Mỹ Tâm đánh thức bình minh

Trong vai trò là khách mời của Quà tặng âm nhạc trên VOV GT “hoạ mi tóc nâu" đã đưa thính giả đi từ bất ngờ này đến những bất ngờ khác

Mười năm là một chặng đường dài đối với sự nghiệp ca hát của Mỹ Tâm. Giọng ca đầy nội lực và quyến rũ Mỹ Tâm đang tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc hoàn toàn mới mẻ. Không nhẹ nhàng đằm thắm mà tuyệt đối mạnh mẽ, cá tính – MV “Đánh thức bình minh” ra mắt khán thính giả vào ngày 22/10.

Sự bộc trực, thoải mái không khách khí như bản tính vốn có của Mỹ Tâm đã xóa tan khoảng cách giữa thần tượng với người hâm mộ.

Mời độc giả theo dõi cuộc trò chuyện dưới đây để xem ca sĩ tóc nâu môi trầm bật mí về những dự án mới của cô:

** Chị Tâm à, những lúc mệt mỏi hay gặp khó khăn, điều gì đã giúp chị vượt qua để có những thành công rực rỡ như ngày hôm nay? Hồi bé chị Tâm có thích một ca sĩ nào đó mà ba mẹ chị rất ghét và suốt ngày mắng mỏ chị rồi làm đủ thứ để chị từ bỏ thần tượng của mình chưa? (Mai Hiên - fcmytam_1995@yahoo.com.vn)

CS Mỹ Tâm: Hồi bé Tâm là một thành viên của nhà văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng, thấy Tâm hát suốt ngày nên ba mẹ cũng rất ủng hộ. Trong cuộc sống bao giờ cũng có khó khăn và Tâm chấp nhận điều đó, nên đối với Tâm không có gì quá khó khăn để không thể vượt qua được. Tâm sống trong gia đình có 8 anh chị em. Khó khăn nhất với Tâm có lẽ là thời gian vừa học văn hóa, vừa học nhạc, vừa đi làm thêm nữa. Đã có lúc Tâm định bỏ học, nhưng Tâm nghĩ đến gia đình, đến danh dự, đến tương lai và tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn để vượt qua được những khó khăn đó. Tâm đã quyết định học tiếp và còn đậu thủ khoa nữa.

** Không thể phủ nhận rằng khó ai có thể thay thế được vị trí của chị hiện nay trong VPOP. Một chặng đường 10 năm với rất nhiều thành công, dấu ấn và những liveshow đáng nhớ. Vậy từ lúc bước chân vào nghề đến giờ chị đã phải đánh đổi điều gì quan trọng trong cuộc sống của mình để có sự thành công như ngày hôm nay? Và chị thấy đến thời điểm này chị đang được hay đang mất? Chúc chị ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp của mình! (Nguyễn Phương Thảo - nguyenthao22592@gmail.com)

CS Mỹ Tâm: Quan niệm của Tâm là lúc nào cũng phải cố gắng trong công việc hoặc cuộc sống để đạt được những điều tốt đẹp nhất. Tâm không bao giờ đong đếm nỗi đau hoặc vị trí của mình trong cuộc sống. Tâm cho rằng mình chưa bao giờ phải đánh đổi hay mất mát gì bởi may mắn có được sự giáo dục tốt từ gia đình và lớn lên trong sự đam mê của mình. 

** Em rất yêu mến chị nhưng em nghe có ý kiến nói rằng chị là người dễ nổi nóng? Có bao giờ chị không kiềm chế được và rồi hối hận về việc mình đã làm không? (Thu Thương - Bắc Giang )

CS Mỹ Tâm: Trước đây Tâm nóng tính hơn bây giờ nhiều lắm nhưng cũng chưa bao giờ có hành vi quá khích cả (cười). Trước đây mình có thể nói ra những câu không hay còn bây giờ khi tức tối bực bội quá không chịu nổi Tâm thường ngồi nắm chặt tay lại chừng 30 giây là có thể bình thường ngay.

** Mình đọc rất nhiều bài báo có nói việc Tâm không đi diễn ở các show tỉnh lẻ bởi chất lượng âm thanh và các khâu tổ chức quá kém, chất lượng không được đảm bảo. Nhưng Tâm có biết họ khao khát được thấy Tâm ở ngoài đời đến nhường nào không, có cần phải hệ thống âm thanh hoành tráng đâu, vẫn cứ là Tâm mộc nhất cũng được. Cầm loa hát chay như trong show Sức mạnh những ước mơ cũng là một điều ước, một nguyện vọng của không ít bạn trẻ và công chúng. Mình có cơ hội được tiếp xúc và xem Tâm rất nhiều rồi. Nhưng mình nghĩ tâm sự của mình cũng là của rất nhiều người mà trước kia mình cũng như họ bây giờ. Hy vọng sẽ sớm có 1 tour đi vòng quanh 63 tỉnh thành của Tâm. Đó cũng là sự mới lạ độc đáo đấy chứ nhỉ? (tuaans8x@yahoo.com)

CS Mỹ Tâm: Đó không những là gợi ý mà còn là ước mơ lớn lao của mình ấy chứ! Thật ra không phải vì âm thanh, ánh sáng thế nào mình mới đi. Mình cũng đã đi nhiều vùng sâu vùng xa và không cần có micro cũng có thể hát được. Nhưng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phù hợp vào từng thời điểm và mục đích đi của mình như thế nào. Tâm hy vọng trong thời gian tới sẽ thực hiện được những điều như bạn đã nói.

** Em đặc biệt thích những bài hát do chị viết, nhất là những bài buồn! Chị có nói là những bài đó là cảm xúc thật của chị. Có một điều em thắc mắc là bài “Khi tình yêu trở lại” rất da diết và sâu lắng nhưng nội dung hình như không có gắn với tên chị. Chị có thể chia sẻ cảm xúc thật lúc chị viết bài hát đó là như thế nào không?Và sao lại đặt tên bài hát như vậy?  (Mytasky - myta.haneul@gmail.com)

CS Mỹ Tâm: Tâm thấy bạn là người rất sâu sắc và tinh tế trong âm nhạc đấy! Tâm đã viết bài hát đó trong tâm trạng rất buồn. Bài hát câu chuyện của hai người yêu nhau mà không đến được với nhau nên mong tình yêu sẽ trở lại. Sau khi Tâm viết xong ca khúc đó thì tình yêu trở lại thật. Bởi vậy nên Tâm đặt tên bài hát là “Khi tình yêu trở lại”.

** Tôi thật sự rất sốt ruột muốn biết là Mỹ Tâm hiện tại đã có người yêu hay chưa ? Bao giờ thì Tâm lên xe hoa? Tôi rất muốn Tâm trả lời cho tôi câu hỏi này! Để tôi còn thanh thản làm ăn và còn lấy vợ nữa. (Phan Ngọc Tuấn - tuanphantuan@yahoo.com)

CS Mỹ Tâm: Hiện giờ Tâm vẫn còn cô đơn, đó là lý do Tâm lên VOV để tham gia câu lạc bộ kết bạn đấy (cười). Bao giờ lên xe hoa thì Tâm chưa tính được, còn việc anh có thanh than thản được hay không thì em chưa biết. Nếu anh thanh thản được thì tốt, còn nếu không thì anh cứ giữ như vậy đi vì nó sẽ đem lại những điều đặc biệt trong cuộc sống. Em thì độc thân, vui tính, dễ thương, hiền lành như con nai vàng ngơ ngác đạp nát rừng mai (cười lớn).

** Đã 10 năm đi hát và gặt hái nhiều thành công, nhưng đã có lúc nào sau cái gọi là hào quang ấy chị thấy cảm thấy mình cô đơn, nhỏ bé và muốn như một người bình thường, có một tình yêu đẹp mà giản dị, có một khoảng không riêng của mình để tự do thoải mái, được thoát khỏi vòng vây của sự tò mò... Gần đây đọc nhiều bài báo thấy cách trả lời của chị thường chung chung, theo kiểu dù cho người hỏi có vặn như thế nào. Phải chăng vì chị đã trải qua thời bị giới truyền thông “soi” hơi kỹ nên chị đề phòng hơn bằng cách trả lời như vậy? (Đào Ngọc Anh - ngoc _anh_online_87@yahoo.com)

CS Mỹ Tâm: Nếu nói không buồn hoặc cô đơn trong một quãng thời gian dài 10 năm là nói xạo rồi. Được đi hát, được biểu diễn trước đông người, được trải rất nhiều cảm xúc vui buồn trong những bài hát của mình thì đương nhiên khi về nhà Tâm có một chút trống vắng sau những niềm vui và hạnh phúc đó. Còn việc trả lời các bài báo thì Tâm không nghĩ là phải đề phòng như vậy. Mình luôn đơn giản hóa mọi việc chứ không phức tạp nó lên thì sẽ thấy đơn giản thôi.

** Chị Tâm ơi, em muốn hỏi chị về album với nhạc sĩ Quốc Bảo chị đã hoàn thành đến đâu rồi, có kịp để ra mắt trong năm nay không và phong cách chủ đạo của album là gì: Pop, Rock, Acoustic hay R&B? Chị có thể chia sẻ thêm về ca khúc cũng như MV mới "Đánh thức bình minh" sắp được phát sóng trên MTV Vietnam vào ngày 22/10 được không? (Việt - vit.quay.bac.kinh.9x@gmail.com)

CS Mỹ Tâm: Tâm và anh Bảo đúng là những người làm việc rất “nghệ sĩ” (cười). Hai anh em đã bàn tính nhiều kế hoạch rồi lại có những công việc riêng. Thế nên dự án âm nhạc giữa nhạc sĩ Quốc Bảo với Tâm đến giờ vẫn bỏ ngỏ. Tâm đã thống nhất với anh Bảo là khi nào thấy thực sự hứng thú thì sẽ bắt tay vào làm liền luôn.

Còn MV “Đánh thức bình minh” là một ca khúc Tâm viết cùng với nhạc sĩ Trần Tuấn Anh về một cô gái muốn sinh ra trong một thế giới hoàn hảo nhưng lại không được như vậy. Sau đó với ước mơ, cô đã vượt qua số phận để có tương lai tươi sáng hơn. Cách thể hiện của MV cũng cách điệu, mới lạ hơn chứ không đơn thuần là hát và nhảy. 

** Mặc dù em không phải là fan của chị Tâm nhưng em vẫn rất yêu thích những ca khúc của chị. Thị trường âm nhạc Việt Nam đang bão hòa như hiện nay, ca sỹ nhiều như "nấm" mà bài hát thì còn nhiều hơn nữa, thành ra "gu âm nhạc" cũng bão hòa theo. Nhưng chị lại khác và thực tế chị đang ở đẳng cấp khác. Vậy chị đánh giá thế nào về chỗ đứng của mình hiện nay?  (Thành - lethanhcr7@gmail.com)

CS Mỹ Tâm: Âm nhạc đã gắn với Tâm như máu thịt, Tâm chỉ biết đến âm nhạc thôi, được hát đã là niềm hạnh phúc vô biên rồi. Tâm nghĩ, khi âm nhạc chính là hơi thở của mình, là chính mình thì sẽ không lẫn vào ai được, và sẽ tồn tại với cái riêng của mình.

** Thời gian trước thì em đọc được tin trên mạng là anh Đàm Vĩnh Hưng thích chị nhưng chị đã từ chối. Thời gian gần đây thì em thấy chị và anh Đàm Vĩnh Hưng rất là thân mật với nhau. Không biết chị và anh Đàm Vĩnh Hưng có quan hệ như thế nào?

CS Mỹ Tâm: Thực ra tình cảm của anh Hưng rất chân thành, và Tâm rất trân trọng điều đó. Và mới đây nhất thì Tâm có nói với anh rằng Tâm thực sự rất trân trọng tình cảm của anh dành cho Tâm, vậy thôi! Thực ra trước đó Tâm và anh Hưng cũng vẫn thân nhau chứ. Gần đây có mấy show diễn chung nên cả hai gặp nhau nhiều hơn, và gần đây nhất Tâm cũng có tham dự sinh nhật của anh ấy nên chắc bạn có cảm giác như vậy.

** Chị Mỹ Tâm ơi, ngoài điện ảnh, âm nhạc và một vài sản phẩm mỹ phẩm mang tên mình, chị có dự định lấn sân sang một lĩnh vực nào khác không? Như sân khấu hay thời trang chẳng hạn? (Ngọc Minh)

CS Mỹ Tâm: Thực ra đối với Tâm thì âm nhạc vẫn là đam mê chính. Riêng với điện ảnh là lĩnh vực mới rất hấp dẫn nhưng phải nói là Tâm chưa có đủ thời gian cũng như sự tập trung để làm tốt hơn. Sân khấu kịch thì mình chưa nghĩ tới dù có một số anh chị mời. Về lĩnh vực thời trang thì cũng thông báo một tin vui với bạn là trong thời gian qua thì mình cũng giới thiệu một số sản phẩm mang thương hiệu My Time của Tâm dành cho dạo phố và công sở. Tâm hy vọng năm sau mình có thể giới thiệu dòng sản phẩm này. Những công việc này đều có người chuyên môn để làm, mình chỉ là người đưa ý tưởng. Còn điều Tâm đam mê nhất vẫn là âm nhạc mà thôi.

** Là con út trong gia đình, có lẽ chị là người được cả nhà cưng chiều nhất thì phải? Nhiều người gọi chị là Diva thế hệ thứ hai ở Việt Nam, chị nghĩ thế nào về danh hiệu này? Danh xưng ấy có gây áp lực cho chị không? (Nguyễn Thành Đạt - dat.thanh.93@gmail.com)

CS Mỹ Tâm: Tâm được cưng tới mức Tâm làm trùm trong nhà luôn, mấy anh chị em phải nhường Tâm hết. Do vậy Tâm rất khoái khi còn bé. Khi lớn lên vẫn còn được anh chị cưng vì thương, chứ không phải cưng theo kiểu muốn làm gì thì làm. Còn về Diva thế hệ thứ hai, ở nước ngoài hay dùng từ này cho những người hát hay, nổi tiếng, có công chúng riêng của mình. Tâm không đợi người ta cho mình cái danh hiệu đó, mà mình nổi tiếng, hát hay, có công chúng riêng thì đã là Diva rồi, chứ không có áp lực gì hết. Được khán giả yêu mến đối với Tâm là thành công rồi.

** Em và những người yêu mến chị đang háo hức chờ MV “Đánh thức bình minh” sẽ được trình chiếu trên MTV vào ngày 22/10. Tại sao trước giờ chị rất ít khi tham gia và đầu tư MV, có phải vì kinh phí đầu tư quá cao không? (Nguyễn Duy Nam)

CS Mỹ Tâm: Thực ra trong MV có 2 vấn đề: ý tưởng và đầu tư. Ai có tiền thì đầu tư nhiều, ít tiền thì phải nghĩ đầu tư sao cho ít tốn kém nhất. Đối với Tâm thì trước khi Cho một tình yêu phát hành thì Tâm đầu tư cho một MV không phải là ít nhưng thực sự không hiệu quả, còn MV Cho một tình yêu thì Tâm không đầu tư nhiều tiền nhưng cũng rất hiệu quả về hình ảnh, còn về ý tưởng thì không có gì xuất sắc. Cho đến MV “Đánh thức bình minh” thì Tâm có một khoảng thời gian dài để nghiên cứu. Quan niệm làm việc của Tâm là việc nào mình biết, kiểm soát được, phải tạo sự hấp dẫn, kích thích sự sáng tạo của mình thì mới làm. Những MV sau này thì sẽ kết hợp cùng công ty Mỹ Tâm Entertainment của Tâm chắc chắn sẽ cho ra mắt những MV có chất lượng và có ý tưởng sáng tạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên