Xử phạt các đơn vị, cá nhân trong vụ sập Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa

VOV.VN - Thanh tra sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng đối với 2 đơn vị và 1 cá nhân liên quan sự cố sập sàn mái sảnh đón khách của công trình Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa trong lúc thi công.

Thanh tra sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình xử phạt Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa 50 triệu đồng vì thiếu kiểm tra, quản lý dẫn đến công trình thi công không bảo đảm an toàn. Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Trương là đơn vị thực hiện xây lắp công trình bị xử phạt 75 triệu đồng do lập biện pháp thi công chưa phù hợp quy mô, tính chất của công trình và gây ra sự cố.

Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cũng xử phạt ông Võ Trọng Hòa, Giám sát trưởng công trình thuộc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa 17,5 triệu đồng vì không thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình đã công bố kết quả kiểm tra, nguyên nhân sự cố sập sàn mái sảnh đón khách của công trình Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 17/9. Lúc này công nhân đang đổ bê tông sàn mái sảnh đón khách công trình Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa bằng bơm tự hành đạt khoảng 80% khối lượng. Bê tông đang trong quá trình đông kết thì xảy ra sự cố đổ sập hệ thống cốp pha, giàn giáo, bê tông dầm sàn mái sảnh đón. Sự cố không gây thiệt hại về người.

Công trình Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa có tổng diện tích sàn hơn 2.697 m2, cao 2 tầng và 1 tầng trệt, tổng chiều cao 18m so với mặt sân trước công trình, gồm phòng khán giả 400 chỗ ngồi và các phòng chức năng. Đây được xem là công trình trọng điểm của huyện Tuyên Hóa, có tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng. Tại hiện trường sự cố, hệ thống giàn giáo, cột chống, cốp pha bị sập đổ, một số cột chống bị gãy tại các vị trí hàn đối đầu, nhiều thanh giằng tách rời cột chống tại vị trí liên kết. Sàn phạm vi sảnh đón khách sập đổ và khu vực lân cận đã hình thành vết nứt, sự cố ở cấp độ II.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình kết luận nguyên nhân sự cố do khi chịu tải trọng lớn trong quá trình đang đổ bê tông, một số cột chống bị mất ổn định, dẫn đến mất khả năng chịu lực và kéo theo cả hệ thống cốp pha, cột chống sập đổ.

Sau khi kết luận nguyên nhân, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình đã phân định trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Trong đó, UBND huyện Tuyên Hóa là chủ đầu tư nhưng chưa thực hiện đầy đủ và kịp thời các trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa là đơn vị giám sát và các cá nhân tham gia cùng chịu trách nhiệm về sự cố. Đơn vị giám sát và các cá nhân không thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định, chưa kịp thời tham mưu giúp chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của chủ đầu tư.

Đơn vị thi công là liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Trương và Công ty TNHH Xây dựng Đức Thắng chịu trách nhiệm chính về sự cố. 2 đơn vị này lập biện pháp thi công chưa phù hợp quy mô, tính chất công trình, không đảm bảo an toàn, không trình chủ đầu tư chấp thuận biện pháp thi công. Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Trương phải chịu chi phí khắc phục sự cố do đơn vị này gây ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập giàn giáo công trình xây dựng nhà văn hóa trung tâm huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình)
Sập giàn giáo công trình xây dựng nhà văn hóa trung tâm huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình)

VOV.VN - Khoảng 11h trưa nay 17/9, phần sảnh trước công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang thi công thì giàn giáo bất ngờ đổ sập làm 1 người bị thương.

Sập giàn giáo công trình xây dựng nhà văn hóa trung tâm huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình)

Sập giàn giáo công trình xây dựng nhà văn hóa trung tâm huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình)

VOV.VN - Khoảng 11h trưa nay 17/9, phần sảnh trước công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang thi công thì giàn giáo bất ngờ đổ sập làm 1 người bị thương.

Giám đốc trung tâm văn hóa huyện đột tử khi đang phát biểu
Giám đốc trung tâm văn hóa huyện đột tử khi đang phát biểu

Đang phát biểu ở lễ tuyên dương các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32, Giám đốc trung tâm văn hóa - thể thao huyện đột ngột đổ gục và qua đời.

Giám đốc trung tâm văn hóa huyện đột tử khi đang phát biểu

Giám đốc trung tâm văn hóa huyện đột tử khi đang phát biểu

Đang phát biểu ở lễ tuyên dương các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32, Giám đốc trung tâm văn hóa - thể thao huyện đột ngột đổ gục và qua đời.

Các trung tâm văn hóa ở Bình Dương vắng người vì xuống cấp nghiêm trọng
Các trung tâm văn hóa ở Bình Dương vắng người vì xuống cấp nghiêm trọng

VOV.VN - Để văn hóa phát triển tương xứng với kinh tế, phục vụ nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo của nhân dân và công nhân lao động, Bình Dương đã đầu tư, xây dựng nhiều trung tâm văn hóa trong cộng đồng. Thế nhưng, sau một thời gian hoạt động các trung tâm văn hóa xuống cấp vì không được tu sửa.

Các trung tâm văn hóa ở Bình Dương vắng người vì xuống cấp nghiêm trọng

Các trung tâm văn hóa ở Bình Dương vắng người vì xuống cấp nghiêm trọng

VOV.VN - Để văn hóa phát triển tương xứng với kinh tế, phục vụ nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo của nhân dân và công nhân lao động, Bình Dương đã đầu tư, xây dựng nhiều trung tâm văn hóa trong cộng đồng. Thế nhưng, sau một thời gian hoạt động các trung tâm văn hóa xuống cấp vì không được tu sửa.