Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tổ chức cuộc gặp Putin-Zelensky, hỗ trợ đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, Ankara sẵn sàng thu xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng như tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán giữa Moscow và Kiev.

“Các cuộc đàm phán [ở Istanbul] có thể đóng góp cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp như vậy”, ông Erdogan cho biết khi tiếp các phái đoàn Nga và Ukraine trước cuộc gặp ở Cung điện Dolmabahce, Istanbul.

Trước đó, Tổng thống Erdogan và Tổng thống Putin đồng ý tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Istanbul ngày 29/3.

Ông Erdogan nhấn mạnh, xung đột ở Ukraine khiến Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại và Ankara đã có “những nỗ lực chân thành ở mọi cấp độ để cố gắng thực hiện yêu cầu của những nước láng giềng hữu hảo cũng như luật pháp ngay từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu bùng phát”.

“Chúng tôi có cách tiếp cận công bằng, bảo vệ và tôn trọng quyền của cả 2 bên trên tất cả các nền tàng mà chúng tôi có quyền bỏ phiếu”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Ông Erdogan cũng bày tỏ hy vọng nếu đạt tiến triển tại cuộc gặp ở Istanbul, đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể đạt tới giai đoạn tiếp theo.

“Tiến triển mà các bên đạt được trong các cuộc đàm phán này sẽ cho phép họ đi đến giai đoạn tiếp theo, là cuộc tiếp xúc ở cấp lãnh đạo. Chúng tôi cũng sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp như vậy”, ông Erdogan nói.

Ông Erdogan nhấn mạnh, mọi người đều mong muốn lệnh ngừng bắn ở Ukraine được thiết lập càng sớm càng tốt.

“Chúng tôi tin rằng chúng ta đã bước vào giai đoạn cần phải đạt được những kết quả cụ thể từ các cuộc đàm phán. Thế giới đang chờ đợi tin tức tốt lạnh. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán”, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine
Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Tỷ phú Nga Roman Abramovich – cựu Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea, được cho là đã tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong những tuần qua nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại giữa hai bên.

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Tỷ phú Nga Roman Abramovich – cựu Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea, được cho là đã tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong những tuần qua nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại giữa hai bên.

Nga trông đợi vào thành công trong đàm phán với Ukraine ở Instanbul
Nga trông đợi vào thành công trong đàm phán với Ukraine ở Instanbul

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông Serbia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ mong đợi vào thành công của vòng đàm phán tại Istanbul -Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga trông đợi vào thành công trong đàm phán với Ukraine ở Instanbul

Nga trông đợi vào thành công trong đàm phán với Ukraine ở Instanbul

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông Serbia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ mong đợi vào thành công của vòng đàm phán tại Istanbul -Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga không chấp nhận phương Tây làm trung gian hòa giải trong đàm phán với Ukraine
Nga không chấp nhận phương Tây làm trung gian hòa giải trong đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Nga quan tâm đến một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine nhưng sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hòa giải nào của phương Tây trong các cuộc đàm phán với Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định.

Nga không chấp nhận phương Tây làm trung gian hòa giải trong đàm phán với Ukraine

Nga không chấp nhận phương Tây làm trung gian hòa giải trong đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Nga quan tâm đến một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine nhưng sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hòa giải nào của phương Tây trong các cuộc đàm phán với Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức tại Istanbul
Vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức tại Istanbul

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí tổ chức các vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức tại Istanbul

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức tại Istanbul

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí tổ chức các vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.