Miley Cyrus bị công kích vì khỏa thân

Miley Cyrus cảm thấy bất công khi bị mọi người công kích về việc khỏa thân, hay tính cách cá biệt khi trình diễn, theo tạp Marie Claire ngày 8/8.

Giọng ca We can’t stop tự nhận bản thân là một người “kỳ quái” và phong cách cô chọn khiến nhiều người chướng mắt. Miley nghĩ nhiều người không công bằng khi ''gắn mác'' cô là ''lẳng lơ'', ''chơi nổi'', ''không phù hợp với độ tuổi''...

Miley Cyrus cho rằng khán giả tỏ ra quá bất công với cá tính thật của cô - Ảnh: Reuters.

“Tôi không hiểu tại sao súng ống lại tốt hơn một cơ thể khỏa thân. Tại sao Taylor Swift tạo dáng với khẩu súng trong Bad Blood được ngợi khen, còn tôi nhảy múa khỏa thân lại bị công kích?”, Miley thắc mắc.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Miley Cyrus từng hứng chịu nhiều phản ứng tiêu cực như việc cô ôm hôn người đồng giới năm 15 tuổi hay gần đây là điệu nhảy twerk. Về điều này, nữ ca sĩ cho rằng mình đúng khi thể hiện cá tính thật của mình.

Cô nói thật nực cười khi nam ca sĩ Kendrick Lamar được cho là sành điệu khi hát về ma túy, còn cô chỉ là “một con nghiện lẳng lơ” khi làm điều tương tự.

Ngôi sao này còn thẳng thắn: “Tôi cảm thấy bản thân là một thằng con trai 15 tuổi bị mắc kẹt trong thân thể của một đứa con gái 22. Nhiều người kỳ thị khi tôi nhận mình là đồng tính nhưng tôi không quan tâm”.

Điệu nhảy twerk bị cho là phản cảm của nữ ca sĩ trong MV We can’t stop - Ảnh chụp màn hình Youtube.

Thách thức hơn, cô gái trẻ nói mình sẵn sàng đăng hình khỏa thân lên nếu có kẻ muốn hack hộp thư của cô chỉ để tìm kiếm chúng.

Nhiều người lên án lối sống của Miley và họ cho đó là lối sống phóng túng, nhưng nữ ca sĩ nổi loạn này tuyên bố sẽ vẫn là chính mình và tiếp tục làm những gì cô thích.

“Tôi sẽ không thay đổi mình để trở thành một hình mẫu lý tưởng của ai đó”, ngôi sao khẳng định.

Nữ ca sĩ nhạc pop Miley Cyrus bắt đầu nổi tiếng nhờ hình tượng cô ca sĩ tuổi teen Hannah Montana trong loạt phim truyền hình cùng tên. Việc cô thay đổi sang hình tượng gợi cảm và nổi loạn vào năm 18 tuổi đã vấp phải sự phản đối từ rất nhiều phụ huynh và khán giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên