Mưa giải thưởng ở Liên hoan các vở diễn của Lưu Quang Vũ

VOV.VN - BTC đã trao 16 giải vàng, 34 giải bạc cho diễn viên tham dự và 1
giải đạo diễn cho NSƯT Chí Trung với vở “Mùa hạ cuối cùng”.

Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ với sự tham gia của 12 vở diễn phần nào cho thấy tài năng của tác giả Lưu Quang Vũ là vô cùng phong phú và đa dạng cả về nội dung và hình thức, cả đề tài lẫn thể loại. Các tác phẩm của ông đáp ứng được hầu hết các hình thức sân khấu Việt Nam từ kịch nói, chèo, cải lương đến dân ca kịch Huế. Đây là điều không phải tác giả nào cũng làm được.

Nhiều vở diễn tại Liên hoan đã thể hiện thành công chất hiện thực, tính thời sự nóng bỏng, tầm nhìn và khả năng dự báo của tác giả. Chẳng hạn sự suy thoái đạo đức trong ngành giáo dục trong vở “Mùa hạ cuối cùng” của Nhà hát Tuổi trẻ trình diễn tại Liên hoan, là một hiện tượng không phổ biến những năm 80 của thế kỷ trước nhưng ngày nay đã trở thành một vấn nạn nhức nhối.

Chương trình biểu diễn chào mừng Ngày sân khấu VN và Tổng kết Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ

Tại lễ trao giải Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ diễn ra sáng nay (16/9) tại Hà Nội, nhà lý luận phê bình sân khấu Hồ Thi, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo tại Liên hoa cho biết: “12 vở diễn tham dự Liên hoan không hoàn toàn là những vở tiêu biểu, xuất sắc nhất của tác giả Lưu Quang Vũ mà phần lớn là những vở đã được dàn dựng từ lâu ở các đơn vị nghệ thuật”.

Nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng, với các vở của Lưu Quang Vũ lại càng có sự đòi hỏi cao hơn khi dựng lại chúng. Nhiều vở diễn, nghệ thuật đạo diễn và diễn xuất đã đặt ra nhiều điều suy nghĩ. Nổi cộm trong đó là sự thiếu vắng các tài năng đạo diễn trẻ, có khả năng tiếp bước các bậc đàn anh. Điều này thể hiện rõ ràng nhất là trong Liên hoan, số vở được dàn dựng phần lớn chưa thoát được bóng dáng của các vở diễn trước đây.

Điển hình như ở vở kịch “Hồn Trương Ba da hàng thịt” của Nhà hát Kịch Việt Nam do quá bám sát kịch bản, thiếu những tìm tòi thể hiện mới, dẫn đến thiếu những lớp cao trào để tạo ra những phút thăng hoa cho diễn viên. Cách lý giải chủ đề không mới, thông điệp khán giả tiếp thu được quá lộ liễu. Do đó, dù nghệ sĩ có nhiều cố gắng cũng không đem lại những hiệu quả nghệ thuật cần thiết.

Trao giải cho các tập thể, cá nhân đoạt giải

Nhà lý luận phê bình sân khấu Hồ Thi đánh giá: “Số vở có những sáng tạo, tìm tòi mới lạ, với những dàn cảnh táo bạo, đẹp, thể hiện được nội dung bằng sự tổng hợp các yếu tố nghệ thuật khác nhau thành một vở diễn thống nhất và hoàn chỉnh còn quá ít. Một số vở sân khấu quá sơ sài, hầu như trống trơn, có vở lại ước lệ một cách khó hiểu, gần như đánh đố mọi người về không gian sân khấu”.

Ban tổ chức Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ đã trao 16 giải vàng, 34 giải bạc cho diễn viên tham dự và 1 giải đạo diễn cho NSƯT Chí Trung với vở “Mùa hạ cuối cùng”. Trong đó nhiều giải Vàng, Bạc được trao những vai diễn mờ nhạt ít được nhắc đến, khiến nhiều khán giả của Liên hoan tỏ ra quan ngại.

Lý giải về điều này, nhà văn Chu Lai, Trưởng Ban sáng tác Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho biết: “Liên hoan được phép trao 35% số giải, tức là được phép trao 63 giải trong 149 diễn viên ở tất cả các đoàn. Nhưng đến 2 giờ đêm qua, Hội đồng Giám khảo dừng lại ở con số 51, tức là đã chọn lọc chứ không để tình trạng mưa huy chương. Có những vai rất mờ, rất phụ nhưng tạo nên được một màu sắc của sân khấu, thì nó sánh ngang được với những vai có lời”.

Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ là liên hoan đầu tiên về một tác giả đã có nhiều đóng góp cho sân khấu Việt Nam hiện đại. Đây không chỉ là một sự vinh danh một nghệ sĩ tài hoa mà còn là dịp để ngành sân khấu nhìn lại thực trạng sân khấu hôm nay qua lăng kính thời gian để có thể rút ra những bài học cho sự phát triển sân khấu Việt Nam.

Điểm sáng tại Liên hoan có lẽ là sự xuất hiện của một đội ngũ diễn viên trẻ, nhiệt tình và sáng tạo. Nhiều vai diễn đã thoát ra khỏi những lối mòn quen thuộc, xây dựng thành công hình tượng nhân vật đặc trưng cho sân khấu hôm nay. Liên hoan cũng ghi nhận sự có mặt nồng nhiệt của khán giả trong cả nước, tạo lên một làn sóng mới cho sân khấu phía Bắc sau nhiều năm vắng khán giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kịch Lưu Quang Vũ vẫn hấp dẫn bởi tính thời sự
Kịch Lưu Quang Vũ vẫn hấp dẫn bởi tính thời sự

VOV.VN - Dù đã sáng tác cách đây mấy chục năm nhưng các vở kịch của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ vẫn mang tính thời sự và thu hút khán giả.

Kịch Lưu Quang Vũ vẫn hấp dẫn bởi tính thời sự

Kịch Lưu Quang Vũ vẫn hấp dẫn bởi tính thời sự

VOV.VN - Dù đã sáng tác cách đây mấy chục năm nhưng các vở kịch của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ vẫn mang tính thời sự và thu hút khán giả.

Kịch Lưu Quang Vũ vẫn mang hơi thở thời đại
Kịch Lưu Quang Vũ vẫn mang hơi thở thời đại

VOV.VN - Để có hơi thở thời đại, các đạo diễn đã mạnh dạn thể hiện nhiều hình thức sân khấu mới, ngôn ngữ mới trong các vở kịch.

Kịch Lưu Quang Vũ vẫn mang hơi thở thời đại

Kịch Lưu Quang Vũ vẫn mang hơi thở thời đại

VOV.VN - Để có hơi thở thời đại, các đạo diễn đã mạnh dạn thể hiện nhiều hình thức sân khấu mới, ngôn ngữ mới trong các vở kịch.

Sức sống trường tồn trong kịch Lưu Quang Vũ
Sức sống trường tồn trong kịch Lưu Quang Vũ

VOV.VN - Đã một phần tư thế kỷ trôi qua nhưng những tác phẩm của ông vẫn mang tính thời sự và có sức hấp dẫn đặc biệt.

Sức sống trường tồn trong kịch Lưu Quang Vũ

Sức sống trường tồn trong kịch Lưu Quang Vũ

VOV.VN - Đã một phần tư thế kỷ trôi qua nhưng những tác phẩm của ông vẫn mang tính thời sự và có sức hấp dẫn đặc biệt.

NH Tuổi trẻ tổ chức chương trình tưởng nhớ Lưu Quang Vũ
NH Tuổi trẻ tổ chức chương trình tưởng nhớ Lưu Quang Vũ

VOV.VN - Đêm nghệ thuật với các tiết mục trình diễn thơ của Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh và vở kịch "Lời thề thứ 9".

NH Tuổi trẻ tổ chức chương trình tưởng nhớ Lưu Quang Vũ

NH Tuổi trẻ tổ chức chương trình tưởng nhớ Lưu Quang Vũ

VOV.VN - Đêm nghệ thuật với các tiết mục trình diễn thơ của Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh và vở kịch "Lời thề thứ 9".

Khai mạc Liên hoan các vở diễn của Lưu Quang Vũ
Khai mạc Liên hoan các vở diễn của Lưu Quang Vũ

VOV.VN - Tối 9/9, tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của ông.

Khai mạc Liên hoan các vở diễn của Lưu Quang Vũ

Khai mạc Liên hoan các vở diễn của Lưu Quang Vũ

VOV.VN - Tối 9/9, tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của ông.

Lưu Quang Vũ: Còn nỗi thương đời để lại mai sau
Lưu Quang Vũ: Còn nỗi thương đời để lại mai sau

Lưu Quang Vũ viết kịch để vạch cho xã hội thấy những ung nhọt, những bất cập không phải vì muốn đánh đổ, thù ghét mà chỉ vì quá thương đời.

Lưu Quang Vũ: Còn nỗi thương đời để lại mai sau

Lưu Quang Vũ: Còn nỗi thương đời để lại mai sau

Lưu Quang Vũ viết kịch để vạch cho xã hội thấy những ung nhọt, những bất cập không phải vì muốn đánh đổ, thù ghét mà chỉ vì quá thương đời.

Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ
Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ

VOV.VN - Các tác phẩm nổi tiếng của Lưu Quang Vũ sẽ được giới thiệu tới công chúng từ ngày 9/9 – 15/9 tại Hà Nội.

Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ

Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ

VOV.VN - Các tác phẩm nổi tiếng của Lưu Quang Vũ sẽ được giới thiệu tới công chúng từ ngày 9/9 – 15/9 tại Hà Nội.

NSƯT Chí Trung dựng vở “Mùa hạ cuối cùng” của Lưu Quang Vũ
NSƯT Chí Trung dựng vở “Mùa hạ cuối cùng” của Lưu Quang Vũ

VOV.VN - "Mùa hạ cuối cùng" là tác phẩm kịch nổi tiếng của cố tác giả Lưu Quang Vũ được NSƯT Chí Trung dàn dựng lại.

NSƯT Chí Trung dựng vở “Mùa hạ cuối cùng” của Lưu Quang Vũ

NSƯT Chí Trung dựng vở “Mùa hạ cuối cùng” của Lưu Quang Vũ

VOV.VN - "Mùa hạ cuối cùng" là tác phẩm kịch nổi tiếng của cố tác giả Lưu Quang Vũ được NSƯT Chí Trung dàn dựng lại.

Chí Trung dựng kịch Lưu Quang Vũ: vì niềm tin cho lớp trẻ !
Chí Trung dựng kịch Lưu Quang Vũ: vì niềm tin cho lớp trẻ !

VOV.VN - Từ tháng 11, Nhà hát Tuổi trẻ diễn miễn phí vở “Mùa hạ cuối cùng” cho học sinh, sinh viên hơn 140 trường ĐH, trung học

Chí Trung dựng kịch Lưu Quang Vũ: vì niềm tin cho lớp trẻ !

Chí Trung dựng kịch Lưu Quang Vũ: vì niềm tin cho lớp trẻ !

VOV.VN - Từ tháng 11, Nhà hát Tuổi trẻ diễn miễn phí vở “Mùa hạ cuối cùng” cho học sinh, sinh viên hơn 140 trường ĐH, trung học