Ngày 26/10, khởi đúc Tượng đài Thánh Gióng

Đây là công trình văn hóa tâm linh trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Ngày 23/10, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng Ban quản lý Dự án xây dựng Tượng đài Thánh Gióng cho biết: Hội đồng nghệ thuật đã tiến hành nghiệm thu mẫu tượng bằng thạch cao tỷ lệ 1/1. Hiện đang tập trung hoàn tất những khâu cuối cùng để đúng 9 giờ 9 phút ngày 9/9 âm lịch năm Kỷ Sửu (tức 26/10/2009) sẽ khởi đúc mẻ đồng đầu tiên Tượng đài Thánh Gióng tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Đây là công trình văn hóa tâm linh trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Đền Mẫu trong khu di tích Đền Sóc.

Việc đúc tượng được tiến hành song song với thi công móng Tượng đài và các hạng mục khác của công trình. Theo kế hoạch, cuối tháng 12 âm lịch sẽ tổ chức rước tượng lên đỉnh núi Đá Chồng, phấn đấu lắp dựng xong trước ngày diễn ra lễ hội đền Sóc (mùng 6 tháng Giêng âm lịch-năm 2010). Sau đó, Tượng đài tiếp tục được làm nguội hoàn thiện và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2010, chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Tượng đài Thánh Gióng nặng khoảng 85 tấn, được đúc theo phương pháp thủ công. Khâu quản lý, giám sát công trình được đặc biệt coi trọng, đảm bảo đồng dùng để đúc tượng là đồng nguyên chất, không pha tạp; các khâu đúc, hàn phải làm đúng quy trình, tránh rò, hở làm ảnh hưởng đến chất lượng của tượng. BQL Dự án đã tính đến việc kéo đường điện, đường nước lên đỉnh núi phục vụ thi công và tổ chức đón tiếp khách hành hương sau này. Xung quanh khu vực Tượng đài sẽ trồng các loại cây đặc trưng của các địa phương trong cả nước và xây dựng nhà Bát giác, ở giữa đặt bia ghi công tích của Thánh Gióng, cùng một số nhà có mái che cho khách nghỉ chân và nơi làm việc của ban quản lý...

Tượng đài Thánh Gióng được Sở Văn hoá thông tin Hà Nội khởi công từ tháng 7/2004 (giai đoạn 1) với việc xây dựng đường lên và đường xuống xung quanh khu vực Tượng đài. Tháng 10/2007, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định chuyển giao Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) làm chủ đầu tư dự án xây dựng Tượng đài Thánh Gióng (giai đoạn thực hiện) theo phương thức xã hội hóa. Ngày 26/1/2008, GHPGVN và UBND TP Hà Nội đã tổ chức làm lễ đặt đá xây dựng Tượng đài trên đỉnh núi Đá Chồng, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn. Tổng dự toán công trình (giai đoạn thực hiện) vào khoảng 50 tỷ đồng, trong đó riêng phần đúc tượng khoảng 25 tỷ đồng.

Sáng 23/10, Ban quản lý Dự án xây dựng Tượng đài Thánh Gióng đã khởi công mở đường công vụ để vận chuyển vật liệu, thiết bị máy móc, máy cẩu và vận chuyển rước tượng lên đỉnh núi Đá Chồng, nơi đặt Tượng đài Thánh Gióng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên