Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông vào tuấn tới

Trong chuyến đi, bà Rice sẽ tham dự cuộc gặp của Nhóm bộ tứ nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine

Nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, bà Rice sẽ thăm Israel, Palestine, Jordan và Ai Cập từ ngày mùng 5-9/11 tới. Trong chuyến thăm này, bà Rice sẽ gặp Ngoại trưởng các nước trong Nhóm bộ tứ (gồm Mỹ, Liên minh Châu Âu, Nga và Liên Hợp Quốc ) và các quan chức cấp cao khác ở Sharm El Sheikh (Ai Cập ) vào ngày 8/11. Cuộc gặp này được tổ chức nhằm đánh giá một năm thực hiện thỏa thuận Annapolis được thông qua tại Mỹ ngày 27/11/2007.

Chính quyền Mỹ đang nỗ lực để Israel và Palestine có thể đạt được một Hiệp định hòa bình trước cuối năm nay, trước khi Tổng thống Bush hết nhiệm kỳ vào đầu năm tới.

Điểm lại một năm thực hiện thỏa thuận Annapolis, các quan chức Palestine khẳng định, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đã không có gì tiến triển. Hai bên còn nhiều bất đồng trong đàm phán các vấn đề cuối cùng như Jerusalem, người tị nạn, tù nhân, biên giới, an ninh….

Tình hình chính trị ở Israel và Mỹ cũng ảnh hưởng tới sự tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình này và khả năng đạt được Hiệp định hòa bình trước cuối năm nay là rất khó khả thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên