Nâng cao văn hoá đọc từ phương thức đọc trực tuyến tại Đăk Lăk

VOV.VN - Thư viện tỉnh Đăk Lăk đã thực hiện triển lãm thông qua hình thức tuyến trên trang điện tử (thuviendaklak.org.vn) và trên facebook của Thư viện tỉnh.

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) và Ngày sách và bản quyền thế giới ( 23/4), ngày 20/4, Thư viện tỉnh Đăk Lăk khai mạc “Triển lãm tài liệu trực tuyến hưởng ứng Ngày sách Việt Nam”.

Ngày sách Việt Nam năm nay diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy, vừa đảm bảo công tác phòng dịch theo tinh thần chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ vừa đẩy mạnh văn hoá đọc trong cộng đồng, thư viện tỉnh Đăk Lăk đã thực hiện triển lãm thông qua hình thức tuyến trên trang điện tử (thuviendaklak.org.vn) và trên facebook của Thư viện tỉnh.

Nhân viên thư viện tỉnh Đăk Lăk thực hiện số hoá các tài liệu phục vụ bạn đọc.

Với gần 2.000 bản sách điện tử theo các chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Biển đảo Việt Nam; Tác phẩm, tác giả Đắk Lắk; Sách thiếu nhi… được số hóa, xử lý và sắp xếp khoa học, dễ tra cứu, thuận tiện cho bạn đọc khi sử dụng thông qua máy tính, laptop, thiết bị di động.

Bà Phạm Thị Kim, Giám đốc Thư viện tỉnh Đăk Lăk cho biết: thời gian gần đây lượng độc giả đọc sách điện tử tăng cao trung bình mỗi ngày khoảng 1000 lượt độc giả, triển lãm tài liệu trực tuyến là giải pháp phù hợp trong tình hình hiện nay để nâng cao văn hoá đọc trong cộng đồng.

“Triển lãm sách năm nay mặc dù không đi thực hiện trực tiếp tại cơ sở nhưng vẫn có thể phục vụ bạn đọc từ xa. Thư viện đang đẩy mạnh thư viện trực tuyến. Thư viện đã liên kết với các nhà xuất bản để bổ sung hàng năm khoảng 1.500 bản sách điện tử. Ngoài ra, thư viện có khoảng 22.000 các bản sách và các tài liệu theo các chủ đề và thư viện còn số hoá trên 1.000 bản sách, tài liệu địa chí có giá trị lịch sử, kinh tế văn hoá xã hội, độc giả có thể nghiên cứu về địa phương để phục vụ đông đảo bạn đọc nhất là trong tình hình dịch bệnh covid hiện nay.”, bà Kim cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên