Miền Trung tưng bừng lễ hội đua thuyền mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Hôm nay ( 2/9), đúng vào ngày lễ Quốc khánh, nhiều địa phương ở miền Trung tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống thu hút hàng vạn người xem

Trên sông Hương, thành phố Huế, 10 đội đua thuyền nam, nữ cùng tranh tài ở các cự ly 800 mét và 300 mét, thu hút hàng ngàn người dân xứ Huế và du khách đến xem. Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Thừa Thiên-Huế trên sông Hương được duy trì và phát triển liên tục 26 năm qua.

Lễ hội đua thuyền mừng Quốc khánh 2/9 tại Thừa Thiên-Huế. Ảnh: QĐND

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết: "Hằng năm tại tỉnh Thừa Thiên-Huế đều tổ chức giải đua ghe truyền thống và tạo một sân chơi cho tất cả những người không những ở nông thôn, ở thành thị mà ở các cơ quan đơn vị đều tham gia. Đây là một hoạt động rất bổ ích, được nhiều công chúng hưởng ứng. Tôi cho rằng đây là một hoạt động rất tốt tạo không khí phấn khởi cho người dân Thừa Thiên-Huế.     

Tại thành phố Đà Nẵng, hàng ngàn người đứng chật hai bên bờ sông Hàn để cổ vũ các đội đua của các quận, huyện ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Giải năm nay có 10 đội thuyền nam và 10 đội thuyền nữ. Trong đó, tỉnh Quảng Nam góp mặt hai thuyền nam và hai thuyền nữ. Mỗi thuyền nam gồm 22 vận động viên, thi đấu ở cự ly 7,5km. Thuyền nữ có 12 vận động viên, thi đấu cự ly 5km. Đây là lần thứ 20 thành phố Đà Nẵng tổ chức đua thuyền truyền thống trên sông Hàn nhân dịp Quốc Khánh 2/9.

Trên dòng sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp hôm nay rộn ràng tiếng trống hội đua thuyền.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, hằng năm, huyện Lệ Thủy tổ chức giải đua thuyền truyền thống đúng vào ngày 2/9 mừng ngày độc lập.

Từ đó đến nay, Lễ hội đua thuyền được duy trì đều đặn. Và Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được tỉnh Quảng Bình công nhận là Lễ hội văn hóa cấp tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên