Mở cửa phòng trưng bày hình ảnh các di sản thế giới

Phòng trưng bày có sự tham gia của chín bảo tàng và thiết chế văn hóa thuộc sáu khu di sản thế giới của ba nước Đông Dương.

Sáng 8-3 tại Trung tâm bảo tồn di sản thế giới Thành nhà Hồ (xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc), Sở VH-TT&DL Thanh Hóa phối hợp với văn phòng Tổ chức Văn hóa - khoa học và giáo dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ở Hà Nội đã tổ chức khai trương phòng trưng bày với chủ đề Di sản của chúng ta.

Tham dự có bà Katherine Muller, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại VN.

Các đại biểu tham quan phòng trưng bày

Phòng trưng bày có sự tham gia của chín bảo tàng và thiết chế văn hóa thuộc sáu khu di sản thế giới của ba nước Đông Dương: VN, Lào, Campuchia. Thông qua các hình ảnh, tư liệu, du khách sẽ được “tham quan” Hoàng thành Thăng Long, di sản Thành nhà Hồ, di sản Mỹ Sơn, Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng (VN), Bảo tàng quốc gia Angkor, Bảo tàng sinh thái toàn cầu Preah Vihear, Bảo tàng Quốc gia Campuchia, Bảo tàng Preah Norodom Sihanouk (Campuchia) và Bảo tàng Vat Phou (Lào).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Katherine Muller mong muốn tỉnh Thanh Hóa phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ đúng cam kết với UNESCO, giúp người dân địa phương nâng cao hiểu biết về di sản này thông qua giáo dục, truyền thông...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lộ lõ con đường Hoàng Gia ở Thành Nhà Hồ
Lộ lõ con đường Hoàng Gia ở Thành Nhà Hồ

(VOV) -Con đường lát đá hoa rộng khoảng 4,5m và được đánh giá là con đường đá cổ đẹp nhất Việt Nam.

Lộ lõ con đường Hoàng Gia ở Thành Nhà Hồ

Lộ lõ con đường Hoàng Gia ở Thành Nhà Hồ

(VOV) -Con đường lát đá hoa rộng khoảng 4,5m và được đánh giá là con đường đá cổ đẹp nhất Việt Nam.

Lễ hội Lồng tông được công nhận là Di sản phi vật thể
Lễ hội Lồng tông được công nhận là Di sản phi vật thể

(VOV) - Lễ hội Lồng tông của người Tày tỉnh Tuyên Quang vừa được công nhận là Di sản phi vật thể Quốc gia.

Lễ hội Lồng tông được công nhận là Di sản phi vật thể

Lễ hội Lồng tông được công nhận là Di sản phi vật thể

(VOV) - Lễ hội Lồng tông của người Tày tỉnh Tuyên Quang vừa được công nhận là Di sản phi vật thể Quốc gia.

Trưng bày đầu Rồng đá mới phát hiện tại Thành Nhà Hồ
Trưng bày đầu Rồng đá mới phát hiện tại Thành Nhà Hồ

(VOV) - Đầu Rồng được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đưa về trưng bày phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước.

Trưng bày đầu Rồng đá mới phát hiện tại Thành Nhà Hồ

Trưng bày đầu Rồng đá mới phát hiện tại Thành Nhà Hồ

(VOV) - Đầu Rồng được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đưa về trưng bày phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước.

“Nhiều bài học để Thanh Hóa bảo tồn Thành Nhà Hồ”
“Nhiều bài học để Thanh Hóa bảo tồn Thành Nhà Hồ”

(VOV) -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt tin tưởng, Thành Nhà Hồ sẽ là điểm đến hấp dẫn trong tương lai gần.

“Nhiều bài học để Thanh Hóa bảo tồn Thành Nhà Hồ”

“Nhiều bài học để Thanh Hóa bảo tồn Thành Nhà Hồ”

(VOV) -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt tin tưởng, Thành Nhà Hồ sẽ là điểm đến hấp dẫn trong tương lai gần.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón nhận hai bằng di sản đặc biệt
Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón nhận hai bằng di sản đặc biệt

(VOV) - Đó là bằng chứng nhận Di tích quốc gia đặc biệt và bằng công nhận 82 bia Tiến sĩ là Di sản tư liệu thế giới từ UNESCO.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón nhận hai bằng di sản đặc biệt

Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón nhận hai bằng di sản đặc biệt

(VOV) - Đó là bằng chứng nhận Di tích quốc gia đặc biệt và bằng công nhận 82 bia Tiến sĩ là Di sản tư liệu thế giới từ UNESCO.

Trưng bày 200 hiện vật về di sản Phật giáo
Trưng bày 200 hiện vật về di sản Phật giáo

(VOV) - Với gần 200 hiện vật, “Di sản Phật giáo Việt Nam” đem lại cái nhìn khá toàn diện về những di sản có giá trị vật chất và tinh thần.

Trưng bày 200 hiện vật về di sản Phật giáo

Trưng bày 200 hiện vật về di sản Phật giáo

(VOV) - Với gần 200 hiện vật, “Di sản Phật giáo Việt Nam” đem lại cái nhìn khá toàn diện về những di sản có giá trị vật chất và tinh thần.