Đà Nẵng cam kết tiếp tục hỗ trợ các tỉnh Trung Nam Lào

VOV.VN -Đoàn Đại biểu cấp cao do ông Khambay Damlath, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu vừa đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định địa phương có nhiều chương trình hỗ trợ, hợp tác với các tỉnh Trung Nam Lào và cam kết tiếp tục hỗ trợ các tỉnh Trung Nam Lào

Đến nay, thành phố Đà Nẵng triển khai ký kết 30 chương trình hợp tác trên các lĩnh vực với các địa phương của Lào. Trong 5 năm từ 2018-2022, thành phố đã dành gần 116 tỷ đồng hỗ trợ 5 tỉnh Trung Nam Lào xây dựng và nâng cấp các trường học, công trình công cộng, các trung tâm dạy tiếng Việt; cấp học bổng cho sinh viên Lào theo học tại Đà Nẵng. Thành phố còn cử giáo viên sang dạy tiếng Việt tại các Trung tâm tiếng Việt tại Lào; tiếp nhận cán bộ sở, ngành thực tập và học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng...

Tại buổi làm việc, ông Khambay Damlath, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cảm ơn thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ các địa phương của Lào trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực. Hiện nay, gần 300 lưu học sinh Lào đang học tập tại Đà Nẵng, khẳng định quan hệ đặc biệt truyền thống giữa 2 nước nói chung và giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào. Phía Lào mong muốn thành phố Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố Đà Nẵng tiếp tục ký các Bản ghi nhớ giai đoạn 2023-2027 với 5 tỉnh Trung Nam Lào, qua đó đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, đầu tư...

“Các chương trình hợp tác của thành phố Đà Nẵng với các địa phương của Lào là các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, xây dựng công trình phục vụ dân sinh, hỗ trợ học bổng... Chúng tôi nỗ lực hết sức, không ngừng tăng cường phát triển, xây dựng vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Lào, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia”, ông Lương Minh Triết nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tăng cường hợp tác với tỉnh Sekong- Lào
Đà Nẵng tăng cường hợp tác với tỉnh Sekong- Lào

VOV.VN - Chiều nay (9/6), Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tiếp đoàn đại biểu tỉnh Sekong- CH DCND Lào. Tại buổi làm việc, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và đầu tư tại tỉnh Sekong trên các lĩnh vực.

Đà Nẵng tăng cường hợp tác với tỉnh Sekong- Lào

Đà Nẵng tăng cường hợp tác với tỉnh Sekong- Lào

VOV.VN - Chiều nay (9/6), Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tiếp đoàn đại biểu tỉnh Sekong- CH DCND Lào. Tại buổi làm việc, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và đầu tư tại tỉnh Sekong trên các lĩnh vực.

Việt Nam và Lào quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại
Việt Nam và Lào quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại

VOV.VN - Sáng nay 12/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã đồng chủ trì hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào 2023. 

Việt Nam và Lào quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại

Việt Nam và Lào quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại

VOV.VN - Sáng nay 12/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã đồng chủ trì hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào 2023. 

Nâng quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt – Lào lên tầm cao mới
Nâng quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt – Lào lên tầm cao mới

VOV.VN - Mối quan hệ Việt Nam và Lào ngày càng phát triển sâu rộng, phù hợp với tình hình thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nâng quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt – Lào lên tầm cao mới

Nâng quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt – Lào lên tầm cao mới

VOV.VN - Mối quan hệ Việt Nam và Lào ngày càng phát triển sâu rộng, phù hợp với tình hình thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng: Việt- Lào tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực quốc phòng
Thủ tướng: Việt- Lào tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định như vậy khi tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Lào Khamlieng Outhakaysone.

Thủ tướng: Việt- Lào tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực quốc phòng

Thủ tướng: Việt- Lào tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định như vậy khi tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Lào Khamlieng Outhakaysone.