Ngoại trưởng Mỹ thăm châu Âu: Tiếp nối sứ mệnh đoàn kết phương Tây đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Chuyến thăm châu Âu lần đầu tiên của ông Blinken trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ được xem là sự tiếp nối những ưu tiên mà chính quyền Tổng thống Joe Biden dành cho việc tái xây dựng các mối quan hệ của Mỹ với các đồng minh.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở thăm Đức trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu mang theo sứ mệnh gây dựng sự thống nhất của phương Tây nhằm đối phó với một Trung Quốc đang trỗi dậy. Hội kiến Thủ tướng Đức Angela Merkel trong chuyến thăm đầu tiên đến Đức trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, ông Blinken đề cao “những giá trị và lợi ích chung” giữa Mỹ và cường quốc kinh tế lớn nhất châu Âu, cho dù rằng hai bên vẫn còn bất đồng về dự án đường ống dẫn nhiên liệu Dòng chảy phương Bắc 2.

“Tôi nghĩ là phù hợp khi nói Mỹ không có đối tác nào tốt hơn, không có người bạn nào trên thế giới tốt hơn Đức. Và tất nhiên, điều đó bắt đầu với những giá trị được chia sẻ và lợi ích chung. Như những gì mà Thủ tướng Đức vừa bày tỏ, chúng ta có chung niềm tin rằng với tất cả những thách thức đang đặt ra, tác động đến cuộc sống của người dân 2 nước, càng cho chúng ta nhìn nhận rõ hơn thực tế rằng không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết những mối bận tâm chung như vậy được”, ông Blinken khẳng định.

Cùng chung quan điểm, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định nhìn thấy “nền tảng chung không chỉ trong việc xác định các thách thức địa chính trị trên thế giới mà cả thống nhất trong cách tiếp cận chung”.

Trước đó, tại cuộc họp báo ở Berlin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng người đồng cấp Đức Heiko Maas cũng đã nhất trí về tầm quan trọng của quan hệ đối tác giữa Mỹ và Đức. Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh sự cấp thiết phải xây dựng một liên minh xuyên Đại Tây Dương. Trong khi đó, đội ngũ của Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện tại cũng thể hiện rõ lập trường ủng hộ cho mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Theo lịch trình đã được lên kế hoạch, ngày hôm nay (24/6), hai Ngoại trưởng của Mỹ và Đức sẽ tới thăm khu tưởng niệm nạn nhân Do thái ở Berlin và ký thoả thuận thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Với một đội ngũ cộng sự khá thân thiện với châu Âu, đứng đầu là Ngoại trưởng Blinken, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xoa dịu được những rạn nứt với châu Âu, đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm Donald Trump là rút lính Mỹ khỏi Đức cũng như khắc phục những bất đồng lâu nay với châu Âu trong vấn đề trợ cấp cho ngành chế tạo máy bay.

Sau chặng dừng chân tại Đức, Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ tiếp tục lên đường tới Pháp, sau đó tới Italy dự hội nghị liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Bari, Italy.

Rõ ràng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện xác định Trung Quốc là thách thức hàng đầu và đang tìm cách đoàn kết với phương Tây trong bối cảnh nhiều nước châu Âu cũng đang tỏ ra cứng rắn hơn trước Bắc Kinh. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Đức, Pháp và Italy lần này vì vậy càng minh chứng rõ cho ý định này của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vị trí Đại sứ ở Mỹ và Trung Quốc đều bỏ trống: Quan hệ 2 bên ngày càng khó đoán
Vị trí Đại sứ ở Mỹ và Trung Quốc đều bỏ trống: Quan hệ 2 bên ngày càng khó đoán

VOV.VN - Việc vị trí Đại sứ tại Mỹ và Trung Quốc hiện đều bỏ trống đang làm gia tăng thêm sự không chắc chắn trong quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Vị trí Đại sứ ở Mỹ và Trung Quốc đều bỏ trống: Quan hệ 2 bên ngày càng khó đoán

Vị trí Đại sứ ở Mỹ và Trung Quốc đều bỏ trống: Quan hệ 2 bên ngày càng khó đoán

VOV.VN - Việc vị trí Đại sứ tại Mỹ và Trung Quốc hiện đều bỏ trống đang làm gia tăng thêm sự không chắc chắn trong quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Hậu trường Thượng đỉnh của Biden tiết lộ sự thực tế của châu Âu trước Trung Quốc
Hậu trường Thượng đỉnh của Biden tiết lộ sự thực tế của châu Âu trước Trung Quốc

VOV.VN - Sự thống nhất trong lập trường đối phó với Trung Quốc là điều dễ thấy trong các Thượng đỉnh tuần qua của Tổng thống Biden, nhưng cứng rắn tới đâu và những nước nào sẵn sàng cứng rắn không phải lúc nào cũng giống nhau.

Hậu trường Thượng đỉnh của Biden tiết lộ sự thực tế của châu Âu trước Trung Quốc

Hậu trường Thượng đỉnh của Biden tiết lộ sự thực tế của châu Âu trước Trung Quốc

VOV.VN - Sự thống nhất trong lập trường đối phó với Trung Quốc là điều dễ thấy trong các Thượng đỉnh tuần qua của Tổng thống Biden, nhưng cứng rắn tới đâu và những nước nào sẵn sàng cứng rắn không phải lúc nào cũng giống nhau.

Pakistan và Trung Quốc cùng e sợ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan
Pakistan và Trung Quốc cùng e sợ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngoài Trung Quốc, hiện ở Pakistan cũng có mối quan ngại gia tăng về việc quân Mỹ và NATO sẽ rút hết khỏi nước Afghanistan láng giềng và nguy cơ nội chiến dữ dội mới bùng phát ở Afghanistan rồi lan ra khắp vùng.

Pakistan và Trung Quốc cùng e sợ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Pakistan và Trung Quốc cùng e sợ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngoài Trung Quốc, hiện ở Pakistan cũng có mối quan ngại gia tăng về việc quân Mỹ và NATO sẽ rút hết khỏi nước Afghanistan láng giềng và nguy cơ nội chiến dữ dội mới bùng phát ở Afghanistan rồi lan ra khắp vùng.