Dư âm ĐT Việt Nam 0-2 ĐT Thái Lan: Đừng biến trọng tài thành bia đỡ đạn

VOV.VN - Truyền thông, các chuyên gia và cổ động viên Việt Nam chỉ trích trọng tài, khi ĐT Việt Nam thua 0-2 trước ĐT Thái Lan. Tuy nhiên, trước khi trách móc trọng tài thì chúng ta cũng cần có cái nhìn khách quan về thất bại của thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận bán kết lượt đi AFF Cup tối 23/12.

Chanathip là người ghi cú đúp giúp ĐT Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam. “Messi Thái” là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, nhưng cái tên được nhắc nhiều nhất sau màn thư hùng của ĐT Việt Nam với ĐT Thái Lan là trọng tài Al-Adba Saoud Ali.

Truyền thông Việt Nam, các chuyên gia và các cổ động viên Việt Nam tức sôi máu, khi vị trọng tài người Qatar có nhiều quyết định tranh cãi, gây bất lợi cho ĐT Việt Nam để rồi nhà đương kim vô địch thua trong ấm ức.

Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo yêu cầu trọng tài xem lại trận đấu và Ban tổ chức nên áp dụng công nghệ VAR. Trong khi đó, BLV Quang Huy thì cho rằng, nếu AFF Cup không áp dụng được VAR thì đừng tổ chức giải nữa vì để xảy ra những sự việc như trên là vết nhơ cho bóng đá Đông Nam Á.

Việc áp dụng VAR theo đề xuất của HLV Park và BLV Quang Huy là hợp lý và đi theo xu thế. Tuy nhiên, khi không có VAR thì ĐT Việt Nam phải thích ứng, đây là khó khăn chung, thiệt thòi chung của các đội tham dự giải chứ không riêng gì “Những ngôi sao vàng”.

Mặt khác, ngay cả khi có VAR thì quyết định cuối cùng vẫn thuộc về trọng tài chính. Ai có thể dám chắc sau khi tham khảo công nghệ VAR thì trọng tài Al-Adba Saoud Ali sẽ quyết định khác? Đừng quên rằng, nếu có VAR thì Quế Ngọc Hải khó thoát thẻ đỏ ở pha bóng xấu chơi của mình? Bởi vậy, tôn trọng trọng tài cũng như những quyết định của trọng tài là một phần của bóng đá và khi tham gia cuộc chơi thì chúng ta phải chấp nhận nó.

Khách quan đánh giá thì ĐT Việt Nam đã có hiệp 1 không tốt trước ĐT Thái Lan. Mọi chuyện chỉ được cải thiện trong hiệp thi đấu thứ 2, nếu may mắn, có lẽ nhà đương kim vô địch đã có bàn thắng.

Tuy nhiên, trong bóng đá không có chữ nếu, bởi nếu như Văn Lâm, Trọng Hoàng, Đình Trọng, Văn Hậu không chấn thương, nếu như Hùng Dũng có thể sang Singapore thì ĐT Việt Nam sẽ không bị cóng trước người Thái như vậy.

Nhìn rộng hơn, nếu như V-League 2021 không bị hủy, có lẽ HLV Park Hang Seo sẽ có nhiều sự lựa chọn về nhân sự hơn. Tất nhiên, ĐT Việt Nam cũng không phải tập trung để rèn quân tới gần nửa năm trời, điều mà có lẽ trên thế giới ít ĐTQG nào làm như vậy.

Trong khi đó, Thái Lan dù thay tướng trước thềm giải đấu, nhưng họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tập hợp được đội hình mạnh nhất và có được quyết tâm cao nhất để trở lại vị thế số 1 của bóng đá khu vực. Và quan trọng hơn cả, các cầu thủ của họ vẫn được thi đấu ở giải VĐQG nên thể lực, điểm rơi phong độ và tinh thần cũng sẽ tốt hơn.

Sau chuỗi 35 trận bất bại trước các đại diện khu vực Đông Nam Á, ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã bại trước ĐT Thái Lan. Trận thua này không phải thảm họa vì khoảng cách 2 bàn chúng ta vẫn có thể san lấp ở trận bán kết lượt về.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến việc ngược dòng, các cầu thủ ĐT Việt Nam cần phải thay đổi thái độ và có tâm lý tốt hơn nữa. Hãy chơi bóng với trái tim nóng và cái đầu lạnh để tránh việc chúng ta tự làm khó mình.

Bóng đá có thắng, có thua, nhưng thua về tâm lý và tâm thế trước khi bước vào tranh tài thì thật khó để có kết quả tốt. Chúng ta có thể thua một trận đấu, hai trận đấu hay cả giải đấu, nhưng đừng để thua chính mình.

Có lẽ sau trận thua Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã biết mình cần phải làm gì?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lịch thi đấu bán kết lượt về AFF Cup 2020: ĐT Việt Nam quyết ngược dòng trước người Thái
Lịch thi đấu bán kết lượt về AFF Cup 2020: ĐT Việt Nam quyết ngược dòng trước người Thái

VOV.VN - Lịch thi đấu bán kết lượt về AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam quyết tâm lội ngược dòng trước ĐT Thái Lan.

Lịch thi đấu bán kết lượt về AFF Cup 2020: ĐT Việt Nam quyết ngược dòng trước người Thái

Lịch thi đấu bán kết lượt về AFF Cup 2020: ĐT Việt Nam quyết ngược dòng trước người Thái

VOV.VN - Lịch thi đấu bán kết lượt về AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam quyết tâm lội ngược dòng trước ĐT Thái Lan.

ĐT Việt Nam liệu có thể lội ngược dòng trước Thái Lan?
ĐT Việt Nam liệu có thể lội ngược dòng trước Thái Lan?

VOV.VN - Sau thất bại 0-2 ở trận bán kết lượt đi, ĐT Việt Nam liệu có thể lội ngược dòng trước Thái Lan ở trận lượt về vào ngày 26/12 tới?

ĐT Việt Nam liệu có thể lội ngược dòng trước Thái Lan?

ĐT Việt Nam liệu có thể lội ngược dòng trước Thái Lan?

VOV.VN - Sau thất bại 0-2 ở trận bán kết lượt đi, ĐT Việt Nam liệu có thể lội ngược dòng trước Thái Lan ở trận lượt về vào ngày 26/12 tới?

ĐT Việt Nam thua cay đắng trước Thái Lan, người hâm mộ vẫn đặt niềm tin vào trận lượt về
ĐT Việt Nam thua cay đắng trước Thái Lan, người hâm mộ vẫn đặt niềm tin vào trận lượt về

VOV.VN - Trận "chung kết sớm" giữa Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại AFF Cup 2020 đã kết thúc với một kịch bản ít ai ngờ tới. Dù rất khó khăn lật ngược tình tế trong trận lượt về để giành tấm vé vào trận đấu cuối cùng nhưng người hâm mộ vẫn đặt trọn niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang Seo.

ĐT Việt Nam thua cay đắng trước Thái Lan, người hâm mộ vẫn đặt niềm tin vào trận lượt về

ĐT Việt Nam thua cay đắng trước Thái Lan, người hâm mộ vẫn đặt niềm tin vào trận lượt về

VOV.VN - Trận "chung kết sớm" giữa Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại AFF Cup 2020 đã kết thúc với một kịch bản ít ai ngờ tới. Dù rất khó khăn lật ngược tình tế trong trận lượt về để giành tấm vé vào trận đấu cuối cùng nhưng người hâm mộ vẫn đặt trọn niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang Seo.

Báo Thái Lan viết về việc đội nhà phá vỡ kỷ lục của ĐT Việt Nam
Báo Thái Lan viết về việc đội nhà phá vỡ kỷ lục của ĐT Việt Nam

VOV.VN - Tờ Siamsport có bài viết về việc ĐT Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020, chặn chuỗi trận bất bại của "Những ngôi sao vàng".

Báo Thái Lan viết về việc đội nhà phá vỡ kỷ lục của ĐT Việt Nam

Báo Thái Lan viết về việc đội nhà phá vỡ kỷ lục của ĐT Việt Nam

VOV.VN - Tờ Siamsport có bài viết về việc ĐT Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020, chặn chuỗi trận bất bại của "Những ngôi sao vàng".