Michael Jackson thống trị mạng Internet năm 2009

Michael Jackson đã trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Google, Yahoo! và Bing, ba "gã khổng lồ" thâu tóm phần lớn dịch vụ tra cứu trên mạng.

Sự qua đời đột ngột của vua nhạc Pop Michael Jackson đã biến anh trở thành ngôi sao lớn nhất của Internet trong năm nay.

Trên Google, Michael Jackson trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trong năm nay khi người hâm mộ khao khát muốn biết điều gì đã xảy ra với anh trong những giờ khắc cuối cùng trong đời vào "ngày định mệnh" 25/6 và nghe lại di sản khổng lồ của người nghệ sĩ đặc biệt này.

Trên mạng Yahoo, Jackson đã soán vị trí mà công chúa pop Britney Spears ngự trị suốt 4 năm qua.

Ngoài Michael Jackson, trong danh sách được tìm kiếm nhiều nhất của Yahoo còn có "Twilight'' (Chạng vạng) - câu chuyện ma cà rồng đã được chuyển thể thành hai bộ phim điện ảnh, bao gồm cả bộ phim "New Moon" (Trăng Non) mới ra mắt; Megan Fox, nữ diễn viên trong bộ phim "Transformers: Revenge of the Fallen" (Bại binh phục hận); Kim Kardashian, thành viên của một gia đình có seris truyền hình thực tế riêng và NASCAR, một giải đua xe trên mạng.

Trên mạng Bing của tập đoàn phần mềm Microsoft, ngoài Michael Jackson, những từ ngữ được tìm kiếm nhiều nhất có "Twitter", "Swine Flu" (cúm A/H1N1), "Stock Market" (Thị trường chứng khoán), nữ diễn viên quá cố Farrahh Fawcett, tài tử quá cố Patrick Swayze và Jaycee Dugard, cô bé ở bang California bị bắt cóc lúc 11 tuổi và được phát hiện vẫn sống 18 năm sau đó.
Barack Obama từng đứng đầu danh sách tìm kiếm trên Yahoo năm 2008 khi ông là ứng cử viên tổng thống Mỹ và sau đó đắc cử. Nhưng sự quan tâm của cư dân mạng đối với ông đã suy giảm sau khi ông lên nhậm chức tháng 1 năm nay. Google cho biết Obama cũng nằm trong số danh mục tìm kiếm bị giảm nhiều nhất.
Mặc dù kinh tế không thể cạnh tranh được với giải trí trong năm 2009 nhưng thời kỳ khó khăn rõ ràng tác động đến tâm lý của nhiều người, vì thế mà không ngạc nhiên khi các từ "coupons" (phiếu thưởng) và "unemployment" (thất nghiệp) là những từ được tìm kiếm nhiều nhất liên quan lĩnh vực tài chính trên Yahoo.
Ask.com, một công cụ tìm kiếm lớn khác, lại chú trọng danh sách của họ vào những câu hỏi được đưa lên mạng tìm kiếm của họ nhiều nhất, và câu hỏi "Làm thế nào để tôi thoát nợ?" đứng vị trí thứ 2 trong danh sách này, sau câu "Tôi nặng bao nhiêu kg thì vừa?"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên