Vinh danh 76 gương sáng đảng viên là công nhân ở TP.HCM

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2024), hôm nay (3/2), Liên đoàn Lao dộng TP.HCM tổ chức tuyên dương "Gương sáng đảng viên" năm 2024. Đây là những công nhân trực tiếp sản xuất, các cán bộ công đoàn cơ sở có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp.

 

Ông Phùng Thái Quang-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, 76 đảng viên tiêu biểu được tuyên dương là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành, là đoàn viên công đoàn cơ sở được kết nạp giai đoạn 2021 – 2023.

Qua thực tiễn phong trào công nhân, các đảng viên đã trưởng thành về mọi mặt, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất và đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Liên đoàn Lao động TP.HCM mong muốn mỗi đảng viên tiêu biểu được vinh danh sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công nghiệp, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Phùng Thái Quang cho biết thêm: “Thời gian qua, Công đoàn thành phố luôn quan tâm đến công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét cách nào và chúng tôi xem nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, cốt yếu của tổ chức Công đoàn trong thời gian sắp tới”.

Trong 76 gương đảng viên tiêu biểu, có anh Trần Văn Hòa thuộc Công ty TNHH Sonion Việt Nam – Khu Công nghệ cao. Anh đã làm dự án tăng sản lượng của dây chuyền từ 15.000 sản phẩm lên 20.000 sản phẩm/tuần, tiết kiệm hơn 75.000 USD cho công ty.

Anh Hòa cũng nhiệt tình tham gia hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của công đoàn viên, người lao động, tạo sân chơi lành mạnh để mọi người cùng giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Anh cũng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, rèn luyện phấn đấu, phát huy tốt vai trò phụ trách quản lý sản xuất tại công ty, đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng với nhiều thành tích trong lao động giỏi – lao động sáng tạo.

Anh Hòa chia sẻ: “Trong kế hoạch sắp tới của cá nhân cũng như của chi bộ doanh nhân, chúng tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt sản xuất của công ty phát triển hơn nữa, đem lại thu nhập tốt nhất cho nhân viên và phát triển lớp đảng viên kế cận, những anh chị em trẻ có tâm huyết, có nhiệt huyết có mong muốn được tham gia hàng ngũ của Đảng”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Tổ chức giao lưu Gương sáng đảng viên
TP HCM: Tổ chức giao lưu Gương sáng đảng viên

(VOV) - Đó là những công nhân lao động ưu tú được Công đoàn cơ sở giới thiệu kết nạp Đảng.

TP HCM: Tổ chức giao lưu Gương sáng đảng viên

TP HCM: Tổ chức giao lưu Gương sáng đảng viên

(VOV) - Đó là những công nhân lao động ưu tú được Công đoàn cơ sở giới thiệu kết nạp Đảng.

Bình Định rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm
Bình Định rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm

VOV.VN - Các đảng bộ thuộc Đảng bộ tỉnh Bình Định đã rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng.

Bình Định rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Bình Định rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm

VOV.VN - Các đảng bộ thuộc Đảng bộ tỉnh Bình Định đã rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng.

Hà Nội rà soát, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách
Hà Nội rà soát, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu cấp ủy thường xuyên chủ động rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy…

Hà Nội rà soát, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách

Hà Nội rà soát, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu cấp ủy thường xuyên chủ động rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy…