Ngày hội văn hóa Khmer Nam Bộ sẽ có nhiều nét mới

VOV.VN - Nhiều hoạt động phong phú, đa dạng sẽ được diễn ra nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ.

Chiều 27/5, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo – Ban tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 6 – Hậu Giang năm 2014.

Ngày văn hóa thể thao du lịch Khmer Nam Bộ. (ảnh: Bộ VH-TT&DL)

Ngày hội văn hóa thể thao du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ là hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch truyền thống dành cho đồng bào dân tộc Khmer, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành có đông đồng bào dân tộc Khmer tổ chức định kỳ 3 năm một lần. Năm nay, ngày hội được tổ chức tại tỉnh Hậu Giang với chủ đề “Văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ - Đoàn kết, hội nhập và phát triển”.

Ngày hội sẽ quy tụ nhiều đơn vị văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch của các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ tham dự. Nhiều hoạt động phong phú, đa dạng sẽ được diễn ra nhằm tôn vinh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc, lễ hội dân gian, thi đấu thể thao và trò chơi dân gian, giới thiệu văn hóa ẩm thực, triển lãm  đặc trưng văn hóa dân tộc Việt Nam và hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cộng đồng của người Khmer Nam Bộ thời kỳ hội nhập và phát triển”…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên