Nga rút lượng lớn quân khỏi biên giới với Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên Nga sẽ vẫn duy trì một lượng binh sĩ cần thiết tại khu vực này đề bảo vệ tộc người Nga trong Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (31/3) đã ra lệnh rút một số lượng lớn quân đội ra khỏi biên giới với Ukraine.

Lính Nga ở Sevastopol (ảnh: ChannelNewsAsia)


Theo thông báo của chính phủ Đức, hôm qua, Tổng thống Nga Putin đã cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Markel.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các bước đi cần thiết để sớm ổn định tình hình tại Ukraine. Tổng thống Putin cũng thông báo sẽ rút một phần quân đội hiện đang đóng ở khu vực giáp biên giới phía Đông của Ukraine.

Tuy nhiên, phía Nga vẫn sẽ duy trì một số lượng quân đội nhất định tại khu vực biên giới này. Theo Tổng thống Putin, việc này là cần thiết để bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine nếu có sự cố xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc không thừa nhận việc sáp nhập Crimea
Liên Hợp Quốc không thừa nhận việc sáp nhập Crimea

VOV.VN - Đó là tuyên bố chính thức đầu tiên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon về khu vực Crimea sáp nhập vào Nga

Liên Hợp Quốc không thừa nhận việc sáp nhập Crimea

Liên Hợp Quốc không thừa nhận việc sáp nhập Crimea

VOV.VN - Đó là tuyên bố chính thức đầu tiên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon về khu vực Crimea sáp nhập vào Nga

Nga tẩy chay cuộc gặp giữa LHQ và dân Tatar tại Crimea
Nga tẩy chay cuộc gặp giữa LHQ và dân Tatar tại Crimea

VOV.VN - Trung Quốc và Rwanda cũng không tham dự cuộc họp này. Được biết người Tartar cũng đòi quyền tự trị trong Crimea.

Nga tẩy chay cuộc gặp giữa LHQ và dân Tatar tại Crimea

Nga tẩy chay cuộc gặp giữa LHQ và dân Tatar tại Crimea

VOV.VN - Trung Quốc và Rwanda cũng không tham dự cuộc họp này. Được biết người Tartar cũng đòi quyền tự trị trong Crimea.

Nga lên kế hoạch bảo đảm an ninh cho Crimea
Nga lên kế hoạch bảo đảm an ninh cho Crimea

VOV.VN - Kể từ năm tới, người dân ở Crimea sẽ phục vụ trong quân đội Nga, nhưng chỉ hạn chế ở bán đảo này cho đến năm 2016.

Nga lên kế hoạch bảo đảm an ninh cho Crimea

Nga lên kế hoạch bảo đảm an ninh cho Crimea

VOV.VN - Kể từ năm tới, người dân ở Crimea sẽ phục vụ trong quân đội Nga, nhưng chỉ hạn chế ở bán đảo này cho đến năm 2016.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh thành lập Bộ Công tác Crimea
Tổng thống Putin ký sắc lệnh thành lập Bộ Công tác Crimea

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế, ông Oleg Savelyev được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công tác Crimea.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh thành lập Bộ Công tác Crimea

Tổng thống Putin ký sắc lệnh thành lập Bộ Công tác Crimea

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế, ông Oleg Savelyev được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công tác Crimea.

Ukraine chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Nga đến Crimea
Ukraine chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Nga đến Crimea

VOV.VN - Phía Ukraine cho rằng chuyến đi của ông Medvedev “vi phạm trắng trợn” các quy tắc ngoại giao.

Ukraine chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Nga đến Crimea

Ukraine chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Nga đến Crimea

VOV.VN - Phía Ukraine cho rằng chuyến đi của ông Medvedev “vi phạm trắng trợn” các quy tắc ngoại giao.

Thủ tướng Medvedev đến Crimea bàn chuyện phát triển kinh tế
Thủ tướng Medvedev đến Crimea bàn chuyện phát triển kinh tế

VOV.VN - Ông Medvedev là quan chức cấp cao nhất của Nga đến thăm Crimea sau khi bán đảo này sáp nhập vào Nga.

Thủ tướng Medvedev đến Crimea bàn chuyện phát triển kinh tế

Thủ tướng Medvedev đến Crimea bàn chuyện phát triển kinh tế

VOV.VN - Ông Medvedev là quan chức cấp cao nhất của Nga đến thăm Crimea sau khi bán đảo này sáp nhập vào Nga.