếp không chuyên” đề tỏ ra khá bối rối trước bào ngư, tổ yến và hoa atiso. Là những nguyên liệu xa xỉ, đắt tiền, các thí sinh bắt đầu bối rối từ khâu lựa chọn thực phẩm đi kèm đến khâu chế biến sao cho ngon, hấp dẫn và hợp lý.

Top nguy hiểm, từ trái qua phải: Minh Thủy, Kim Quyên và Thùy Dương

Trong top 8 thí sinh, đa số đều khẳng định rằng họ chưa từng thực hiện món ăn này bao giờ và đây chính là thử thách khó, là trở ngại đối với họ. Thậm chí, thí sinh Quang Huy đã chắc mẩm rằng anh sẽ là người rời cuộc chơi. Tuy nhiên, với món “bào ngư hấp nấm”, mặc dù để quá thời gian hấp, bào ngư hơi dai theo nhận xét của giám khảo nhưng anh họa sỹ này vẫn nhận được phản hồi tốt với phần nước sốt ngọt và hấp dẫn không thể chê. 

Nằm trong top nguy hiểm lần này là Minh Thủy, Thùy Dương và Kim Quyên. Với “Chè tổ yến hạt sen”, thêm lần nữa, Thùy Dương lại tiếp tục bị giám khảo phàn nàn vì món ăn quá đơn giản, bình thường và không có gì hấp dẫn. Tuy nhiên, điều này đã không làm Thùy Dương phải rời cuộc chơi. Mặc dù món ăn không đặc sắc, nổi bật nhưng tay nghề chế biến của cô lại được khen ngợi khá nhiều.

Kim Quyên và Minh Thủy rời cuộc chơi

Tại MasterChef Việt Nam tập trước, nếu như giám khảo quyết định không loại thí sinh nào thì sang đến tập này, bắt buộc hai người phải nói lời chia tay với chương trình. Đó chính là Minh Thủy và Kim Quyên. Với món “Súp bào ngư rau”, Kim Quyên đã tỏ ra khá căng thẳng vì cô chưa từng làm món ăn liên quan đến bào ngư bao giờ. Chính vì vậy, cô gái trẻ này đã đánh giá sai hương vị của bào ngư khiến đồ ăn trở nên quá nhiều rau, nước dùng lại nhạt và Kim Quyên đã không nhận được sự ủng hộ của khám giảo.

Cùng với Kim Quyên, Minh Thủy cũng đứng trước áp lực lớn với hoa atiso. Dù cố gắng xoay sở và hoàn thành món “Atiso hầm móng giò và trà Atiso” nhưng Minh Thủy vẫn thất bại vì phần nước dùng mặn, đục và vai trò của nguyên liệu chính là Atiso lại quá mờ nhạt cũng như rất uổng phí khi không hề sử dụng phần lá atiso cho món ăn này nên kết quả lần thứ 2 rời vào top nguy hiểm đã khiến nữ thí sinh lớn tuổi còn lại phải nói lời chia tay với chương trình.

Loại Minh Thủy và Kim Quyên, top 6 thí sinh sẽ trở lại với căn bếp MastefChef Việt Nam vào lúc 20h, ngày 21/6 trên kênh VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Vua đầu bếp Việt Nam” khó gây “bão” với khán giả
“Vua đầu bếp Việt Nam” khó gây “bão” với khán giả

(VOV) - Tập đầu tiên của chương trình “ Vua đầu bếp – MasterChef Việt Nam” phát sóng đêm 8/3 vẫn chưa thu hút được khán giả.

“Vua đầu bếp Việt Nam” khó gây “bão” với khán giả

“Vua đầu bếp Việt Nam” khó gây “bão” với khán giả

(VOV) - Tập đầu tiên của chương trình “ Vua đầu bếp – MasterChef Việt Nam” phát sóng đêm 8/3 vẫn chưa thu hút được khán giả.

Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà thử thách top 17 thí sinh
Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà thử thách top 17 thí sinh

(VOV) -Tối 5/4, vua đầu bếp Mỹ Christine Hà gặp mặt với top 17 của MasterChef Việt Nam và truyền những bí quyết nấu ăn đã dự thi tại Mỹ.

Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà thử thách top 17 thí sinh

Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà thử thách top 17 thí sinh

(VOV) -Tối 5/4, vua đầu bếp Mỹ Christine Hà gặp mặt với top 17 của MasterChef Việt Nam và truyền những bí quyết nấu ăn đã dự thi tại Mỹ.

Vua đầu bếp Mỹ gốc Việt: Hãy nấu ăn bằng sự đam mê
Vua đầu bếp Mỹ gốc Việt: Hãy nấu ăn bằng sự đam mê

(VOV) - Là lời khuyên của Christine Hà dành cho các thí sinh tham gia chương trình truyền hình thực tế "Vua đầu bếp - Master Chef Việt Nam".

Vua đầu bếp Mỹ gốc Việt: Hãy nấu ăn bằng sự đam mê

Vua đầu bếp Mỹ gốc Việt: Hãy nấu ăn bằng sự đam mê

(VOV) - Là lời khuyên của Christine Hà dành cho các thí sinh tham gia chương trình truyền hình thực tế "Vua đầu bếp - Master Chef Việt Nam".

"Vua đầu bếp": Christine Hà truyền cảm hứng cho thí sinh
"Vua đầu bếp": Christine Hà truyền cảm hứng cho thí sinh

(VOV) - Màn thách đấu hấp dẫn giữa Christine Hà và thí sinh MasterChef Vietnam đã tạo ra sự chênh lệch lớn.

"Vua đầu bếp": Christine Hà truyền cảm hứng cho thí sinh

"Vua đầu bếp": Christine Hà truyền cảm hứng cho thí sinh

(VOV) - Màn thách đấu hấp dẫn giữa Christine Hà và thí sinh MasterChef Vietnam đã tạo ra sự chênh lệch lớn.

Vua Đầu Bếp - MasterChef đã đến Việt Nam
Vua Đầu Bếp - MasterChef đã đến Việt Nam

(VOV)- Chương trình truyền hình thực tế dành cho những người đam mê nấu nướng chính thức có mặt tại Việt Nam với tên gọi "Vua đầu bếp".

Vua Đầu Bếp - MasterChef đã đến Việt Nam

Vua Đầu Bếp - MasterChef đã đến Việt Nam

(VOV)- Chương trình truyền hình thực tế dành cho những người đam mê nấu nướng chính thức có mặt tại Việt Nam với tên gọi "Vua đầu bếp".

“Vua đầu bếp” Christine Hà chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn
“Vua đầu bếp” Christine Hà chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn

(VOV) - “Phải có niềm đam mê, phải luôn nấu như nấu cho người mình yêu ăn” chính là bí quyết thành công của “Vua đầu bếp” Christine Hà.

“Vua đầu bếp” Christine Hà chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn

“Vua đầu bếp” Christine Hà chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn

(VOV) - “Phải có niềm đam mê, phải luôn nấu như nấu cho người mình yêu ăn” chính là bí quyết thành công của “Vua đầu bếp” Christine Hà.