Việt Nam mong muốn Mỹ - Trung giải quyết sự cố khinh khí cầu thông qua đối thoại

VOV.VN - Việt Nam mong muốn Mỹ và Trung Quốc giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và trên cơ sở Hiến chương của Liên Hợp Quốc, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 9/2, khi được hỏi về quan điểm của Việt Nam liên quan đến sự cố khinh khí cầu mới đây giữa Mỹ và Trung Quốc, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định:

“Việt Nam mong muốn Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và trên cơ sở Hiến chương của Liên Hợp Quốc, trên cơ sở luật pháp quốc tế để góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới”.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin máy bay chiến đấu của nước này đã bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua không phận Mỹ ở khu vực ngoài khơi Carolina, trên Đại Tây Dương, vào chiều 4/2 (giờ địa phương).

Sự việc làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gọi quyết định bắn hạ khí cầu là "hành động có chủ ý và hợp pháp" nhằm đáp trả "vi phạm không thể chấp nhận" của Trung Quốc với chủ quyền Mỹ.

Trong khi đó, Bắc Kinh giải thích đây là khí cầu dân sự phục vụ nghiên cứu khí tượng đã bay lạc trong tình huống "bất khả kháng". Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đây là sự việc ngoài ý muốn, không tạo thành mối nguy hiểm đối với an ninh quốc gia và người dân Mỹ. Đối với những sự việc như vậy, phía Mỹ cần phải giải quyết thỏa đáng với cách thức bình tĩnh, chuyên nghiệp và không sử dụng vũ lực, tuy nhiên Mỹ đã sử dụng vũ lực rõ ràng cho thấy nước này đã phản ứng thái quá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Trung Quốc: Khí cầu Mỹ từng vài lần bay vào không phận Trung Quốc
Đại sứ Trung Quốc: Khí cầu Mỹ từng vài lần bay vào không phận Trung Quốc

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Dã trong một chương trình truyền hình tiết lộ, khí cầu Mỹ từng vài lần bay vào không phận Trung Quốc, nhưng nước này đã lặng lẽ xử lý và cho rằng Washington nên trả lại mảnh vỡ khinh khí cầu cho Bắc Kinh.

Đại sứ Trung Quốc: Khí cầu Mỹ từng vài lần bay vào không phận Trung Quốc

Đại sứ Trung Quốc: Khí cầu Mỹ từng vài lần bay vào không phận Trung Quốc

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Dã trong một chương trình truyền hình tiết lộ, khí cầu Mỹ từng vài lần bay vào không phận Trung Quốc, nhưng nước này đã lặng lẽ xử lý và cho rằng Washington nên trả lại mảnh vỡ khinh khí cầu cho Bắc Kinh.

Tổng thống Biden: Sự cố khinh khí cầu không làm quan hệ Mỹ - Trung xấu đi
Tổng thống Biden: Sự cố khinh khí cầu không làm quan hệ Mỹ - Trung xấu đi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông chưa có bất kỳ liên lạc nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi sự cố khinh khí cầu xảy ra.

Tổng thống Biden: Sự cố khinh khí cầu không làm quan hệ Mỹ - Trung xấu đi

Tổng thống Biden: Sự cố khinh khí cầu không làm quan hệ Mỹ - Trung xấu đi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông chưa có bất kỳ liên lạc nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi sự cố khinh khí cầu xảy ra.

Tình báo Mỹ: Khinh khí cầu là một phần trong chương trình do thám của Trung Quốc
Tình báo Mỹ: Khinh khí cầu là một phần trong chương trình do thám của Trung Quốc

VOV.VN - Giới chức tình báo Mỹ cho rằng, chiếc khinh khí cầu mới được phát hiện và bắn rơi trong lãnh thổ Mỹ là một phần trong chương trình do thám mà quân đội Trung Quốc thực hiện.

Tình báo Mỹ: Khinh khí cầu là một phần trong chương trình do thám của Trung Quốc

Tình báo Mỹ: Khinh khí cầu là một phần trong chương trình do thám của Trung Quốc

VOV.VN - Giới chức tình báo Mỹ cho rằng, chiếc khinh khí cầu mới được phát hiện và bắn rơi trong lãnh thổ Mỹ là một phần trong chương trình do thám mà quân đội Trung Quốc thực hiện.

Trung Quốc từ chối điện đàm với Mỹ sau khi khinh khí cầu bị bắn rơi
Trung Quốc từ chối điện đàm với Mỹ sau khi khinh khí cầu bị bắn rơi

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 07/02 cho biết ngay sau khi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị bắn rơi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đề nghị điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc, tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối.

Trung Quốc từ chối điện đàm với Mỹ sau khi khinh khí cầu bị bắn rơi

Trung Quốc từ chối điện đàm với Mỹ sau khi khinh khí cầu bị bắn rơi

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 07/02 cho biết ngay sau khi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị bắn rơi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đề nghị điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc, tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối.

Hải quân Mỹ công bố ảnh trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc
Hải quân Mỹ công bố ảnh trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 7/2 (giờ địa phương), Hải quân Mỹ đã công bố những bức ảnh về hoạt động trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc mà máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn hạ trên Đại Tây Dương.

Hải quân Mỹ công bố ảnh trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc

Hải quân Mỹ công bố ảnh trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 7/2 (giờ địa phương), Hải quân Mỹ đã công bố những bức ảnh về hoạt động trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc mà máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn hạ trên Đại Tây Dương.